5 'công thần' tiềm năng của Juergen Klopp ở Liverpool

19/10/2015 20:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) – Tân HLV trưởng Liverpool Juergen Klopp đã có màn ra mắt các CĐV bằng trận hòa không bàn thắng trên sân White Hart Lane của Tottenham. Dù đây không phải “kết quả trong mơ” với HLV người Đức, ông vẫn tỏ ra hài lòng vì thấy được những cầu thủ hoàn toàn có thể thích nghi tốt với lối chơi của mình.

Sau khi Liverpool bổ nhiệm Juergen Klopp làm HLV trưởng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào việc liệu các cầu thủ Liverpool sẽ thi đấu ra sao dưới sự chỉ đạo của HLV mới. Đã không thể có màn “chào sân” bùng nổ, tuy nhiên Klopp cho biết ông hài lòng với tỉ số hòa 0-0 và đã thấy được nhiều điểm sáng.

Sau đây là 5 cái tên tỏ ra phù hợp nhất với triết lý của Klopp trong trận đấu:

1. James Milner


Chuyển từ giữa sân sang cánh phải, James Milner có thể không được thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm ưa thích. Tuy nhiên, anh đã thi đấu xuất sắc ở vị trí mới, đeo bám sát sao các cầu thủ tấn công của Tottenham và gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Điểm trừ là đôi khi, cựu cầu thủ Manchester City truy cản đối phương quá quyết liệt và suýt chút nữa đã phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng với Danny Rose.

2. Adam Lallana


Adam Lallana đã không thi đấu đủ 90 phút, tuy nhiên anh đã chứng minh mình hoàn toàn có thể thích ứng với lối chơi của tân HLV Juergen Klopp.

Hiệu quả của cựu cầu thủ Southampton không thể hiện ở khả năng tranh chấp mà nằm ở cách di chuyển và chọn vị trí của cầu thủ này. Những đường chuyền của anh đã mở ra nhiều phương án tấn công nguy hiểm cho các đồng đội xung quanh.

3. Emre Can


Không còn phải đá trung vệ, Emre Can chơi bóng thoải mái hơn ở vị trí tiền vệ trung tâm. Anh thi đấu rất tự tin ở giữa sân, phân phối bóng hợp lý tới các đồng đội và phòng ngự chắc chắn.

Cầu thủ người Đức tranh chấp nhiệt trên khắp mặt sân, tắc bóng thành công 7 lần và có 2 pha cắt bóng, gây nhiều khó khăn cho Tottenham.

4. Mamadou Sakho


Hàng thủ luôn là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Klopp tại Dortmund. HLV người Đức ưa thích những hậu vệ truy cản một đối một tốt và có khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công.

Sakho là trung vệ Liverpool phù hợp nhất với triết lý của Klopp hiện tại. Anh có tới 9 pha tranh chấp bóng bổng thành công, cắt bóng 2 lần và có tỉ lệ chuyền thành công lên tới 88% trong trận đấu với Tottenham.

5. Nathaniel Clyne


Clyne đang là hậu vệ phải số 1 của đội tuyển Anh lúc này với kĩ thuật cá nhân tốt, khả năng phòng ngự chắc chắn và thể lực dồi dào.

Trước Tottenham, anh lên công về thủ nhịp nhàng, xuất sắc trong cả nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ tấn công. Clyne đã chứng minh mình hoàn toàn có thể trở thành mẫu hậu vệ cánh ưa thích của Klopp: tốc độ, pressing và hỗ trợ phản công nhanh tốt.

Duy Hải
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm