CHẤM ĐIỂM Chelsea 2-0 Arsenal: Terry hãy yên tâm, Zouma đã sẵn sàng

19/09/2015 22:07 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã có chiến thắng trước đội bóng cùng thành phố nhưng cái cách họ giành 3 điểm thì chắc chắn sẽ gây ra nhiều tranh cãi. Tâm điểm có lẽ là tiền đạo Diego Costa, người là tác nhân chính gây ra chiếc thẻ đỏ cho Gabriel cuối hiệp 1 qua đó khiến Chelsea nắm lợi thế hoàn toàn.

Phần lớn thời gian hiệp 1, trận đấu không có gì đáng nói ngoài việc hàng thủ 2 đội thi đấu cực kỳ tập trung. Điều đó khiến những cầu thủ tấn công gần như câm nín, các cơ hội rõ rệt vì thế cũng không xuất hiện. Bên phía Chelsea là sự dũng mãnh của Kurt Zouma, cầu thủ chiếm suất đá chính từ John Terry. Còn Arsenal, thủ lĩnh đích thực là Laurent Koscielny.

Tuy nhiên, bước ngoạt thực sự đã xuất hiện ở cuối hiệp đấu. Nó đến từ pha “to tiếng qua lại” giữa Costa và Gabriel. Cuối cùng người chịu thiệt là trung vệ của Arsenal khi anh phải nhận thẻ đỏ đồng nghĩa Chelsea có được lợi thế lớn.


Thẻ đỏ của Gabriel chính là bước ngoạt lớn nhất

Diego Costa của trận đấu này không có gì đặc biệt ngoài tình huống “gài bẫy” Gabriel và bản thân trung vệ người Brazil cũng tỏ ra quá non nớt. Nói không ngoa, chiến thắng này có công không hề nhỏ của tiền đạo người Tây Ban Nha.

Một cái tên nổi bật khác của Chelsea là Kurt Zouma, cầu thủ ghi bàn mở điểm. Tài năng trẻ người Pháp đã chứng minh cho tất cả thấy tại sao Mourinho lại chọn anh thay vì John Terry. Tốc độ cũng như sự dũng mãnh của Zouma đã giúp anh khóa chặt Theo Walcott cực hay.


Zouma đã có một trận đấu xuất sắc

Cesc Fabregas cũng xứng đáng nhận được lời khen ở trận đấu này. Không chỉ là người kiến tạo cho Zouma mở tỉ số, cựu cầu thủ Arsenal còn không ít lần tung ra những đường chuyền sắc lẹm cho đồng đội ở phía trên.

Bên phía đội khách Arsenal, chắc chắn là không có nhiều điểm sáng. Những cái tên nổi bật nhất có lẽ chỉ là Koscielny và Coquelin, người đã phải rời sân ngay sau khi hiệp 1 khép lại. Cả 2 đã có hiệp 1 rất hay, trong khi Koscielny tỏ ra bản lĩnh ở hàng thủ thì Coquelin luôn khiến hàng tiền vệ Chelsea phải gặp khó với những pha tắc bóng tuyệt vời.


Coquelin chỉ kịp thể hiện mình ở hiệp 1 trận đấu

Cầu thủ đáng trách nhất của “Pháo thủ” chắc chắn là trung vệ Gabriel. Hành động có phần ngu ngốc của anh là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại cho đội nhà. Đây chắc chắn sẽ là bài học đáng nhớ cho trung vệ đội tuyển Brazil.

Santi Cazorla cũng có một trận đấu đáng quên sau tình huống nhận chiếc thẻ đỏ ở cuối trận. Đội trưởng của Arsenal chơi không đến nỗi tồi ở tuyến giữa nhưng pha phạm lỗi với Fabregas đã dập tắt mọi hi vọng có điểm từ phía đội nhà.

Điểm số cụ thể

CHELSEA (4-2-3-1): Begovic 6.5, Ivanovic 6.5, Zouma 8, Cahill 7, Azpilicueta 7, Fabregas 8.5, Matic 6.5, Pedro 6.5, Oscar 6.5 (Ramires 6), Hazard 7, Costa 7.5.

ARSENAL (4-2-3-1): Cech 7, Monreal 6, Gabriel 4, Koscielny 7.5, Bellerin 6, Coquelin, 7.5 (Chambers 6), Cazorla 5, Sanchez 6.5, Oezil 5.5, Ramsey 6.5, Walcott 7.

Nguyễn Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm