Alexis Sanchez sẽ hưởng lợi từ Jose Mourinho

25/02/2018 13:21 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Alexis Sanchez chính là mẫu cầu thủ phù hợp với phong cách huấn luyện của Jose Mourinho. Sẽ không có gì ngạc nhiên, nếu như Sanchez tỏa sáng rực rỡ ở M.U hơn là tại Arsenal.

Lần cuối cùng, Alexis Sanchez ra sân tại Champions League trong màu áo Arsenal là khi anh vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 trận thua 1-5 của “Pháo thủ” trước Bayern Munich. Arsenal đã thua với tổng tỉ số là 2-10 trước Bayern Munich sau 2 lượt trận. Trước trận đấu đó, Sanchez được cho là đã hé lộ khả năng gia hạn hợp đồng với Arsenal nhưng thất bại của “Pháo thủ” đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Cầu thủ người Chile biết anh cần phải tìm đội bóng mới.

Mourinho là HLV hoàn hảo với Sanchez

Ở M.U, Sanchez thi đấu dưới sự chỉ đạo của Jose Mourinho, HLV đã giành chức vô địch Champions League với 2 CLB khác nhau. Có một điều đặc biệt là cả Porto và Inter Milan của Mourinho đều không được đánh giá cao lúc đầu, nhưng sau đó họ đã giành được danh hiệu Champions League, khi mà Mourinho đã truyền cảm hứng cho các học trò làm nên thành công vĩ đại.

Điều Mourinho thích nhất ở Sanchez không phải vì ghi bàn giỏi

Điều Mourinho thích nhất ở Sanchez không phải vì ghi bàn giỏi

HLV Jose Mourinho tuyên bố rằng ông đã đưa Alexis Sanchez về Old Trafford vì tinh thần chiến đấu của cầu thủ người Chile, chứ không phải bởi khả năng ghi bàn của anh.

Cách mà Inter của Mourinho loại Barca ở Champions League mùa giải 2009-10 chính là ví dụ tiêu biểu về phương pháp khơi dậy tinh thần chiến đấu của học trò. Inter của Mourinho đã phải đá với 10 người trên sân sau 27 phút thi đấu, sau khi Thiago Motta bị đuổi. Thế nhưng phải 5 phút trước khi trận đấu kết thúc, Barca mới có thể phá vỡ bế tắc bằng bàn thắng của Pique. Nhưng Inter của Mourinho mới là đội bóng nở nụ cười sau cùng, khi họ giành vé đi tiếp với tổng tỉ số 3-2.

“Chúng tôi là đội bóng của những người hùng. Chúng tôi thậm chí đã phải đổ cả máu”, Mourinho phát biểu sau khi trận đấu kết thúc. Nhiều người đã không tin nổi khi 10 cầu thủ của ông quật ngã một trong số những đội bóng vĩ đại nhất mọi thời đại. Ở thời điểm ấy, Mourinho cho thấy không gì có thể khuất phục được tham vọng giành chiến thắng của ông. Và các học trò của HLV người Bồ Đào Nha đã thấm nhuần điều đó.

Zlatan Ibrahimovic, một cầu thủ đầy cá tính và cứng đầu, đã phải thốt lên trong cuốn tự truyện của mình: “Mourinho là chỉ huy trưởng của đội quân (…). Mourinho là người mà về cơ bản, tôi có thể chiến đấu đến chết vì ông ta”.

Và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên, nếu Mourinho có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu của Sanchez và giúp cầu thủ này chơi tốt hơn so với thời ở Arsenal, khi anh thi đấu dưới sự chỉ đạo của Wenger. Hector Bellerin gần đây đã trả lời khi được hỏi về người đồng đội cũ Sanchez: “Anh ấy luôn muốn giành chiến thắng” và anh ấy “luôn đòi hỏi từ mọi người, và đôi khi là quá nhiều”. Nếu như không phải chính miệng Bellerin nói về Sanchez, rất có thể người ta lầm tưởng rằng đó là những từ ngữ nhằm miêu tả Mourinho.

M.U có thể làm nên chuyện tại Champions League

Henrikh Mkhitaryan, cầu thủ đã đổi chỗ với Alexis Sanchez trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua, cũng đưa ra phát biểu tương tự về Mourinho: “Jose Mourinho đòi hỏi rất nhiều từ các cầu thủ. Rất nhiều, ông ấy rất khó tính. Arsene Wenger thân thiện hơn, ông ấy hiểu tâm lý cầu thủ, nghĩ cho hoàn cảnh của họ và điềm tĩnh hơn. Đó là sự khác biệt".

Mkhitaryan đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định ở M.U. Cầu thủ người Armenia không ít lần tỏa sáng trong màu áo “Quỷ đỏ”, nhưng cũng nhiều lần anh gây thất vọng trước áp lực của các trận đấu lớn. Và điều mà Mkhitaryan nhận xét về Wenger, HLV không đòi hỏi khắt khe ở cầu thủ của mình, phần nào nói lên tinh thần của cầu thủ này.

Nếu những gì Bellerin nói về Sanchez là sự thật, thì rõ ràng Wenger không phải là HLV phù hợp với ngôi sao người Chile. Mourinho rõ ràng là nhà cầm quân hoàn hảo hơn cho Sanchez.

Patrick Vieira là một trong số ít các cầu thủ từng thi đấu dưới sự chỉ đạo của cả Wenger và Mourinho. Dù Vieira đã làm nên tên tuổi của mình dưới sự dẫn dắt của Wenger, nhưng Mourinho mới là HLV gây ấn tượng nhất với anh.

“Mourinho là HLV có ảnh hưởng nhiều nhất tới tôi. Tại sao ư? Bởi vì ông ấy là người gây ấn tượng nhiều nhất với tôi về hiệu suất công việc. Mourinho luôn biết cách khai thác hết khả năng của cầu thủ”, Vieira phát biểu.

Tại Porto và Inter, Mourinho đã chứng tỏ rằng ông không cần có 11 cầu thủ giỏi nhất để vô địch Champions League. Trên thực tế, Mourinho chỉ cần những cầu thủ khát khao chiến thắng như mình. Đội hình của M.U hiện tại vẫn chưa đủ mạnh để giúp Mourinho mơ về Champions League. Nhưng với sự bổ sung Alexis Sanchez, “Quỷ đỏ” lúc này có một cá nhân luôn hướng tới thành công và có thể tạo ra sự khác biệt.

Nên nhớ ở Champions League, có những đội bóng đã gây bất ngờ khi giành được chức vô địch. Hai trong số đó là chính là các đội bóng của Mourinho. Và điều tương tự có thể xảy ra ở mùa giải này.

Sơn Tùng (Theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm