Việt Nam 3-0 Malaysia: Sức mạnh nhà vô địch

13/12/2021 06:06 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Park Hang Seo đã hóa trận “chung kết” bảng B AFF Cup 2021 như chính ông Park nhận định trở nên đơn giản vô cùng. Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch AFF Cup thực sự đã khiến những "chú hổ” trở thành “cọp giấy”.

Cục diện bảng B: Việt Nam rộng cửa vào bán kết, Malaysia phải quyết đấu Indonesia

Cục diện bảng B: Việt Nam rộng cửa vào bán kết, Malaysia phải quyết đấu Indonesia

Cục diện bảng B: Chiến thắng ở trận 'chung kết' bảng B giúp đội tuyển Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết. Trái lại, Malaysia sẽ phải quyết đấu với Indonesia cho tấm vé còn lại

HLV Tan Cheng Hoe lại tiếp tục kéo dài thêm chuỗi trận khốn khổ khi đối diện với người đồng nghiệp Park Hang Seo bên kia chiến tuyến. Đội tuyển Việt Nam thực sự như một ngọn núi lớn mà Malaysia của ông Tan dù làm đủ cách vẫn không thể xoay vần cuộc chơi.

Từ chiến lược “đốt cháy giai đoạn” với ngoại binh nhập tịch bất thành, HLV Tan Cheng Hoe lại trở về với “gà nhà” là nội binh ở AFF Cup năm nay. Tuy nhiên, kết quả vẫn là toàn thua khi đối đầu với thầy trò ông Park.

“Những chú Hổ” thực sự đã bất an khi bước ra sân đối diện trở lại với đội tuyển Việt Nam tối 12/12 trên sân Bishan. Người ta tưởng chừng Malaysia sẽ khát khao tột độ để trả những món nợ đã vay trước đó, nhưng rồi “Những chú Hổ” lại thể hiện một sự bạc nhược.

Họ chỉ biết đuổi theo bóng, để đội tuyển Việt Nam áp đảo toàn diện. Thầy trò ông Park cầm bóng nhiều hơn 60% và mặc sức triển khai lối đá như ý. Thể lực và khả năng áp sát đầy sức mạnh của Malaysia cũng bay biến, để lại một Malaysia không có nổi 3 cơ hội sút cầu môn Nguyên Mạnh suốt 90 phút. Trong đó, tình huống đáng chú ý nhất là cú sút của Hakim Luqman sau sai lầm của Hoàng Đức trả bóng về quá non.

Malaysia không thể cung cấp nổi bóng cho các tiền đạo phía trên. Cầu thủ hay nhất của họ là Safawi Rasid lạc lõng và bực tức lui về sân nhà tìm kiếm bóng. Cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của AFF Cup 2021 không thể làm gì hơn về phía cầu môn Nguyên Mạnh.

Đội tuyển Việt Nam thực sự đã “lột xác” hay Malaysia yếu đi vì mất nhiều trụ cột, tất cả các nhận định đó đều không sai. Bởi lẽ, thầy trò HLV Park Hang Seo đã tiến bộ hơn hẳn sau hành trình Vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Những đối thủ mạnh đã giúp đội tuyển Việt Nam tự tin hơn, và khi đá với đối thủ dưới cơ, họ áp đảo là điều dễ hiểu. Malaysia lúc này không là Malaysia của 3 năm trước, và họ chịu ám ảnh mỗi khi nhắc tới thầy trò HLV Park Hang Seo đã tiến lên đẳng cấp khác.

bóng đá Việt Nam, Viêt Nam 3-0 Malaysia, kết quả bóng đá AFF Cup, Việt Nam vs Indonesia, xếp hạng bảng B AFF Cup 2020, Park Hang Seo, Công Phượng, Tuấn Anh, Quang Hải
Chúng ta đã có chiến thắng quá hoàn hảo trước Malaysia, từ kết quả đến 3 bàn thắng.
Ảnh: TTXVN

Điều đáng khen khác với thầy trò ông Park trận này chính là việc xoay vòng cầu thủ. Tiến Linh mất phong độ đã ngay lập tức phải ngồi dự bị cho Công Phượng, chân sút đang chơi hay hơn. Tiền đạo HAGL đã lĩnh xướng hàng công hoàn hảo và bàn thắng thứ 2 của Công Phượng đã đánh sụp ý chí chiến đấu của đội tuyển Malaysia.

Cũng cần kể thêm mất mát lớn của “Những chú Hổ” khi đội trưởng Abdul Radzak phải rời sân từ giữa hiệp 1 vì chấn thương sau pha nỗ lực ngăn cản Công Phượng. Dominic Tan vào sân thay thế quá non kinh nghiệm và trung vệ này không đủ sức để ngăn cản các pha tấn công mạnh mẽ của đội tuyển Việt Nam.

Tuấn Anh đã chơi một trận tuyệt vời trong lần đầu đến AFF Cup. Cầu thủ này đá suốt 90 phút và chứng minh tài hoa của mình. Tiền vệ HAGL góp 2 kiến tạo và cùng với Hoàng Đức, Quang Hải đã làm đối thủ “đói” bóng. Malaysia sau thất bại tối 12/12 chắc chắn sẽ còn ám ảnh dài dài với Tuấn Anh và đồng đội. HLV Park Hang Seo không thay Tuấn Anh để cầu thủ này dưỡng sức mà ngược lại, ông muốn thử nghiệm thêm cậu học trò về thể lực ở kỳ AFF Cup lần này.

Ở bàn thua thứ 3 cuối trận, Malaysia thậm chí như muốn để mặc cho Hoàng Đức solo trước khi khứa lòng chân trái về góc xa khiến Fahmi chỉ biết đứng nhìn. Cả 3 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam đều khiến thủ thành kỳ cựu bên phía Malaysia bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Có lẽ chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Malaysia như những gì diễn ra tối qua. Thầy trò ông Park từ chỗ bị hoài nghi về tâm lý chán nản sau hành trình toàn thua ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã chứng tỏ họ đứng dậy rất nhanh. Giải đấu lớn đã giúp các cầu thủ tự trưởng thành và mỗi người hoàn thiện mình hơn.

Malaysia có thể tự trách mình vì những trụ cột dính Covid-19 và chấn thương rách bắp của đội trưởng Abdul Radzak, nhưng những gì đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trước họ ở Bishan cho thấy đẳng cấp hai nền bóng đá đang rất khác. Indonesia có thể từ lúc này đã thấy lo sau bài học từ Malaysia.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm