Trong nước

Anh “quét” bom vệ đường ở Afghanistan

01/06/2010 11:51 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Quân đội Anh vừa quyết định tăng cường trang bị cho binh lính những phương tiện hiệu quả chống bom vệ đường IED, trong nỗ lực nhằm giảm con số quân nhân tử trận vì loại vũ khí nguy hiểm này. Được chế tạo khá đơn giản, nhưng IED rất khó phát hiện và vẫn đang là thủ phạm gây nên 4/5 số thương vong cho lính Anh.

Tăng cường “đồ chơi” công nghệ cao

Tờ Times of London cho biết khoản ngân sách trị giá 700 triệu bảng được Chính phủ thông qua sẽ mang tới cho binh lính Anh hàng loạt thiết bị công nghệ cao mới để chống lại các thiết bị nổ cải tiến (IED) còn được biết tới với tên nôm na là “bom vệ đường”.


Số tiền sẽ được dùng để sản xuất xe bọc thép Warthog. Những chiếc xe do Singapore sản xuất này có khả năng bảo vệ binh lính bên trong với độ an toàn cao, khả năng cơ động nhanh trên mọi địa hình. Mỗi xe chiến đấu Warthog có thể chở được tối đa 12 binh sỹ với đầy đủ trang thiết bị vũ khí và quân tư trang. Chúng sẽ là phương tiện thay thế hữu hiệu cho các mẫu Viking “già nua” trong quân đội Anh.


Chiếc Buffalo, một trong những vũ khí sẽ giúp lính Anh đương đầu tốt hơn với IED
Ngoài ra còn phải kể tới xe phá mìn cỡ lớn Buffalo. Chiếc Buffalo, trong đó quân Anh mới chỉ có 14 chiếc, là loại xe 6 bánh được sản xuất từ Mỹ, nặng 20 tấn. Xe có một cánh tay rôbốt dài 9m, được sử dụng để lấy và vô hiệu hóa các loại mìn IED bên cạnh mìn chống tăng và mìn bộ binh quân dụng. Nhờ được trang bị nhiều thiết bị điện tử chuyên dụng, xe có khả năng đánh chặn và tiêu diệt tên lửa, bảo vệ kíp lái đến mức tối đa khỏi sự tấn công của hỏa lực đối phương, ngay cả trong trường hợp bom, mìn nổ rất gần. Trong đội hình đoàn xe, những chiếc Buffalo thường đi đầu và binh lính trong xe có thể kích nổ từ xa bất kỳ quả bom nào tìm thấy trên đường.

Mỗi người lính Anh sẽ được trang bị áo giáp Osprey. Mẫu giáp này được đánh giá là linh hoạt và dễ mặc hơn các loại giáp chống IED trước đó, vốn nặng nề và hạn chế hoạt động binh lính tới mức họ không thể nổ súng. Khu vực bảo vệ chính của chiếc giáp che phủ phần trước và sau của người lính trong khi các phần khác được bảo vệ bằng “giáp mềm”, làm từ sợi Kevlar. Người ta có thể tăng sức bảo vệ của giáp chính bằng cách cài thêm cho chúng những miếng giáp nhỏ làm bằng gốm composite. Bộ giáp mới cũng cung cấp thiết bị bảo vệ mặt, cổ, tay, theo sau những trải nghiệm IED đã thu được tại chiến trường Iraq. Tuy nhiên điểm yếu của bộ giáp là khu vực đầu gối người lính vẫn chưa được bảo vệ.

“Tái hiện” The Hurt Locker trên chiến trường

Ngoài lính chiến, các thành viên thuộc Binh đoàn Hậu cần Hoàng gia (RLC) làm việc trong điều kiện rủi ro cao như Hạ sĩ Olaf Schmid, người chuyên rà phá bom mìn, sẽ được trang bị những bộ quần áo giáp toàn thân tương tự như trong phim The Hurt Locker – giành tới 6 giải Oscar năm nay.

Nhược điểm chính hiện nay của bộ giáp này là nó quá nóng và dù nặng tới 18kg, bộ giáp cũng không thể bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng người ta trước một quả bom IED. Đó là chưa kể tới việc người mặc giáp này dễ bị các tay súng bắn tỉa Taliban phát hiện và hạ sát. Sức nặng của bộ giáp khiến người mang nó gần như không thể trốn thoát nếu bị tấn công.
 
Diệt từ gốc

Bên cạnh những thiết bị giúp bảo vệ sinh mạng, các “đồ chơi” mới mà lính Anh được sở hữu còn gồm nhiều hệ thống soi quét để phát hiện các chiến binh Taliban đang gài bom IED. Các thiết bị này được trang bị cho máy bay không người lái (UAV) cỡ nhỏ Desert Hawk, dùng để cung cấp hình ảnh địa hình trực tiếp cho binh lính đang trên đường tuần tra, tới những loại UAV lớn hơn như mẫu Reaper MQ- 9. Khi đi tuần, những chiếc Reaper có thể sử dụng camera hồng ngoại để phát hiện kẻ đánh bom và tiêu diệt thiết bị nổ IED bằng bom dẫn đường laser Paveway II hoặc tên lửa chống tăng Hellfire.

Các tay gài bom Taliban cũng có thể bị phát hiện bởi máy bay do thám Sentinel R1 của Không quân Hoàng gia (RAF). Máy bay này sử dụng radar chuyên quét qua các tuyến đường có nguy cơ bị phục kích bằng IED, và cung cấp hình ảnh có độ phân giải cao, trong bất kể điều kiện nào, ngày hoặc đêm.

Bên cạnh đó, cách máy bay Tornado của RAF, vốn tuần tra liên tục trên bầu trời Afghanistan, sẽ tham gia vào hoạt động chống IED bên cạnh việc cung cấp sự hỗ trợ hỏa lực cho binh lính khi họ bị Taliban tấn công. Các máy bay này sẽ được gắn nhiều thiết bị cảm biến hồng ngoại, giúp phát hiện các thành viên Taliban đang cài bom hoặc nhận ra những thay đổi về nhiệt ở bề mặt một con đường, do hoạt động gài bom gây nên.

Các đội rà phá bom cũng sẽ được trang bị máy dò kim loại Vallon và các rô bốt nhỏ Dragonrunner, vốn cung cấp khả năng truyền hình ảnh từ xa, để tìm kiếm bom. Ngoài ra người ta cũng nghiên cứu các thiết bị phá sóng điện tử nhằm phát hiện và làm nghẽn các tần số thường được Taliban sử dụng để kích nổ IED.

* * *

Tuy nhiên bất chấp việc đã có hàng loạt “đồ chơi” hiện đại hỗ trợ, giới phân tích cho rằng cách hiệu quả nhất trong việc tìm và tháo ngòi IED vẫn là các chuyên gia chất nổ với vũ khí là đôi bàn tay trần trụi của họ, bởi sau rốt công nghệ không thể nào thay thế được con người.

Tường Linh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm