HLV Shin Tae-yong: ‘Tôi muốn vô địch AFF Cup cùng Indonesia’

28/12/2021 16:00 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Shin Tae-yong, bày tỏ khát khao vô địch AFF Cup 2020 cùng đội tuyển Indonesia nhưng như đồng hương của HLV Park Hang Seo khẳng định ở buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi gặp Thái Lan, không phải cứ muốn là được.

AFF Cup 2021 hôm nay: Tuyển Việt Nam nhận thưởng 1,2 tỷ. HLV Indonesia phàn nàn

AFF Cup 2021 hôm nay: Tuyển Việt Nam nhận thưởng 1,2 tỷ. HLV Indonesia phàn nàn

AFF Cup 2021 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng 1,2 tỷ đồng. HLV Indonesia phàn nàn về cơm hộp.

Tại buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020 với đối thủ Thái Lan vừa được tổ chức trưa nay 28/12 tại Singapore, HLV Shin Tae-yong nói: “Ngay từ trận đấu đầu tiên của AFF Cup 2020 tôi đã thấy sự chuẩn bị của chúng tôi là khá tốt.

Tôi nói với các cầu thủ của mình phải luôn thi đấu với tinh thần thật cao. Ở hai trận chung kết sắp tới cũng sẽ như vậy. Chúng tôi sẽ có sự chuẩn bị để giúp họ có được tâm lý tốt nhất.

Tôi muốn vô địch nhưng muốn vô địch thì không phải cứ nói là sẽ được. Điều đó chỉ tới khi bạn thi đấu hết mình, làm tốt nhất có thể trong mọi trận đấu.

Việc hồi phục thể lực đúng là nỗi lo lớn nhất. Chúng tôi phải ở bong bóng nên việc ăn uống, dinh dưỡng không tốt. Chúng tôi chỉ được cấp những hộp đồ ăn và đó là nỗi lo”.

AFF Cup 2021, Indonesia vs Thái Lan, lịch thi đấu chung kết aff cup 2021, HLV Shin Tae yong, HLV Polking, aff cup 2020, trực tiếp bóng đá aff cup 2020
HLV Shin Tae-yong (bìa trái) khát khao cùng Indonesia vô địch AFF Cup 2020.Ảnh: FAT

Đánh giá về đối thủ của đội tuyển Indonesia trong trận chung kết là Thái Lan, ông Shin Tae-yong cho biết: “Thái Lan rất mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng. Tôi không thấy bất kỳ điểm yếu nào ở họ.

Có thể, Thái Lan sẽ lo lắng về việc mất hậu vệ trái Theerathon Bunmathan vì thẻ phạt nhưng chúng tôi cũng thiếu hậu vệ trái Arhan.

Với một giải đấu dài như thế này, chuyện mất người vì thẻ phạt có thể xảy ra. Là HLV, chúng tôi phải chuẩn bị cho những tình huống như thế.

Tôi nghĩ cả Thái Lan lẫn Indonesia đều có các phương án nhân sự đủ tốt để thay thế các trường hợp vắng mặt”.

Trong khi đó, tiền vệ Egy Maulana Vikri tự tin tuyên bố: “Chúng tôi mong sẽ về Indonesia với chiếc cúp AFF Cup. Nhiều người nói Thái Lan mạnh hơn nhưng tôi không sợ gì cả.

Trái bóng vốn tròn và tôi tin tưởng rằng mình có thể mang cúp về nhà. Không gì là không thể cả.

Tôi không thấy áp lực gì cả. Các cầu thủ đều có động lực nhờ 5 thất bại trước đó. Đây là cơ hội lớn với toàn đội. Chúng tôi có tinh thần rất cao và muốn vô địch.

Chúng tôi biết không chỉ nói mà phải làm, phải thi đấu thật tốt khi là một đội và thật sự khao khát chức vô địch".

Lâm Chi (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm