Marcus Rashford: Từ sân bóng công viên đến 'Nhà hát của những giấc mơ'

19/03/2019 10:53 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Marcus Rashford (21 tuổi) mới đây đã chia sẻ những điều thú vị về cuộc sống hồi bé của mình và hành trình trở thành cầu thủ ở đội một của MU.

Luis Suarez chấn thương, có nguy cơ lỡ đại chiến với MU

Luis Suarez chấn thương, có nguy cơ lỡ đại chiến với MU

Tiền đạo Luis Suarez dự kiến sẽ vắng mặt trong hai tuần và sẽ phải chạy đua với thể gian để kịp bình phục cho trận đại chiến với MU ở Champions League.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây trên tạp chí GQ Hype với nhà báo Jermaine Jenas, Marcus Rashford đã bộc bạch những tâm sự của mình. Rashford cho biết ngay từ lúc 4 tuổi, anh đã rất muốn chơi bóng và sẵn sàng thi đấu ở bất cứ vị trí nào. Rashford cùng với Jermaine Jenas đã tới một công viên, nơi mà anh cùng những bạn bè của mình chơi bóng ở đó. Dù có rất nhiều đứa trẻ chơi bóng ở công viên này nhưng chỉ có duy nhất Rashford trở thành cầu thủ bóng đá.

“Tôi không bao giờ quên nguồn gốc xuất thân của mình. Bởi vì có nhiều người xuất thân từ cùng một môi trường nhưng họ không đủ may mắn để thực hiện giấc mơ của mình. Tôi đã từng nói trong quá khứ rằng bạn không chỉ chơi bóng cho chính bản thân mình mà còn chơi bóng vì gia đình và bạn bè nữa. Đây chính là nơi mà chúng tôi đã chia sẻ cùng giấc mơ. Tôi có rất nhiều bạn bè lúc 6-7 tuổi ở đây”, Rashford nhớ lại.

“Tôi nghĩ rằng thông điệp chính mà tôi nhận được khi quay về thăm chốn cũ như ngôi trường từng theo học hay căn nhà từng trú ngụ, đó là để nhớ mình là ai và mình đến từ đâu. Dĩ nhiên là tôi có rất nhiều bạn bè xung quanh khu vực này và chúng tôi thường đến công viên ở đây để chơi bóng, hầu như ngày nào cũng vậy. Chúng tôi ở đây hàng giờ và sau đó ra về với những kỉ niệm tốt đẹp”, Rashford nói tiếp.

Chuyển nhượng MU, chuyển nhượng MU mới nhất, chuyển nhượng Man United, rashford, marcus rashford, lịch thi đấu mu, xem trực tiếp mu, xem trực tiếp mu ở đâu
Rashford đã trải qua một hành trình dài để trở thành cầu thủ của MU

“Chúng tôi vẫn thường lui tới đây trong những ngày nghỉ. Thậm chí cả lũ đã có mặt khi người ta mới thức dậy. Chúng tôi thường đến những cửa hàng ở quanh góc phố và thế là cả bọn chẳng cần về nhà ăn tối nữa. Dĩ nhiên là chúng tôi bị bố mẹ la mắng một vài lần. Khi tan học, chúng tôi thường tới công viên này từ 4 giờ chiều cho đến lúc trời tối. Chúng tôi đã làm bất cứ thứ gì có thể ở đây. Nếu như không có lưới, chúng tôi sẽ chơi những trò khác nhau, chẳng hạn đá trúng cột dọc thì coi như ghi bàn thắng”, Rashford chia sẻ.

Rashford đã được hỏi rằng liệu anh có nhớ về một cái sân đặc biệt nào, nơi mà mình từng ghi bàn thắng tuyệt đẹp khi còn nhỏ không. Cầu thủ của MU đáp: “Tôi nghĩ chúng tôi có rất nhiều sân bóng nhỏ. Chúng tôi thường tạo thành những đội 5 người hoặc 6 người. Trên một cái sân chính, chúng tôi chia thành 3 hoặc 4 cái sân nhỏ. Đó là nơi mà tôi cùng những đứa bé nhỏ tuổi và lớn tuổi hơn chơi bóng. Tôi sẽ không bao giờ quên được bàn thắng tuyệt đẹp mà mình từng ghi ở đây. Đó là một pha ghi bàn từ giữa sân và chiếc giày ở chân phải của tôi bị văng đi”.

Rashford cùng với Jermaine Jenas sau đó đã tới căn nhà của gia đình anh tại Wythenshawe, một khu vực ở phía nam Manchester. Tại đây, Rashford lớn lên cùng với 4 anh chị em. Tiền đạo này có 2 chị gái (Chantelle và Claire) và 2 anh trai (Dwaine và Dane). Rashford chỉ vào khu vườn mà anh thường trốn ra đây để tránh bị cha mẹ trừng phạt. “Ở đây bạn có rất nhiều thứ để làm. Tôi thường tập luyện trong khu vườn này, chẳng hạn như tập rê bóng qua chướng ngại vật hay là thực hiện những pha chạy nước rút quãng ngắn. Tôi đã dùng mọi thứ ở đây để tập luyện đây. Giờ đây nhìn lại, tôi tự hỏi làm thế nào mà mình có thể tập luyện được trong điều kiện như vậy”, Rashford nói tiếp.

Chuyển nhượng MU, chuyển nhượng MU mới nhất, chuyển nhượng Man United, rashford, marcus rashford, lịch thi đấu mu, xem trực tiếp mu, xem trực tiếp mu ở đâu
Đây là sân bóng trong công viên mà Rashford từng cùng bạn bè chơi bóng

Rashford cho biết lúc còn chơi cho đội trẻ của MU, anh đã băn khoăn về việc liệu mình có chen chân lên đội một được không. Nhưng rồi việc nhớ lại những cầu thủ trẻ MU có màn ra mắt ở đội một đã giúp Rashford có động lực để phấn đấu.

“Tôi đã nghĩ về điều đó khi nhìn thấy những cầu thủ trẻ khác được đôn lên đội một của MU. Khi tôi còn nhỏ, có nhiều cầu thủ trẻ từ học viện của MU như Federico Macheda, Danny Welbeck, Ravel Morrison, Paul Pogba và Jesse Lingard đã được lên ăn tập với đội một và thậm chí còn được ra sân thi đấu nữa. Ở thời điểm đó, tôi mới 14-15 tuổi. Và được chơi bên cạnh những người như vậy khiến bạn nghĩ rằng giấc mơ có thể trở thành sự thật. Khi còn nhỏ, người ta luôn mơ ước trở thành cầu thủ hàng đầu, còn tôi thì luôn muốn trở thành cầu thủ của MU”, Rashford bộc bạch.

“Khi tôi đến độ tuổi 11-12, nhiều bạn bè của tôi chuyển đến những nơi khác nhau. Tôi bắt đầu bị chia cắt với những người bạn của mình. Lúc đó tôi bắt đầu cố gắng không nghi ngờ bản thân, nhưng tôi hiểu rằng việc lọt vào đội một là khó khăn như thế nào. Việc nhìn thấy những bậc đàn anh của mình được thi đấu ở đội một khiến tôi tập trung và nỗ lực hướng về phía trước. Đó là những gì đã xảy ra với tôi và tôi muốn chia sẻ cho những cầu thủ trẻ hơn mình để họ nhận ra mọi chuyện đều có thể”, Rashford nói tiếp.

Chuyển nhượng MU, chuyển nhượng MU mới nhất, chuyển nhượng Man United, rashford, marcus rashford, lịch thi đấu mu, xem trực tiếp mu, xem trực tiếp mu ở đâu
Marcus Rashford đã trở thành cầu thủ quan trọng của MU

Rashford và nhà báo Jermaine Jenas sau đó đã đến trường tiểu học Button Lane mà anh từng theo học. Cả hai ngồi xuống ở một hội trường để nói tiếp câu chuyện. Rashford thừa nhận rằng việc học ở trường cấp 2 chỉ là thứ yếu, nhưng anh cho biết mình đã cân bằng được thời gian cho việc học và chơi bóng.

“Ở độ tuổi học cấp một, tôi là một cậu bé ngoan ngoãn. Nhưng sau đó, mọi thứ trở nên khó khăn bởi vì thật khó để cân bằng giữa việc học và chơi bóng. Nhưng rồi tôi đã vượt qua mọi chuyện và đó là điều quan trọng”, Rashford phát biểu.

Chủ đề cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang phong độ hiện tại của Rashford. Anh đã tiến bộ rõ rệt kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên làm HLV tạm quyền. Rashford ca ngợi Solskjaer vì đã giúp CLB thoát khỏi tình trạng bất ổn.

“Tôi nghĩ sự hiện diện của HLV Solskjaer đã làm mọi người thay đổi. Thậm chí cả người phụ nữ làm việc ở quầy lễ tân, Kath. Bà ấy đã làm việc ở đây nhiều năm và có sự khác biệt rất lớn sau khi HLV Solskjaer quay về CLB”, Rashford phát biểu.

“Giờ đây, chúng tôi đã lấy lại được cảm giác về MU trong quá khứ mà mọi người từng trải qua, từng sống với nó. Thật là tuyệt vời. Chúng tôi đã cùng nhau cải thiện như một tập thể và tất cả đều có thể tiến bộ hơn nữa. Tôi có cảm giác là tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ, sự đồng lòng. Khi chúng tôi tìm được sự ăn ý với nhau, sẽ không ai có thể biết được chúng tôi sẽ tiến xa đến thế nào. Những gì mà HLV Solskjaer đã làm thật tuyệt vời. Chúng tôi đang ở một vị trí có thể cạnh tranh vé dự Champions League, điều gần như không thể so với 2 tháng trước đây. Giờ đây, chúng tôi cải cần tiếp tục cố gắng, cải thiện bản thân và mong chờ mùa giải kế tiếp”, Rashford bộc bạch.

Video clip highlights Wolves 2-1 MU

 

Sơn Tùng

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm