Chelsea mua hậu vệ trái: Rahman & hành trình thăng tiến chóng mặt

06/08/2015 14:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea sắp sửa hoàn tất một thương vụ quan trọng: Chiêu mộ hậu vệ Abdul Baba Rahman từ Augsburg.

Rahman sinh năm 1994, ở vùng Tamale, phía Bắc Ghana. Anh bắt đầu sự nghiệp ở một đội bóng địa phương có tên Dreams FC. Tên tuổi của Rahman được chú ý khi cầu thủ này chơi tốt trong màu áo Asante Kotoko theo dạng cho mượn khi chỉ mới 17 tuổi. Dù số lượng đội bóng quan tâm tới cầu thủ này không hề ít, anh lại quyết định chuyển tới Greuther Furth vào năm 2012, khi nhận thấy đây là đội bóng đem đến cơ hội lý tưởng để ra sân đều đặn.

Sau chiếc thẻ đỏ ngay ở trận ra mắt màu áo mới tại Cúp quốc gia Đức, Rahman dần hòa nhập với đội bóng mới và có tổng cộng 18 lần đá chính ở Bundesliga trong mùa giải đầu tiên. Anh tiếp tục gắn bó với Greuther Furth thêm một mùa nữa, dù đội bóng này đã xuống hạng sau khi mùa giải 2012-13 kết thúc.

Mùa Hè năm ngoái, Augsburg đã chi ra 2 triệu euro (1,39 triệu bảng) để chiêu mộ Rahman. Ngay lập tức, tuyển thủ người Ghana trở thành nhân vật không thể thiếu trong đội hình của HLV Markus Weinzierl. Cú đúp kiến tạo trong trận gặp Dortmund giúp anh nhận được sự yêu mến từ các CĐV Augsburg. Tuyển thủ 21 tuổi này đá chính 29 trận ở Bundesliga và được nhớ tới nhờ khả năng hoạt động không biết mệt mỏi ở vị trí hậu vệ trái.

Hồi tháng Một vừa qua, Rahman trở về tham dự CAN 2015 cùng đội tuyển Ghana, góp công không nhỏ giúp cho đội bóng của HLV Avram Grant lọt vào chung kết trước khi thất bại trước đội tuyển Bờ Biển Ngà.

Rahman có phong cách thi đấu khá giống hậu vệ trái đang khoác áo Real Madrid, Marcelo. Việc Augsburg giành quyền tham dự Europa League khiến cho Rahman có cơ hội được trải nghiệm ở sân chơi châu lục. Nhưng tài năng của anh hoàn toàn có thể được phát huy nhiều hơn nếu đến Chelsea, đội bóng vừa bán lại Felipe Luis cho Atletico.

Hôm qua, trang ESPN đưa tin Chelsea và Augsburg đã đạt được thỏa thuận về vụ chuyển nhượng Rahman.

Mourinho không còn cần John Stones?

Bất chấp việc Chelsea đang có động thái nâng giá hỏi mua John Stones, HLV Jose Mourinho tỏ ra khá hờ hững với khả năng mang trung vệ của Everton về sân Stamford Bridge. Chelsea đã gửi hai lời đề nghị lần lượt là 20 và 26 triệu bảng dành cho Stones đến sân Goodison Park, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

HLV Mourinho mới đây nói rằng ông muốn tập trung vào những cầu thủ hiện có cho trận mở màn mùa giải với Swansea vào cuối tuần này và không hào hứng lắm với việc bổ sung nhân sự khi những trận đấu đầu tiên diễn ra: “Tôi không muốn lãng phí một phút mua sắm nào nữa, mà tập trung vào nhân sự hiện có”.


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm