Liverpool: Cuộc sống không Sterling có khó khăn?

17/07/2015 19:17 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-0 trước đội Các ngôi sao Thái Lan là trận đấu đầu tiên của Liverpool không còn có sự hiện diện của tài năng trẻ Raheem Sterling. Liệu đó có phải tín hiệu cho thấy đội chủ sân Anfield đã sẵn sàng với điều đó?

Tuyên bố về sự ra đi của Sterling được đưa ra ít phút sau trận giao hữu nói trên, chỉ bằng một câu ngắn gọn từ các thành viên của đội: “Chúc Sterling những điều tốt đẹp”. Nhưng mối quan hệ không tốt giữa tài năng trẻ 20 tuổi này với ban lãnh đạo Liverpool lại đánh lừa cảm giác ấy.

Sterling giờ đã là quá khứ

Vụ chuyển nhượng Sterling đã tốn quá nhiều giấy mực, và điều này khiến người đại diện của cựu cầu thủ QPR không ngần ngại tấn công Liverpool. Còn bản thân Sterling đã yêu cầu không tham gia tour du đấu trước mùa giải cùng các đồng đội và sau đó vắng mặt hai ngày tập trước khi Liverpool lên đường sang Thái Lan do bị ốm. Điều này khiến cho anh trở thành một kẻ hám tiền trong mắt một số cổ động viên của đội chủ sân Anfield.

Đó quả là một điều đáng thất vọng, nếu như nhìn lại tầm ảnh hưởng của Sterling với Liverpool trong hai mùa giải gần nhất. Mùa 2013-14, anh cùng với Luis Suarez và Daniel Sturridge trở thành nhân tố giúp cho Liverpool trở thành kẻ bám đuổi ngôi vô địch cùng Chelsea và Man City. Sterling bùng nổ vào thời điểm tháng Ba, khi bộ đôi Suarez - Sturridge có dấu hiệu mất phong độ.

Mùa 2014-15, anh trở thành quân bài đa năng dưới bàn tay của HLV Brendan Rodgers, thi đấu ở các vị trí cầu thủ tấn công biên, trung phong...

Sau trận đấu trên đất Thái Lan, HLV Rodgers đã nói rằng: “Cánh cửa mùa trước đã khép lại và chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu”. Đó không chỉ là việc đội chủ sân Anfield bỏ lại sau lưng vị trí thứ 6 đáng thất vọng mùa trước cùng với trận thua 1-6 trước Stoke ở vòng đấu cuối cùng, mà còn là bắt đầu cuộc sống mới không có Sterling.

Chiến lược gia người Bắc Ireland tiếp tục nói về quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới: “Tôi cảm thấy hài lòng với chất lượng và nỗ lực của các cầu thủ. Với chúng tôi, nếu duy trì sự tiến bộ thì những nhiệm vụ sẽ được hoàn tất”.

Tiến lên với những gương mặt mới

Không ai phủ nhận việc Sterling chuyển đến Man City là một mất mát đáng kể với Liverpool, bởi đây là một cầu thủ trẻ tài năng và còn nhiều cơ hội phát triển. Mặt khác, đội chủ sân Anfield vẫn cần phải tiếp tục tiến lên, và trận giao hữu với đội tuyển các ngôi sao Thái Lan cho thấy họ còn nguyên cơ hội cải thiện tình hình.

Hiệp một là khoảng thời gian Danny Ings thể hiện khả năng kết nối với Lazar Markovic cũng như đối tác trên hàng công Rickie Lambert, đồng thời mang về bàn thắng đầu tiên trong màu áo Liverpool. Còn trong hiệp hai, HLV Rodgers tỏ ra hài lòng với một chân sút khác là Divock Origi, người vừa trở lại sau một mùa cho Lille mượn. Ngoài ra cũng không nên bỏ qua một gương mặt giàu tiềm năng khác, tiền vệ trẻ Carlos Texeira. Cầu thủ 22 tuổi này mùa trước khoác áo đội bóng hạng dưới Brighton, nhưng phải trở lại sớm hơn dự kiến do dính chấn thương nghiêm trọng.

Texeira, Markovic, Origi, Ings cùng với Philippe Coutinho và tân binh Roberto Firmino sẽ mang đến tương lai tươi sáng cho hàng công của Liverpool. Chưa kể nếu Adam Lallana và Daniel Sturridge đảm bảo thể lực để trở lại phong độ tốt nhất, Liverpool hoàn toàn tự tin với cuộc sống không Sterling.

Tất nhiên, Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm. Họ cần một chân sút tỏa sáng đều đặn ở Premier League, và đang nhắm tới Christian Benteke của Aston Villa hoặc Alexandre Lacazette của Lyon. Ngoài ra, một trung vệ và một tiền vệ phòng ngự chuyên trách là những gì Rodgers nên bổ sung, và có thể thêm một cầu thủ chạy cánh.

Dù sao, màn trình diễn của Markovic, Ings, Origi hay Texeira trong trận giao hữu trên đất Thái Lan đem đến những tín hiệu tích cực đầu tiên để khiến người ta không còn nhắc đến Sterling nữa.

21 Trong hai mùa giải gần nhất, Sterling đã ghi tổng cộng 21 bàn cho Liverpool ở tất cả các đấu trường (riêng Premier League là 16 bàn).

10 Tính đến thời điểm hiện tại, Liverpool đang có 10 gương mặt nơi hàng công, tính cả các cầu thủ trẻ được đôn lên.

32,5 Một trong những mục tiêu Liverpool nhắm tới là Benteke, tiền đạo có phí phá vỡ hợp đồng với Aston Villa là 32,5 triệu bảng.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm