Arsene Wenger quay trở lại làm HLV vào tháng tới, có thể dẫn dắt PSG hoặc Bayern Munich

07/02/2019 19:46 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Nguồn tin từ The Times tiết lộ HLV Arsene Wenger sẽ quay trở lại với vai trò huấn luyện trong vòng 1 tháng tới và đã có 4 đội bóng đánh tiếng mời chiến lược gia người Pháp.

Fan Barcelona hả hê khi Sergio Ramos bị Nelson Semedo 'hạ nhục'

Fan Barcelona hả hê khi Sergio Ramos bị Nelson Semedo 'hạ nhục'

Nhiều CĐV Barcelona đã tỏ ra vô cùng phấn khích khi chứng kiến Nelson Semedo “hạ nhục” Sergio Ramos bằng pha xử lý bóng tinh tế trong trận hòa 1-1 trước Real Madrid, bán kết lượt đi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.

HLV Arsene Wenger chia tay Arsenal vào cuối mùa giải 2017/2018 sau 22 năm gắn bó. Kể từ đó đến nay, ông đã rời xa sân cỏ và chưa dẫn dắt một CLB nào.

Chiến lược gia người Pháp được cho rất muốn quay trở lại sau quãng thời gian nghỉ ngơi vừa qua. Ông rất nhớ công việc bận rộn hàng ngày của mình và muốn dẫn dắt một đội bóng nào đó.

Theo tờ The Times, có không dưới 4 CLB đã gửi lời đề nghị dành cho HLV Wenger. Mặc dù vậy, trong số đó không có CLB nào đến từ Premier League.

Ngài “Giáo sư” dường như cũng không có ý định nhận việc tại một CLB thuộc giải Ngoại hạng vì lòng tôn trọng của ông dành cho đội bóng cũ Arsenal.

Chú thích ảnh
HLV Wenger chuẩn bị quay trở lại với bóng đá

Theo nguồn tin trên, PSG là một trong số những CLB đã gửi đề nghị tới HLV Wenger. Tuy nhiên, có một vài nguồn tin khác nói rằng đội bóng nước Pháp muốn mời ông về với vai trò Giám đốc thể thao thay vì dẫn dắt CLB.

HLV 69 tuổi đã nhận được một lời đề nghị dẫn dắt ĐTQG. Đội tuyển này rất muốn Wenger trở thành HLV mới của họ trong tương lai.

Còn hai lời đề nghị khác được cho đến từ những CLB hàng đầu châu Âu nhưng chưa rõ là đội bóng nào. Trong quá khứ, HLV Wenger từng được liên hệ với Bayern Munich, AC Milan và Real Madrid.

Chú thích ảnh
Có hai CLB hàng đầu châu Âu đã liên lạc với Wenger

Hiện tại, HLV Wenger vẫn đang sống ở London. Ông và nhóm trợ lý của mình đã được bồi thường 17 triệu bảng sau khi Arsenal quyết định chấm dứt hợp đồng sớm một năm.

Trong 22 năm dẫn dắt "Pháo thủ", ông đã giành được 3 chức vô địch Premier League, 7 FA Cup và 7 Community Shield cùng CLB.

Trung Phạm

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm