Hướng đến chung kết FA Cup: Cơ hội nào cho Walcott và Wilshere?

28/05/2015 06:10 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sự tỏa sáng của Theo Walcott và Jack Wilshere đang khiến Arsene Wenger rơi vào một tình huống khó xử: Có nên trao cơ hội cho bộ đôi này ở trận chung kết Cúp FA hay không?

Thầy trò Wenger lộ rõ dấu hiệu của sự mệt mỏi, thể hiện qua việc không ghi được bàn thắng ở 3 trong 5 vòng đấu cuối mùa. Điều này khiến chiến lược gia người Pháp quyết định xoay vòng lực lượng khi tiếp đón West Brom.

Walcott & Wilshere được hưởng lợi từ xoay vòng

Hai trong số những cầu thủ được hưởng lợi từ việc xoay vòng đội ngũ là Jack Wilshere và Theo Walcott. Walcott tỏa sáng với một cú hat-trick, xen giữa là một pha làm bàn đẹp mắt của Wilshere. Cả hai đều không được ra sân thường xuyên trong đội hình của Arsenal, một phần bởi ảnh hưởng từ những chấn thương. Phong độ ấn tượng của họ có thể khiến Wenger rơi vào một cơn đau đầu trong việc lựa chọn nhân sự cho trận chung kết Cúp FA với Aston Villa vào Thứ Bảy này.

Với Wilshere, chuyện anh phải vật lộn với chấn thương không còn quá xa lạ nữa. Trận đấu với Sunderland hồi giữa tuần trước là lần đá chính đầu tiên của anh sau 6 tháng. Đó chẳng phải là điều mà tiền vệ 23 tuổi này mong muốn, nhưng ít ra anh đang bộc lộ những tín hiệu tích cực. Thay vì đá tiền vệ trung tâm, Wilshere được bố trí chơi lệch sang cánh phải. Ở vị trí không phải sở trường, anh trở thành động cơ thúc đẩy những đợt tấn công của Arsenal mỗi khi vào sân từ ghế dự bị, điều được thể hiện rõ ở trận gặp West Brom. Pha ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 của Wilshere rất ngoạn mục, nhưng màn trình diễn của Wilshere còn tốt hơn thế. Khi được đá lệch về cánh phải, cầu thủ này liên tục có những pha vượt mặt hậu vệ đối phương, thường xuyên tham gia vào những pha bật tường cũng như tạo cơ hội cho các đồng đội.

Walcott may mắn hơn khi được đá ở vị trí mình mong muốn: Trung phong, và mọi thứ diễn ra như ý muốn của anh. Cầu thủ 26 tuổi này chỉ mất 36 phút để mang về một cú hat-trick. Hiệp một của cầu thủ này đã diễn ra ngoài mong đợi, một phần đến từ những lần vào sân thay người như ý ở các trận đấu trước đó. 15 tháng gần đây của Walcott quả là một giai đoạn đầy gian khó, khi anh đã vắng mặt tới một năm vì những chấn thương, và khi trở lại thì không được HLV Wenger tin dùng một cách thường xuyên.

Cơ hội cho Walcott rộng mở hơn

Câu hỏi dành cho Wenger: Liệu bộ đôi Walcott – Wilshere có được đá chính trong trận đấu cuối cùng của Arsenal trong mùa giải này hay không? Về lý thuyết, họ không phải là những lựa chọn hàng đầu. Nhưng bộ đôi này vẫn có quyền hy vọng, khi một vài vị trí chính thức đang chơi sa sút trong thời gian gần đây. Trong những trận gần đây, Wenger thường bố trí Santi Cazorla và Francis Coquelin đá tiền vệ trung tâm, Aaron Ramsey chơi lệch về cánh phải, với người chơi đối diện là Alexis Sanchez, còn Mesut Oezil đá hộ công, hỗ trợ cho chân sút chủ lực Olivier Giroud. Công thức ấy của ông từng đem lại hiệu quả với chiến thắng 4-1 trước Liverpool trong lần đầu tiên kết hợp sáu cầu thủ này với nhau.

Vấn đề nằm ở chỗ Wenger sẽ hy sinh ai để nhường chỗ cho bộ đôi trên? Dù Wilshere và Walcott đều chơi cánh tốt hơn Ramsey, nhưng ai dám tin chiến lược gia người Pháp loại bỏ tiền vệ người xứ Wales cho một trận đấu lớn. Nhiều khả năng Cazorla và Giroud có thể sẽ mất chỗ trong đội hình chính thức. Tuy nhiên, khả năng Giroud phải nhường vị trí cho Walcott cao hơn, thế nên Wilshere có thể sẽ phải chờ cơ hội trên ghế dự bị. Lý do nằm ở cơn hạn bàn thắng của chân sút người Pháp trong 8 trận gần nhất, đồng thời anh bộc lộ dấu hiệu mệt mỏi trong những trận đấu đã qua.

2 Trong ba tháng cuối cùng của mùa giải, Walcott chỉ được ra sân ngay từ đầu đúng 2 lần ở Premier League.

6 Cho đến lần đá chính ở trận gặp Sunderland ngày 20/5, Wilshere trải qua gần 6 tháng không được ra sân ngay từ đầu.

36 Walcott chỉ mất vỏn vẹn 36 phút để mang về 3 bàn thắng cho Arsenal, hơn cả số bàn thắng anh ghi được từ đầu mùa tới trước vòng 38 (2 bàn).


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm