(TT&VH Online) - Reliance Big Entertaiment (RBE) thuộc tập đoàn hàng đầu của Ấn Độ Reliance ADA Group, do tỷ phú Ấn Độ Anil Ambani điều hành, cùng một số nhà đầu tư khác đang chuẩn bị thương thảo với hãng phim Dreamworks SKG của Steven Spielberg nhằm tạo nên một liên danh điện ảnh có vốn 2 tỷ USD: trong đó 1 tỷ là giá trị cổ phiếu và 1 tỷ dành cho các dự án điện ảnh.
Góp phần giúp Dreamworks SKG tách khỏi Viacom
Reliance Big Entertaiment sẽ rót 500-600 triệu USD vào cổ phiếu của Dreamworks SKG để giúp hãng phim này tách ra khỏi Paramount Pictures của tập đoàn Viacom, trở thành hãng phim hoạt động độc lập nhưng mỗi năm vẫn sản xuất được 6 phim trở lên. “Bù lại” Reliance sẽ được quyền "thâm nhập" Hollywood và tiếp cận một số tên tuổi lớn trong nền kinh doanh ở đây.

Anil Ambani – tỷ phú Ấn Độ đang mở rộng kinh doanh tới Hollywood.
Hãng phim DreamWorks được Steven Spielberg, David Geffen và Jeffrey Katzenberg đồng sáng lập từ năm 1994. Năm 2006, tập đoàn Viacom đã mua lại hãng phim với giá 1,6 tỷ USD, nhưng sự hợp nhất này đã nảy sinh nhiều rạn nứt kể cả sau thành công lớn của các phim như Transformers và Dreamgirls.
Điện ảnh là một nền công nghiệp phát triển ở Ấn Độ. Theo thống kê hồi đầu năm của PricewaterhouseCoopers và Phòng Thương mại - Công nghiệp Ấn Độ, mức tăng trưởng trong 3 năm qua của nền điện ảnh nước đều đặn là 17%/năm. Mặc dù chỉ bằng 1/10 so với doanh thu của Hollywood, song nền công nghiệp điện ảnh Ấn Độ sẽ tăng gấp đôi trong vòng 5 năm tới, trong khi đối tác Mỹ thì may ra cũng chỉ tăng được 15% trong thời gian đó.
Chỉ cách đây vài năm, Bollywood luôn thể hiện sự “ma mãnh” trong những hợp đồng thuế và tài chính mờ ám. Song giờ đây các công ty ở Ấn Độ đã hoạt động chuyên nghiệp hơn và một số ít nhà cách tân ở nước này đã tiến xa hơn hẳn các đối thủ phương Tây trong các thử nghiệm mới, như phát hành phim qua Internet.
Tham vọng của RBE
Việc ký kết giữa RBE và DreamWorks, bên cạnh nhiều hợp đồng nhỏ sẽ thắt chặt hơn sự ràng buộc giữa Hollywood và Bollywood, đã khiến không ít người đặt câu hỏi: Liệu đây có phải là cách để Ấn Độ dần chiếm lĩnh Hollywood? Các nhà điều hành của REB từ chối đề cập đến vấn đề này, song hợp đồng đó sẽ góp phần làm nổi bật các tham vọng toàn cầu của ông chủ Reliance ADA Group - Anil Ambani, một trong những người giàu nhất thế giới. Tập đoàn của tỷ phú 49 tuổi này kinh doanh trong mọi lĩnh vực, từ năng lượng tới các dịch vụ tài chính.
“Đây là một sự liên danh đầy thế lực: một nhà kinh doanh hàng đầu Ấn Độ và một trong những nhà làm phim có tiếng nhất Hollywood”, Neeraj Roy, giám đốc điều hành của Hungama Mobile, công ty giải trí kỹ thuật số, nhận định.
RBEcòn mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông và giải trí. Công ty này đang có hơn 100 phim đang sản xuất và phát hành ở Ấn Độ. Ngoài ra, tại LHP Cannes diễn ra hồi tháng trước, REB thông báo họ sẽ cấp khoảng 1 tỷ USD để phát triển và đồng sản xuất các dự án điện ảnh với các ngôi sao Hollywood như George Clooney, Brad Pitt, Nicholas Cage, Tom Hanks...
Người ta tin rằng hợp đồng kinh doanh đầy tiềm năng của REB với hãng DreamWorks sẽ giúp Ấn Độ hiểu được cách kinh doanh của Hollywood. “Trong giai đoạn đầu sự hợp tác này sẽ giúp REB nắm được các hoạt động của Hollywood rồi sau đó sẽ vận dụng những gì lĩnh hội được để trở thành một tên tuổi lớn ở nước ngoài, qua đó sẽ mở rộng được nền tảng của điện ảnh Ấn Độ. Trong nền kinh doanh điện ảnh luôn có sự rủi ro, nhưng khi bạn đầu tư vào những tên tuổi như Clooney và Spielberg thì bạn sẽ đảm bảo được nguồn vốn và sẽ khuếch trương được tên tuổi của mình”, Siddharth Dasgupta, nguyên phụ trách mảng giải trí của Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, nhận định.
Tuấn Vĩ