Campuchia 1-3 Malaysia: Người Mã gửi lời thách thức đến Việt Nam

06/12/2021 21:28 GMT+7 | AFF Cup 2022

Campuchia 1-3 Malayia: Có thế trận khá tốt, nhưng sự non kém kinh nghiệm đã khiến Campuchia phải nhận thất bại 1-3 trước Malaysia, đội bóng sẽ gặp Việt Nam ở lượt trận kế tiếp.

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Lào, AFF Cup 2021 (19h30, 6/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Lào, AFF Cup 2021 (19h30, 6/12)

VTV6 TRỰC TIẾP bóng đá Việt Nam vs Lào, AFF Cup 2021 (19h30, 6/12). Xem bóng đá trực tiếp Lào vs Việt Nam. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá AFF Cup 2021 hôm nay.

Kết quả AFF Cup 2021: Vòng bảng

* Campuchia 1-3 Malaysia (VTV6)

Video Campuchia vs Malaysia

* Lào 0-2 Việt Nam (VTV6)

Video Lào vs Việt Nam

 

 

Trong quá khứ, Campuchia là đối thủ yêu thích của đội tuyển Malaysia. Kể từ ngày 18/6/2007 đến nay, Campuchia đã toàn thua trong cả 6 lần cham trán Malaysia, trong đó lần gần nhất là khi "Những chiến binh Angkor" thất bại 0-1 vào ngày 8/11/2018 ở kỳ AFF Cup cách đây 3 năm. Tuy nhiên, với những sự tiến bộ trong thời gian qua, đội tuyển Campuchia không còn được xem là đội bóng “lót đường” ở AFF Cup 2021. Thầy trò HLV Honda đang có được sự hưng phấn nhất định sau khi họ đánh bại đảo Guam trong cả 2 lượt trận (1-0 và 2-1) ở vòng loại ASIAN Cup 2022 cách đây ít tháng.

Và đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đội tuyển Campuchia đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Malaysia. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Campuchia nhập cuộc với lối chơi chủ động cao và điều này khiến cầu thủ đối phương cảm thấy lúng túng. Thay vì thế thế trận theo kiểu 1 chiều như trong quá khứ, các học trò của HLV Honda đã chơi ăn miếng trả miếng trước người Mã. Có thể nói, với sự hiện diện của danh thủ người Nhật Bản Keisuke Honda trên băng ghế huấn luyện đã giúp các cầu thủ Campuchia có sự hưng phấn tinh thần nhất định.

Kết quả bóng đá Campuchia vs Malaysia, kết quả bóng đá, Campuchia vs Malaysia, kết quả AFF Cup 2021, bảng xếp hạng AFF Cup 2021, Campuchia, Malaysia, Việt Nam vs Lào

Sự xông xáo của các nhân tố như Sieng Chanthea, Chan Vanthanaka khiến hàng thủ của Malaysia nhiều lần đối mặt với sự nguy hiểm. Thêm vào đó, Malaysia cho thấy rất nhiều vấn đề ở giải đấu năm nay họ không có được sự chuẩn bị tốt. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đã không phát huy được điểm mạnh vốn có là thể lực và tốc độ. Các tuyển thủ Malaysia tỏ ra khá nặng nề và chậm chạp trong các pha đua tốc độ. Điều này khiến lối chơi của Malaysia bị đứt quãng và không có tính gắn kết cao.

Tuy nhiên, Malaysia lại là đội bóng may mắn hơn khi sớm có được bàn thắng dẫn trước. Hậu vệ Campuchia, Ken Chansopheak tỏ ra non kinh nghiệm khi anh có pha xoạc bóng không cần thiết trong vòng cấm địa với Akhyar Rashid. Và ngay lập tức trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Safawi Rasid đã không mắc một sai lầm nào để để đưa những “chú Hổ Mã Lai” vươn lên dẫn trước 1-0.

Sau bàn thua bất ngờ, Campuchia nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Áp lực tấn công mà Campuchia tạo ra lên khung thành Malaysia là khá lớn. Đáng tiếc là các pha dứt điểm cuối cùng của “Messi Campuchia”  Chan Vanthanaka lại thiếu đi sự hiểm hóc.

Bước sang hiệp 2, Malaysia có một vài sự thay đổi nhân sự và điều này giúp họ cải thiện được lối chơi. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Campuchia lại không duy trì được sức tấn công ấn tượng như trong hiệp 1. Ngoài ra, trong một ngày mà cầu thủ Akhyar Rashid thi đấu chói sáng, Malaysia đã có được những bàn thắng quý giá. Phút thứ 61, Akhyar Rashid có pha ngoặt bóng mềm mại loại bỏ cả Chansopheak và Tes Sambath trước khi tung ra cú sút tinh quái đánh bại thủ thành Campuchia.

Sau 2 bàn thua chóng vánh, lối chơi của Campuchia sụp đổ hoàn toàn và họ dễ dàng phải nhận thêm bàn thua thứ 3 do công của Kogileswaran. Trước sự theo kèm lỏng lẻo của hàng thủ Campuchia, cầu thủ Luqman Hakim có pha đi bóng sát đáy biên rồi căng ngang cho Kogileswaran băng vào đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên thành 3-0.

Tới phút 89, Campuchia có được bàn thắng danh dự do thủ thành Malaysia có một pha xử lý thiếu chuyên nghiệp. Khairul Fahmi lao ra bắt bóng với cái chân giơ cao và trọng tài có lý do để thổi phạt 11m. Sath Rosib là người sút thành công quả phạt đền cho Campuchia. Những phút bù giờ, các học trò của HLV Honda cố gắng tìm kiếm bàn thắng rút ngắn cách biệt nhưng không thành công. Chung cuộc Campuchia đành nhận thất bại 1-3 trước Malaysia. Dù không thể tạo nên bất ngờ trước Malaysia nhưng màn trình diễn của Campuchia vẫn xứng đáng nhận được sự khen ngợi. Chắc chắn, ở những lượt trận tiếp theo, các đội thủ ở bảng B như Việt Nam, Indonesia… sẽ phải thận trọng và cảnh giác hơn rất nhiều trước cái tên Campuchia.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm