Liverpool cần Salah và…

26/12/2018 13:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của Liverpool, Bill Shankly, từng khẳng định "phong độ là nhất thời và đẳng cấp là mãi mãi”, và có vẻ như điều đó rất đúng với Mohamed Salah ở mùa giải 2018-19.

Link xem trực tiếp Liverpool vs Newcastle (22h00, 26/12)

Link xem trực tiếp Liverpool vs Newcastle (22h00, 26/12)

Link xem trực tiếp Liverpool vs Newcastle (22h00, 26/12) thuộc vòng 19 Premier League. Xem trực tiếp Liverpool vs Newcastle ở đây. Trận đấu này được trực tiếp trên kênh K+NS, SSPORT

Chuẩn mực của Salah…

Không phải vì Salah đang có một mùa bóng tệ hại ở Anfield mà đơn giản là sau những điều tuyệt vời anh đã làm được ở mùa giải đầu tiên tại Merseyside, 2017-18, đó là dấu mốc để tất cả so sánh anh với mùa bóng hiện tại. Họ không nói về những màn trình diễn của cầu thủ người Ai Cập nữa, thay vào đó, vấn đề là việc anh tìm lại phong độ trước đó như thế nào, khi mà chấn thương vai ở trận chung kết Champions League trước Real Madrid được xem là nhân tố khiến anh khởi đầu chậm.

Đó cũng là lí do giải thích tại sao trong danh sách ghi bàn, cái tên Salah chỉ đứng ở vị trí thứ 2 cùng Harry Kane của Tottenham và sau Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal. Thực tế thì đêm thứ Sáu vừa rồi, anh đã vươn lên vị trí dẫn đầu với bàn thắng thứ 11, cùng 5 đường kiến tạo, sau trận thắng 2-0 của Liverpool tại Molineux của Wolves, trước lúc Kane có 2 bàn vào lưới Everton và Aubameyang có 2 bàn vào lưới Burnley.

Để so sánh thì mùa giải trước, cựu cầu thủ của Chelsea và Roma ghi 32 bàn, thực hiện 10 đường kiến tạo ở Premier League. Tuy nhiên, cùng thời điểm này một năm về trước, anh cũng chỉ có 14 bàn thắng, nghĩa là phong độ của anh cũng không hoàn toàn quá kém. Nếu có điều gì để chê trách, đấy là anh đã không có một phong độ của siêu nhân để đáp ứng kì vọng ngày càng tăng của các Kopites.

Sau cùng thì ở lượt về của mùa giải trước, việc Salah tăng tốc khi ghi tới 18 bàn thắng tại Premier League cũng chỉ giúp Liverpool kết thúc ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Giờ thì họ đang dẫn đầu trước ngày Boxing Day và như thế, điều này có thể được hiểu rằng, bên cạnh những bàn thắng của Salah, Liverpool đang có một hoặc nhiều lí do khác giải thích cho việc họ đứng trên đương kim vô địch Man City.

… và hàng thủ

Chỉ có vậy, thay vì các Kopites nói đến cơ hội vô địch Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990. Chẳng gì thì người Liverpool đã trải qua hơn một lần đau đớn vì quá ảo tưởng vào cái điềm dẫn đầu bảng xếp hạng trong dịp Giáng sinh là sẽ vô địch sau đó. Bởi hai lần trong 10 năm qua, một đội bóng đã dẫn đầu bảng xếp hạng trong dịp Giáng sinh nhưng không vô địch và đội bóng đó chính là họ. Ở mùa giải 2008-09 với Rafa Benitez và 2013-14 với Brendan Rodgers.

Riêng mùa giải 2013-14, The Reds thậm chí đã ghi tới 101 bàn thắng và lí do khiến họ không thể vô địch là vì hàng thủ để lọt lưới tới 50 bàn thua. Như vậy là quá rõ, nếu Liverpool của Juergen Klopp muốn viết lại lịch sử, họ cần Salah ghi bàn nhưng họ cũng cần Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Andy Robertson và đặc biệt là Virgil van Dijk sung sức.

Sự chắc chắn của hàng thủ, với 7 bàn thua sau 18 vòng, chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Liverpool hiện tại với Liverpool của Benitez hay Liverpool của Rodgers. Và đừng quên là một trong những đối thủ của họ, Alex Ferguson, từng có câu nói nổi tiếng: “Tấn công giúp anh thắng trận, phòng ngự giúp anh có được những danh hiệu”.

Thế nên, nếu chìa khóa mang lại hi vọng vô địch Premier League cho Liverpool luôn là Salah, họ rất cần sự chắc chắn của hàng thủ để biến những bàn thắng của cầu thủ người Ai Cập thành 3 điểm. Cứ 3 điểm một và chỉ cần có vậy đến hết mùa giải.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm