Guardiola phản ứng thế nào với pha trêu ngươi M.U của Sterling?

12/11/2018 14:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn)- Cuối trận derby Manchester, Raheem Sterling khiến nhiều cầu thủ và CĐV M.U khó chịu với những pha biểu diễn kỹ thuật như thể muốn “trêu ngươi”.

Video clip bàn thắng Man City 3-1 M.U: Chiến thắng thuyết phục cho nửa xanh

Video clip bàn thắng Man City 3-1 M.U: Chiến thắng thuyết phục cho nửa xanh

Man City đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân nhà trước M.U. David Silva, Sergio Aguero và Ilkay Guendogan đã ghi bàn giúp Man City giành 3 điểm ở trận đấu này.

Trận derby Manchester lượt đi diễn ra không kịch tính như mong đợi. Đội chủ nhà Man City kiểm soát thế trận và chiến thắng 3-1 trước M.U phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Những phút cuối, khi đã dẫn 2 bàn cách biệt, Man City thậm chí còn chơi ung dung, nhàn nhã.

Đáng chú ý nhất là những pha biểu diễn của Sterling. Với tâm lý thoải mái, Sterling liên tục thực hiện những pha đảo chân kỹ thuật gần đường biên. Sanchez, Fellaini đứng ngay trước mặt tuyển thủ Anh nhưng không thể lấy bóng. Sau khi bóng lăn hết đường biên, Juan Mata đã tiến đến chỗ Sterling và tỏ thái độ khó chịu với hành động mang tính chất “trêu ngươi” của cầu thủ đội chủ nhà. Tiền vệ Tây Ban Nha chỉ tay thẳng mặt Sterling và đã nói gì đó.

Chú thích ảnh
Sterling đảo chân biểu diễn khi Man City dẫn 3-1 ở những phút cuối trận

  

Chú thích ảnh
Sanchez và Fellaini chỉ biết đứng nhìn

  

Chú thích ảnh
Mata khó chịu trước hành động của Sterling

  

Trên khán đài, CĐV M.U khó chịu la ó, còn CĐV Man Xanh hò hét hả hê. Sự việc lắng xuống trước khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và HLV Pep Guardiola đi thẳng vào sân, kéo Sterling lại nói chuyện. Cuộc chuyện trò diễn ra khá căng thẳng. Guardiola nói rất nhiều trong khi cầu thủ người Anh cố gắng bào chữa cho hành vi của mình.

Chú thích ảnh
Guardiola vào sân nhắc nhở Sterling sau khi trận đấu kết thúc

  

Chú thích ảnh
Hai thầy trò tranh luận

  

Sau trận đấu, Guardiola chia sẻ rằng cầu thủ của ông kiểm soát trận đấu là điều tốt nhưng Sterling không cần thiết phải biểu diễn như vậy. “Cách tốt nhất để bảo vệ kết quả là giữ bóng. Các cầu thủ của tôi đã làm vậy. Nhưng tình huống cuối trận, khi chỉ còn 2-3 phút là hết giờ, hoàn toàn không cần thiết bởi mọi chuyện đều có thể xảy ra. Sterling đã đảo chân biểu diễn, chúng tôi nên tránh làm điều đó. Nhưng Sterling còn trẻ và cần cải thiện thêm”.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm