Fabregas cảm thấy hãnh diện vì được Man United hỏi mua

15/02/2014 08:54 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Cesc Fabregas, tiền vệ đang thi đấu cho Barca cho biết anh cảm thấy hãnh diện khi được Man United hỏi mua vào mùa Hè năm ngoái.

HLV David Moyes đã muốn biến Cesc Fabregas trở thành bản hợp đồng đầu tiên của ông ở Old Trafford. Tuy nhiên, Man United đã thất bại trong cả 2 lần hỏi mua cựu cầu thủ của Arsenal và Fabregas vẫn đang thi đấu cho Barca.

Mới đây, tiền vệ của Barca cho biết anh không hối hận vì việc đã quyết định ở lại Tây Ban Nha: “Tôi luôn hãnh diện khi được một CLB như Man United đàm phán. Đó là điều rất tốt với bạn và bạn có thể thấy họ muốn bạn”.

Cesc Fabregas cho biết anh đang rất hạnh phúc ở Barca: “Tôi thi đấu mỗi tuần và cảm thấy quan trọng với đội bóng. Bây giờ tôi rất hạnh phúc”.

Cựu cầu thủ của Arsenal cho biết anh nhận được sự tin tưởng từ phía HLV Gerardo Martino: “Mùa giải này, tôi cảm thấy giống chính mình nhiều hơn, với nhiều sự tự do và nhiều bảo đảm với cách mà tôi thích chơi. HLV đã tin tưởng tôi và cho tôi điều mà tôi cần. Tôi có thể sẽ trải qua những năm tốt nhất trong sự nghiệp của mình ở đây”.

HLV David Moyes đã xem xét việc chiêu mộ một tiền vệ trung tâm vào tháng Giêng, nhưng thay vào đó, ông lại đưa Juan Mata tới Old Trafford với mức phí kỉ lục của CLB là 37,1 triệu bảng. Fabregas cho biết anh không nghĩ Chelsea sẽ để Juan Mata tới thi đấu cho đối thủ của họ: “Tôi đã ngạc nhiên khi nhìn Juan Mata chuyển tới đấy bởi vì tôi nghĩ anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea trong hơn 2 năm qua. Juan Mata đã có những thành tích đáng kinh ngạc như giành chức vô địch Champions League, Europa League và FA Cup. Và anh ấy đã ghi bàn trong trận chung kết ở EURO cho ĐT Tây Ban Nha.

Sau 8 năm ở Arsenal, Cesc Fabregas đã quay trở lại Barcelona, nơi mà anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình, vào năm 2011. Cầu thủ người Tây Ban Nha vẫn xem những trận đấu ở Premier League một cách thường xuyên và ấn tượng bởi màn trình diễn của các cầu thủ người Anh: “Tôi đã nhìn thấy nhiều cầu thủ trẻ giống như Jack Wilshere, Tom Cleverley và Danny Welbeck thi đấu và họ có tài năng. Đó là điều mà người Anh thiếu trong những năm qua, tài năng. Họ có một nhóm các cầu thủ với tài năng đáng kinh ngạc và họ phải tận dụng lợi thế đó”.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm