Man United muốn đổi Kagawa lấy Gundogan?

17/02/2014 07:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Khả năng Man United có được sự phục vụ của tiền vệ đang chơi cho Dortmund, Ilkay Gundogan, đang trở nên rõ ràng hơn, khi nhà á quân Champions League tỏ ý quan tâm đến người cũ của mình là Shinji Kagawa.

Ngoài Gundogan, danh sách cần mua sắm của Man United còn có tên một đồng đội khác của anh ở Dortmund là tiền vệ Marco Reus, cùng với đó là Toni Kroos của Bayern Munich. Việc đội chủ sân Old Trafford mạnh dạn đặt ba cái tên này vào tầm ngắm xuất phát từ khoản ngân sách 100 triệu bảng dự kiến David Moyes sẽ được cấp để chi tiêu trong mùa hè này nhằm tái cấu trúc lại Man United.

Thực ra từ cách đây ba tháng đã rộ lên tin đồn rằng Man United rất muốn tiến hành một thương vụ trao đổi giữa Shinji Kagawa và Marco Reus trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, tuy nhiên mọi việc sau đó không đi đến đâu. Bây giờ, tình hình trở nên thuận lợi hơn khi nhà á quân Champions League mùa trước đang quan tâm tới việc tái hợp với Kagawa, người đã từng tỏa sáng ở sân Signal Idura Park trong giai đoạn từ 2010-2012.

Trong khoảng thời gian đó, tiền vệ người Nhật Bản đã ghi được 29 bàn trong 71 lần ra sân, giúp cho Dortmund giành hai chức vô địch Bundesliga, cùng một Cúp Quốc Gia. Mùa hè năm 2012, Kagawa chuyển đến khoác áo Man United với giá 16 triệu bảng. Tuy vậy, cầu thủ 24 tuổi này hầu như chẳng để lại nhiều ấn tượng ở sân Old Trafford, nhất là khi David Moyes lên nắm quyền ở mùa giải này. Anh từng bày tỏ sự tức giận khi không được chiến lược gia người Scotland trọng dụng thường xuyên ở mùa giải này.

Trong hai mục tiêu của Dortmund mà Man United đang theo đuổi, Gundogan và Reus, thì có vẻ Gundogan là mục tiêu dễ tiếp cận hơn cả. Việc Gundogan vẫn đang phải nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương lưng không làm giảm sự quan tâm của các đội bóng dành cho anh. Cầu thủ 23 tuổi này sẽ chuẩn bị bước vào năm cuối cùng trong bản hợp đồng với Dortmund ở mùa giải tới. Cha anh, Irfan, đồng thời là người đại diện, nói rằng con ông chưa vội quyết định tương lai và sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị từ phía các đội bóng khác.

Còn với Marco Reus, sẽ không dễ để Man United thuyết phục anh ra đi. Mới đây, anh cho biết mình sẽ không đi theo Lewandowski hay Goetze đến Bayern Munich trong mùa hè tới, và khẳng định tiền bạc không phải là nhân tố quyết định tương lai của mình.

Ngoài Reus và Gundogan, Man United cũng đang theo dõi sát sao động thái từ mối quan hệ giữa Toni Kroos và Bayern Munich.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm