HLV Park không trách Văn Thanh, Văn Đức dành tặng bàn thắng cho con trai

06/12/2021 21:57 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - Phát biểu sau trận thắng trước ĐT Lào, HLV Park Hang Seo cho biết: “Tôi hài lòng với kết quả 2-0. Vì ĐT Việt Nam có một số cầu thủ chấn thương nên có một số sự thay đổi trong đội hình”.

Việt Nam 2-0 Lào: Công Phượng, Văn Đức toả sáng

Việt Nam 2-0 Lào: Công Phượng, Văn Đức toả sáng

Công Phượng là cầu thủ ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, Văn Đức là người ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha đánh đầu hiểm hóc.

Được yêu cầu đưa ra phân tích về trận đấu, HLV Park nói: “Mọi thứ phải chờ đến khi xem lại băng video trận đấu để có thể trả lời”.

Trả lời câu hỏi về việc so sánh với ĐT Malaysia nhìn từ trận thắng 3-1 của ĐT này trước ĐT Campuchia, HLV Park cho biết: “Tôi không biết được. Tuy nhiên, tôi nghĩ đó là sẽ trận chung kết (trận Việt Nam-Malaysia – PV) của bảng đấu và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.

Nói về tình huống sút penalty hỏng ăn của Văn Thanh và lợi thế được nghỉ dài trước trận Malaysia, HLV Park cho biết: “Hôm nay, mỗi trận đấu thường các tình huống đá phạt đền, chúng tôi đều chỉ định, người chỉ định đầu tiên là Xuân Trường và Tiến Linh, cả 2 đều thay, chưa có sự chỉ định về người thứ 3. Văn Thanh hôm nay nói tự tin đá nên để cậu ấy đá.

Sắp tới trận Malaysia, tạm thời sẽ để cho các cầu thủ đã thi đấu nghỉ ngơi một chút, chiến thuật không có gì thay đổi nhiều. Chúng tôi đã xem ĐT Malaysia thi đấu và sẽ tiến hành phân tích họ, tôi nghĩ trận đấu tới sẽ tốt thôi”.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của Hồ Tấn Tài, HLV Park nói: “Cậu ấy có tiềm năng mới có thể trở thành cầu thủ của ĐTQG”.

Trong khi đó, Phan Văn Đức khi được hỏi về màn trình diễn hôm nay cũng như nói về ý nghĩa màn ăn mừng thì cầu thủ này cho biết: “Hôm nay là trận đấu khá hài òng với ĐT Việt Nam cũng như cá nhân em. Cố gắng tuân thủ chiến thuật HLV đề ra, bàn thắng có ý nghĩa là vợ đang mang bầu, em dành tặng bàn thắng cho con trai”.

Chú thích ảnh
Pha ăn mừng bàn thắng đầy cảm xúc của Văn Đức. Ảnh: Thế Vũ (từ Singapore)

Trong khi đó, về phần mình, HLV V. Selvaraj của ĐT Lào cho biết: “OK, tôi rất tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ. Các cầu thủ có màn trình diễn tốt. Điều quan trọng là các cầu thủ đã chơi đúng như kế hoạch đề ra ban đầu. Gặp ĐT Việt Nam, chúng tôi lẽ ra nên phòng ngự tốt hơn và tận dụng các tình huống phản công. Nhìn chung, tôi đánh giá cao nỗ lực của các cầu thủ”.

Còn tiền đạo người Pháp Billy Ketkeophomphone của ĐT Lào thì phát biểu: “Chúng tôi sẽ chơi khác ở trận tới. Điều quan trọng là chúng tôi không muốn để thua nhiều bàn. Chúng tôi sẽ tiếp tục từ điểm mạnh trong phòng ngự ở trận này, rồi sẽ cố gắng tìm kiếm lối chơi hiệu quả hơn. Còn 2 ngày nữa để đưa ra kế hoạch cho trận đấu tới, nhưng tôi chắc là trận đấu tiếp theo, chúng tôi sẽ chơi khác”.

Nhận xét về ĐT Việt Nam, Billy nói: “Họ chuyền qua chuyền lại. Họ là một trong những đội mạnh nhất giải. Tôi thấy họ cũng không đưa ra sân lực lượng mạnh nhất trong trận này”.

 

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm