CHUYỂN NHƯỢNG M.U ngày 21/12: Zidane mở đường tới M.U; Rộng cửa chiêu mộ Mesut Oezil

21/12/2018 20:48 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – Zidane mở đường tới M.U; Rộng cửa chiêu mộ Mesut Oezil; M.U có sức hút lớn hơn khi sa thải Mourinho... là những tin đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 21/12.

 

Ole Gunnar Solskjaer: 'Chỉ cần ra sân nở nụ cười và tự hào vì đã được chơi cho M.U'

Ole Gunnar Solskjaer: 'Chỉ cần ra sân nở nụ cười và tự hào vì đã được chơi cho M.U'

Nhắc đến Ole Gunnar Solkjaer, người ta nghĩ ngay đến nụ cười rạng ngời có thể thay đổi cả một bầu không khí u ám. Và đó chính là điều mà M.U cần ở thời điểm hiện tại.

 

Pochettino tới M.U vào năm 2019

Chú thích ảnh

Theo Jamie Redknapp, một cựu cầu thủ Tottenham, HLV Mauricio Pochettino sẽ là “Người đặc biệt” và sẽ tới M.U vào năm 2019. “Quỷ đỏ” vừa sa thải HLV Jose Mourinho và bổ nhiệm cựu danh thủ Ole Gunnar Solskjaer làm HLV tạm quyền tới hết mùa giải. Nhưng mọi chuyện sẽ được đánh giá lại trước mùa Hè năm sau.

“Tôi nghĩ M.U sẽ có được sự dẫn dắt của Pochettino”, Redknapp nói với Sky Sports. “Tôi nghĩ họ sẽ làm điều đó và sẽ nhận được sự đồng ý. Tất nhiên, người hâm mộ Tottenham sẽ rất buồn. Đó là một người đặc biệt, là một HLV tuyệt vời mà mọi đội bóng đều muốn có”.

Rộng cửa chiêu mộ Mesut Oezil

Chú thích ảnh

Tờ The Times cho biết Arsenal đang cân nhắc việc cho mượn Mesut Oezil trong tháng 1. Cầu thủ người Đức đang có khoảng thời gian khó khăn khi không thể thích nghi với hệ thống mới của HLV Unai Emery. Có thông tin nói rằng hai người này đã cãi nhau to trong một buổi họp của Arsenal. Những màn trình diễn và khả năng làm việc của anh đã bị đặt dấu hỏi suốt thời gian qua.

Đây là một tin rất vui đối với M.U. “Quỷ đỏ” đã theo dõi Oezil từ lâu và cũng có ý định chiêu mộ tiền vệ này.

Nếu sở hữu được Oezil, hàng công của M.U sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, Juventus và PSG cũng đang để mắt tới tiền vệ người Đức. Tin vui là Oezil có vẻ không muốn thay đổi môi trường bóng đá nên khả năng ở lại Anh sẽ cao hơn.

M.U có sức hút lớn hơn khi sa thải Mourinho

Chú thích ảnh

Dưới thời Jose Mourinho, M.U đã chi gần 400 triệu bảng để mua 11 cầu thủ bao gồm Paul Pogba, Romelu Lukaku, Nemanja Matic và Alexis Sanchez. Tuy nhiên, số lượng ngôi sao mà họ mua hụt cũng rất nhiều và lý do là bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha – theo quan điểm của chuyên gia người Đức Raphael Honigstein.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, ông Honigstein nói thêm “Quỷ đỏ” sẽ rộng cửa chiêu mộ nhiều ngôi sao hơn sau khi sa thải Mourinho.

“Các cầu thủ triển vọng đã loại trừ M.U bởi họ không muốn trở thành Pogba mới hay Martial mới. Họ không muốn bị bỏ rơi, bị cấm ra sân và không có tiến bộ gì cả”, Honigstein chia sẻ. “Việc sa thải Mourinho không chỉ để giữ chân cầu thủ mà còn là một động thái cần thiết để thu hút những ngôi sao khác. Bởi vì tôi đã nói chuyện với vài người đại diện và chắc chắn rằng sự năng động ở đó đã thay đổi”.

“Không còn cảm giác M.U giống một mảnh đất cằn cỗi mà những cầu thủ giỏi nhất sợ đặt chân đến đó nữa”.

Martial vẫn đòi ra đi

Chú thích ảnh

Anthony Martial đã có khoảng thời gian vật lộn dưới thời Jose Mourinho.Tiền đạo người Pháp và cựu HLV của M.U bắt đầu xảy ra xích mích vào năm 2016 khi Martial phải nhường chiếc áo số 9 của mình cho Zlatan Ibrahimovic. Mặc dù vậy, phong độ của anh đã cải thiện đáng kể trong mùa giải này.

M.U đã rất lo lắng khi Martial không chịu gia hạn hợp đồng thời gian qua. Họ đã phải kích hoạt điều khoản tự gia hạn thêm 1 năm phòng trường hợp mất trắng anh.

Nhiều người nghĩ rằng Martial sẽ yên tâm ở lại CLB sau khi Mourinho bị sa thải. Tuy nhiên, tờ Daily Mail đưa tin cầu thủ người Pháp vẫn có ý định muốn ra đi. Phòng thay đồ tiết lộ Martial đang cố tình đòi hỏi mức lương cao hơn những gì anh được đảm bảo. Đó là bởi vì ngôi sao người Pháp vẫn hy vọng được rời khỏi sân Old Trafford.

Zidane mở đường tới M.U

Chú thích ảnh

Theo tờ AS, HLV Zinedine Zidane đang nghiêm túc cân nhắc khả năng chuyển tới dẫn dắt M.U sau khi mùa giải 2018-2019 kết thúc, cũng là thời điểm Ole Gunnar Solskjaer hết thời hạn làm HLV tạm quyền.

Trong khi đó, tờ L'Equipe cũng khẳng định chiến lược gia người Pháp đã theo dõi tình hình ở M.U và dành sự quan tâm đặc biệt tới vị trí HLV trưởng của đội chủ sân Old Trafford. Lúc này, Zidane đã bắt đầu học tiếng Anh và bày tỏ mong muốn đến Premier League để tiếp tục sự nghiệp huấn luyện sau 1 năm nghỉ ngơi.

Chắc chắn Zidane sẽ là HLV nhận được nhiều sự ủng hộ từ BLĐ cũng như các CĐV M.U. Chỉ trong gần 3 năm dẫn dắt Real Madrid, ông đã chinh phục mọi danh hiệu cao quý bao gồm 1 La Liga và 3 chức Champions League liên tiếp.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm