Cuộc đua vô địch Premier League: Căng thẳng như phim hành động Mỹ

01/04/2019 21:12 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Premier League đang bước vào chặng nước rút. Cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City đang diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết.

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-1 Tottenham: Cuộc đua vô địch đầy kịch tính. Salah vẫn là vận may

ĐIỂM NHẤN Liverpool 2-1 Tottenham: Cuộc đua vô địch đầy kịch tính. Salah vẫn là vận may

Liverpool đã tạm thời leo lên vị trí đầu bảng sau chiến thắng 2-1 trước Tottenham. Chiến thắng này của Liverpool đã gây sức ép rất lớn lên Man City và khiến cho cuộc đua vô địch ở Premier League ngày càng trở nên gay cấn.

Hai đội đang tạo được khoảng cách rất an toàn so với các đội xếp sau nên cuộc đua vô địch chỉ là chuyện nội bộ giữa Liverpool và Man City. Liverpool hơn đối thủ 2 điểm nhưng Man City lại đá ít hơn một trận. Chúng ta cùng xem có đội nào chiếm lợi thế không và “cửa” vô địch của ai cao hơn?

Hai đội đều đang có phong độ ổn định, đều bất bại 6 trận gần nhất trong đó Man City toàn thắng còn Liverpool cũng thắng tới 5 trận và chỉ hòa đúng 1 trận. Về kết quả thì Man City nhỉnh hơn đôi chút nhưng thực tế họ gặp toàn đội bị đánh giá thấp hơn rất nhiều.

Ngược lại, Liverpool đã thắng hai đối thủ rất mạnh là Bayern Munich và Tottenham. Như thế, kết quả thi đấu của Liverpool thậm chí còn ấn tượng hơn Man City trong 6 trận vừa qua.

Chú thích ảnh
Lịch đấu các trận còn lại của Liverpool và Man City (SN: sân nhà, SK: sân khách)

Với số điểm và số trận đã chơi, Man City trên lí thuyết sẽ vô địch Ngoại hạng Anh nếu họ thắng tất cả 7 trận Premier League còn lại mà không phụ thuộc vào kết quả thi đấu của Liverpool vì khi đó City sẽ giành thêm 21 điểm và kết thúc mùa bóng với 98 điểm trong khi Liverpool dù có thẳng cả 6 trận còn lại cũng chỉ kết thúc mùa bóng với 97 điểm.

Nhưng đấy là lí thuyết. Thực tế, cơ hội vô địch của Liverpool có phần nhỉnh hơn Man City nếu chúng ta nhìn vào lịch đấu của hai đội từ nay đến cuối mùa. Ở Champions League, Liverpool được coi là dễ đá hơn Man City nhiều vì họ chỉ phải gặp Porto (từng bị họ hủy diệt 5-0 mùa trước) trong khi City đối đầu Tottenham ở tứ kết.

Chú thích ảnh

Ở Premier League, Liverpool không gặp phải đối thủ nào thực sự khó chịu trong 6 vòng còn lại. Trên lí thuyết Chelsea và Wolves có thể gây khó dễ cho họ nhưng Chelsea đang sa sút nghiêm trọng và Liverpool có lợi thế sân nhà còn Wolves từng bị họ đánh bại ngay trên sân khách ở lượt đi. Như thế, xác suất Liverpool mất điểm trong 6 vòng còn lại vẫn có thể xảy ra nhưng không cao.

Man City thì ngược lại. Họ sẽ trải qua 2 tuần cực bất trắc từ 10/4 tới 25/4. Trong thời gian này, City phải đá tới 5 trận trong đó họ có tới 3 trận gặp Tottenham ở Premier League và Champions League cùng một trận sân khách gặp MU. Đó chắc chắn là 4 cuộc đối đầu sẽ khiến họ tiêu hao nhiều sức lực và tiềm ẩn không ít rủi ro.

Chú thích ảnh

Cả Tottenham lẫn MU đều có động lực chiến thắng cực lớn vì chính họ đang cần điểm để kết thúc mùa giải trong top 4 Premier League nên họ sẽ chơi “tất tay” với City trong các cuộc chiến này. Điều đó có nghĩa là khả năng City thắng tất cả 7 trận Premier League còn lại rất khó xảy ra. Mà nếu họ không toàn thắng cả 7 trận thì họ không thể tự định đoạt cuộc chơi và sẽ phải phụ thuộc vào kết quả thi đấu của Liverpool.

Tất nhiên, khả năng chính Liverpool xảy chân trong 6 trận còn lại của họ cũng không thể loại trừ vì họ cũng từng mất điểm hơn 1 lần trước đó. Chính những viễn cảnh này khiến cuộc đua vô địch Premier League trở nên hết sức khó lường nhưng có lẽ Liverpool đang chiếm một chút lợi thế so với đối thủ nhờ thuận lợi về lịch đấu.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm