Trong nước

Anh sắp “rô bốt hóa” quân đội

28/02/2009 11:00 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bộ quốc phòng Anh quốc vừa tiết lộ một kế hoạch tham vọng khi sử dụng hàng loạt rô bốt chiến đấu trong các đạo quân của nước này trong tương lai. Việc Anh và hàng loạt quốc gia đã và đang nghiên cứu rô bốt chiến đấu đã khiến nguy cơ về một cuộc chiến tranh rô bốt trong tương lai gần sắp thành hiện thực.

Chiến trường không có chiến binh

Chiến trường trong tương lai sẽ là nơi các cỗ máy giao tranh với nhau. Trên trời, hàng đàn các rô bốt không người lái sẽ đảm nhận nhiệm vụ bắn phá các mục tiêu quan trọng. Dưới đất, rô bốt chiến đấu tuần tiễu các con phố, dễ dàng phân biệt giữa kẻ thù mang súng với một người dân thường ôm con nhỏ chạy trốn, và nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu. Sau đợt càn quét của các cỗ máy, con người mới xuất hiện trên những chiếc xe chở quân nhẹ bằng nửa những chiếc xe tăng hiện nay, nhưng với khả năng bảo vệ tương đương. Người lính chỉ việc ôm theo cây súng bởi tất cả hành trang của anh ta đã do một rô bốt đảm nhiệm. Ít nhất đây là những điều sẽ xảy ra trong trí tưởng tượng của các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng Anh.
 
Người lính Anh cạnh một mẫu rô bốt

Đầu tuần này, Bộ Quốc phòng đã công bố Kế hoạch phòng thủ công nghệ (DTP). Mục tiêu của kế hoạch này là xây dựng nên một danh sách các thiết bị chiến đấu công nghệ cao mà họ hình dung ra. Chính phủ sẽ yêu cầu các doanh nghiệp trong nước, các học viện và các nhà phát minh tạo nên một đạo quân công nghệ cao theo như danh sách đó.

Những cỗ máy thượng thặng

Trong số các mục tiêu tham vọng được nêu trong DTP có việc tạo ra một chiếc xe thiết giáp tương lai. Đây là phương tiện vận tải được xếp vào hạng nhẹ, nặng khoảng 30 tấn, tức bằng nửa chiếc xe tăng chiến đấu hiện nay. Xe sẽ không có khoang lái và người lính điều khiển xe nhờ quan sát hỉnh ảnh bên ngoài thể hiện trên một hệ thống các màn hình góc rộng. Các màn hình này sẽ cho phép người lái nhìn thấy mọi thứ trong khi không cần phải mạo hiểm ngồi lên ghế lái cho kẻ địch “làm thịt”.
 
Mô hình các rô bốt tương lai trong kế hoạch DTP

Một dự án khác trong DTP mang tên “rô bốt chiến đấu trên không thử nghiệm”. Đây là một phi đội những chiếc máy bay không người lái giá rẻ, có khả năng bay tới 1.000 km vào sâu trong không phận đối phương và tấn công các mục tiêu. Các máy bay – rô bốt này có thể được phóng đi từ một tàu chiến thông thường. Bộ Quốc phòng Anh hy vọng sẽ có phiên bản thử nghiệm đầu tiên của rô bốt này trong 5 – 10 năm tới.

Quân đội Anh rất chú trọng tới hoạt động trinh sát và tìm kiếm mối đe dọa. Vì thế họ muốn tạo ra một phương tiện mang tên Saturn. Đây là một chiếc xe không người lái (UGV) có khả năng mang theo máy bay không người lái (UAV). UGV có nhiệm vụ tìm kiếm và phát hiện các mối đe dọa dưới mặt đất trong khi UAV phát hiện các mối đe dọa thông qua việc quan sát từ trên không.

Một dự án quan trọng khác là việc làm giảm trọng lượng trang thiết bị một người lính phải mang vác. Mục tiêu tương lai là mỗi người lính không mang quá 25kg, so với trọng lượng 70kg, gần bằng thân thể họ hiện nay. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất việc sử dụng các áo giáp công nghệ mới và rô bốt vận chuyển đồ. Bộ Quốc phòng hiện đang nhắm tới loại rô bốt mang tên Testudo. Đây là một rô bốt nhỏ như một chiếc ván trượt có khả năng ngụy trang. Nó có thể đạt tốc độ tới 60km/h và leo được cầu thang. Khi cần thiết nó có thể trở thành phương tiện trinh sát các vùng nguy hiểm. Rô bốt được trang bị một camera để nhìn mọi hướng và camera này có khả năng phóng to hình ảnh, đủ để đọc bảng tên của một người lính đứng cách đó 200m. Dù hiện đại vậy, Testudo lại có giá rất rẻ, khoảng vài ngày USD/con.

Nguy cơ từ các cỗ máy

Phát biểu trong lễ giới thiệu DTP, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Quentin Davies cho biết công nghệ mới không có nghĩa sẽ thay thế hoàn toàn cho người lính trên chiến trường: “Chúng tôi không đưa con người ra khỏi chiến tranh. Chúng tôi chỉ hy vọng sẽ đem lại cho mỗi người lính lượng thông tin, hỏa lực và sự bảo vệ tối đa cho dù họ hoạt động trong lĩnh vực nào”.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, trong bối cảnh công nghệ rô bốt phát triển nhanh như hiện nay và nhiều nước có kế hoạch đưa rô bốt vào quân đội, khả năng xảy ra chiến tranh giữa các cỗ máy là không thể tránh khỏi. Peter Singer, một nhà nghiên cứu từng viết nhiều cuốn sách về quân sự, mới đây đã cảnh báo chiến tranh sẽ sớm xảy ra giữa các rô bốt và đây là một kết cục không hay ho gì. “Có ý nghĩa gì nếu chúng ta đưa ra chiến trường một người lính Mỹ được làm với linh kiện từ Trung Quốc và phần mềm từ Ấn Độ?” – ông Singer nói.

Ông cũng dự báo quân đội Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên có các phương tiện chiến tranh nửa người nửa máy vào năm 2015. Tuy nhiên lợi thế của người Mỹ sẽ không kéo dài lâu vì ngoài Anh, Nga, Trung Quốc, Pakistan và Iran đều đang tích cực nghiên cứu các mẫu rô bốt quân sự của họ.
 
Tường Linh 

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm