Đội tuyển Việt Nam khiến Malaysia rối bời

11/12/2021 14:22 GMT+7 | AFF Cup 2022

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Tan Cheng Hoe có lẽ phải “tiên trách kỷ” trước khi đội tuyển Malaysia lâm vào tình thế khó khăn như hiện tại. Họ đối diện quá nhiều vấn đề trước trận so tài mang tính quyết định với đội tuyển Việt Nam tối mai 12/12.

Tiền vệ Xuân Trường: 'Mong đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt trước Malaysia'

Tiền vệ Xuân Trường: 'Mong đội tuyển Việt Nam có kết quả tốt trước Malaysia'

Tiền vệ đội phó Lương Xuân Trường khi cùng HLV Park Hang Seo tham dự buổi họp báo trước trận đấu đánh giá cao tầm quan trọng của trận đấu với Malaysia ngày 12/12 và hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng"

Đội tuyển Việt Nam đã khiến HLV Tan Cheng Hoe gặp rất nhiều áp lực, không đơn giản chỉ là khi Malaysia vắng hàng loạt cầu thủ quan trọng trước trận đấu thứ 3 ở AFF Cup 2021.

Áp lực phải thắng đối thủ mà mình chỉ biết hoà và thua 4 năm qua không dễ chịu với HLV Tan Cheng Hoe.

HLV Tan Cheng Hoe thậm chí đã không ít lần bị CĐV Malaysia đòi sa thải sau chuỗi ngày xếp dưới đội tuyển Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á.

vtv6, trực tiếp bóng đá, Việt Nam vs Malaysia, truc tiep bong da, HLV Tan Cheng Hoe, trực tiếp bóng đá hôm nay, AFF Cup 2021, xem bóng đá, họp báo Việt Nam vs Malaysia
Malaysia chịu nhiều áp lực khi đối đầu đội tuyển Việt Nam tối 12/12. Ảnh: Hoàng Linh

Điều đáng nói với người Malaysia là họ có thể vượt qua Thái Lan, “gã khổng lồ” ở ASEAN nhưng không thể làm chuyện tương tự trước Việt Nam.

Malaysia vốn rất mạnh và dưới tay HLV Tan Cheng Hoe, họ đã tiến bộ. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của HLV Park Hang Seo đã khiến chiến lược gia của “Những chú Hổ” không thể giúp Malaysia một lần lên đỉnh cao.

Đến AFF Cup 2021, Malaysia mang rất nhiều khát khao phải soán ngôi thầy trò HLV Park Hang Seo. Họ thanh lọc đội hình bằng cách trao cơ hội cho nhiều cầu thủ nội thay vì tiếp tục chính sách dùng ngoại binh nhập tịch.

Malaysia quyết tâm đến Singapore với chỉ 24 cầu thủ, một bất ngờ khi BTC AFF Cup quyết định cho phép các đội dùng đến 30 người ở giải lần này.

HLV Tan Cheng Hoe chấp nhận “chịu chơi”, loại bỏ cả những cầu thủ có thể đang mắc bệnh “sao” như Sumareh để đến Singapore. Ông có cái lý của riêng mình, nhưng những gì diễn ra ở Singapore khiến chiến lược gia này âu lo.

Hàng công của Malaysia đang rất bất ổn khi HLV Tan Cheng Hoe phải tìm người thay thế Akhyar Rashid. Tiền đạo cánh phải này đang có phong độ rất cao và chơi rất hay ở trận gặp Campuchia nhưng bị nhiễm Covid-19 và phải tự cách ly đến 10 ngày.

Không có Rashid, HLV Tan Cheng Hoe buộc phải dùng cái tên khác thay thế. Nhưng ở trận gặp Lào, Arif Aiman đã không thể đáp ứng.

Đội tuyển Malaysia đang phụ thuộc rất nhiều vào tiền đạo Safawi Rasid, đương kim “Vua phá lưới” AFF Cup 2021 với 4 bàn thắng.

Malaysia phải xin BTC AFF Cup bổ sung gấp nhân sự nhằm tăng cường lực lượng sau khi 4-5 cầu thủ nhiễm bệnh vừa qua. Họ gây áp lực với BTC rằng sẽ bỏ giải nếu không được đáp ứng yêu cầu. 

HLV Park Hang Seo đã tuyên bố phản bác đề nghị đó của phía Malaysia. Trong khi đội tuyển Việt Nam vẫn có đội hình mạnh nhất hôm tới, có thể thấy Malaysia đang hứng chịu sức ép lớn đến thế nào. 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm