Man City quyết định bán Nasri và Toure

14/04/2015 15:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Man City đã lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ toàn diện đội hình. Và những cái tên đầu tiên nằm trong danh sách thanh lý đã được hé lộ.

Man City đã trải qua mùa giải cực kỳ tệ hại. Trận thua 2-4 trước Man United cuối tuần qua làm lộ rõ nhiều vấn đề của Man City. Không những mất đi cơ hội bảo vệ danh hiệu Premier League, Man City còn đứng trước nguy cơ bị đánh bật khỏi Top 4.

Bình luận trước trận derby Manchester, cựu danh thủ Gary Neville cho rằng Man City đang sở hữu một đội hình quá già cỗi, trong đó có không ít những nhân tố là hậu quả của một thương vụ sai lầm. Cải tổ đội hình là điều bắt buộc với Man City nếu muốn giữ vị thế của một ông lớn tại bóng đá Anh.

Ban lãnh đạo đội bóng chưa bàn đến chiếc ghế HLV của ông Manuel Pellegrini. Trước mắt họ sẽ tính đến việc loại bỏ những cầu thủ không còn đem đến lợi ích cho CLB. Hai cái tên đầu tiên được cân nhắc là Yaya Toure và Samir Nasri.



Nasri thi đấu mờ nhạt trong trận derby Manchester

Toure đang trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chơi một trận đấu cực tệ trước Manchester United và bị chỉ trích rất nhiều vì quá lười tham gia phòng ngự ở khu vực giữa sân. Bởi phong độ trồi sụt, giá trị của Toure trên thị trường theo đó ngày càng suy giảm. Man City cần sớm đẩy anh rời Etihad nếu không muốn để thua lỗ quá nặng.

Trong khi đó, màn trình diễn của Samir Nasri cũng không khá khẩm hơn là bao. Mùa này, tiền vệ người Pháp sa sút phong độ thấy rõ. Tính đến nay, anh chỉ mới ghi được 2 bàn thắng và 6 đường kiến tạo.

Ngoài bộ đôi kể trên, Man City chắc chắn sẽ nói lời chia tay với hậu vệ Aleksandar Kolarov và tiền đạo Edin Dzeko vì không còn được trọng dụng. Trong khi đó, James Milner sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa Hè này và  không được Man City gia hạn.

Chiếc ghế của ông Pellegrini tạm thời chưa được bàn đến. Lịch thi đấu dễ thở trong thời gian tới là cơ hội cuối cùng để chiến lược gia Chile cứu vớt tình cảnh của mình. Trong trường hợp tiếp tục thi đấu tệ hại và không giành được mục tiêu giành vé dự Champions League mùa sau, ông cũng sẽ phải nói lời chia tay với Etihad.

K.Đ
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm