6 phút điên rồ ở hạng Nhất Anh: Ghi bàn thiếu fair-play, thẻ đỏ và bàn thua tự nguyện

28/04/2019 23:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Leeds đang rất muốn giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé thăng hạng Premier League. Và điều đó đã khiến họ tạo ra 6 phút điên rồ với Aston Villa.

VIDEO Burnley 0-1 Man City: Aguero sắm vai người hùng, Man City tiến gần chức vô địch

VIDEO Burnley 0-1 Man City: Aguero sắm vai người hùng, Man City tiến gần chức vô địch

Burnley 0-1 Man City. Man City đã rất vất vả để giành chiến thắng 1-0 trước Burnley, tại vòng 36 Premier League 2018/19, nhờ bàn thắng duy nhất của tiền đạo Kun Aguero. Kết quả này giúp thầy trò HLV Pep Guardiola lấy lại vị trí số 1 trên BXH từ Liverpool, tiếp tục nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch.

Phút 72, Jonathan Kodjia bên phía Aston Villa nằm sân đau đớn vì chấn thương. Nửa đội hình Villa đã dừng lại, yêu cầu cầu thủ Leeds đá bóng ra ngoài. Thế nhưng, bóng vẫn tiếp tục lăn và Mateusz Klich thản nhiên ghi bàn.

Cầu thủ Aston Villa sau đó tỏ ra rất tức giận vì Leeds vẫn tiếp tục thi đấu khi có cầu thủ nằm sân vì chấn thương. Họ lao vào xô xát với Klich và các cầu thủ Leeds.

Cuối cùng, El Ghazi của Aston Villa nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội với Patrick Bamford bên phía Leeds. Bên cạnh đó, HLV Bielsa của Leeds cũng yêu cầu các học trò đứng yên để cầu thủ Aston Villa thoải mái ghi bàn.

 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các cầu thủ Leeds và Aston Villa quyết ăn thua đủ với nhau
Chú thích ảnh
El Ghazi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp

"Chúng tôi cảm thấy rất thất vọng với cách hành xử của cầu thủ Leeds. Đầu trận khi cầu thủ của họ chấn thương, chúng tôi đã đá bóng ra biên. Nhưng khi cầu thủ của chúng tôi nằm sân thì họ lại nói "Đó chẳng phải chấn thương nghiêm trọng ở phần đầu". Dẫu sao HLV của họ đã rất tử tế vì quyết định để chúng tôi ghi bàn thoải mái", hậu vệ Tyrone Mings của Aston Villa chia sẻ.

Trận đấu sau đó kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này khiến Leeds đã hết cơ hội cạnh tranh một tấm vé thăng hạng thẳng lên Premier League. Họ buộc phải thi đấu trận play-off để giành chiếc vé thăng hạng cuối cùng.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm