Martin Skrtel bất tỉnh hoàn toàn ngay trên sân

09/03/2015 08:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Trận đấu giữa Liverpool và Blackburn Rovers đã phải bù giờ tới 8 phút trong hiệp thi đấu thứ nhất vì chấn thương của trung vệ người Slovakia.

Martin Skrtel đã phải rời sân bằng cáng trong trận đấu giữa Liverpool và Blackburn Rovers trong khuôn khổ tứ kết Cúp FA sau khi tiếp đất bằng đầu trong một pha tranh chấp bóng bổng.

Cầu thủ người Slovakia đã có biểu hiện lạ sau tình huống này, thậm chí bất tỉnh hoàn toàn, buộc các bác sĩ phải chăm sóc đặc biệt ngay trên sân. Cuối cùng, sau 8 phút sơ cứu, anh đã được cáng ra ngoài với một chiếc vòng chống cổ.


Pha tiếp đất nguy hiểm của Skrtel đã khiến cầu thủ cả hai bên lo lắng


Một chiếc vòng chống cổ được lắp ngay sau khi sơ cứu cho Skrtel


Trung vệ này đã tỉnh táo sau đó và tỏ ra cứng rắn dù phải rời sân bằng cáng

Skrtel đã được đưa tới bệnh viện để thực hiện chụp cắt lớp.

Sau trận đấu, HLV Brendan Rodgers cho biết: “Cậu ta ổn thôi, nhưng được đưa đến bệnh viện để chụp chiếu đề phòng”.

“Cậu ta ổn rồi. Sau trận, cậu ta đã đi lại nói năng bình thường. Nhưng chúng tôi vẫn cần phải đề phòng”.

Tiêu Hoa 
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm