Emerson Palmieri: Tài năng bị bỏ quên ở Stamford Bridge

13/09/2018 16:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 1/2018, Chelsea chấp nhận bỏ ra 20 triệu euro (khoảng 17,8 triệu bảng) để mang Emerson Palmieri từ Roma về sân Stamford Bridge. Thời hạn hợp đồng kéo dài tới mùa Hè 2022 với niềm hy vọng lớn lao sẽ trở thành ngôi sao lớn tại CLB danh tiếng của nước Anh.

Cầu thủ Chelsea gây sốc khi chế giễu chiều cao của đối thủ

Cầu thủ Chelsea gây sốc khi chế giễu chiều cao của đối thủ

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Chelsea, Matt Miazga vừa có hành động chế nhạo chiều cao của đối phương trong trận đấu ĐT Mỹ thắng 1-0 trước Mexico.

Emerson sinh ra và lớn lên tại Brazil. Anh trưởng thành từ lò đào tạo của Santos FC trước khi chuyển tới Italy thi đấu cho Palermo theo dạng cho mượn trong mùa giải 2014-15. Với màn trình diễn xuất sắc và đầy bất ngờ, Emerson được Roma mượn tiếp vào mùa Hè sau đó. Tới tháng 1/2016, Roma bỏ ra 2 triệu euro (khoảng 1,78 triệu bảng) để ký hợp đồng với cầu thủ gốc Brazil.

Suốt 2,5 năm tại Olimpico, Emerson ra sân tổng cộng 47 lần trên mọi đấu trường. Khi chuyển tới Chelsea dưới thời HLV Conte, Emerson mới chỉ có cơ hội thể hiện 7 lần, 5 lần tại Premier League và 2 tại FA Cup. Trận đấu đầu tiên của Emerson diễn ra vào tháng 3/2018. Anh chỉ được ra sân thường xuyên trong những trận đấu cuối cùng của mùa giải, thời điểm Chelsea không còn nhiều động lực tại Premier League.

Emerson ở thời tuổi teen từng được gọi tham dự cùng đội tuyển U17 Brazil nhiều lần. Tuy nhiên, hồi tháng 3/2017, cầu thủ này đã đổi quốc tịch sang Italy. Tới tháng 6/2017, Emerson được ông Gian Piero Ventura – HLV của Italy – triệu tập cùng đội tuyển Thiên Thanh nhưng vì chấn thương nên anh đã bỏ lỡ cơ hội.

Tháng 5/2018, Emerson một lần nữa được triệu tập cùng đội tuyển Italy dưới thời HLV Roberto Mancini để tham dự các trận đấu giao hữu quốc tế. Thế nhưng chẳng hiểu số phận làm sao, Emerson tiếp tục gặp một chấn thương ở thời điểm này và phải lỡ hẹn với đội tuyển lần nữa.

Vào ngày 10/9/2018, Emerson cuối cùng cũng có trận đấu đầu tiên cho Azzurri. Anh vào sân từ băng ghế dự bị thay cho Domenico Criscito trong trận đấu Italy thua Bồ Đào Nha 0-1 tại giải đấu mới của UEFA mang tên Nations League.

Mặc dù vào sân từ ghế dự bị nhưng thời gian anh cống hiến cho Italy tới lúc này còn nhiều hơn so với Chelsea trong mùa giải 2018-19. Dưới thời HLV Maurizio Sarri, Chelsea đang vận hành khá tốt lối chơi kiểm soát bóng chặt chẽ nhưng dường như Emerson không có chỗ trong đội hình của ông. Điều này hoàn toàn không ngạc nhiên bởi Emerson được đưa về nhằm phục vụ chiến thuật của HLV Conte. Nhưng HLV hiện tại của Chelsea là Sarri và phong cách của hai HLV hoàn toàn khác nhau. Vì thế, Emerson chưa được lựa chọn là điều dễ hiểu.

Nếu tiếp tục “mất tích” tại Stamford Brigde, Emerson có lẽ sẽ đánh mất bản thân khi không thi đấu đủ nhiều để phát triển bản thân. Một sự thay đổi môi trường vào tháng 1/2019, có thể mượn hoặc chuyển nhượng, dường như là phương án hợp lý cho Emerson hơn cả.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm