(TT&VH) - Thành tích thi đấu của các câu lạc bộ ở Bundesliga trên đấu trường châu Âu vài mùa qua chưa thực sự nổi bật nhưng về khoản kiếm tiền, họ lại đạt được những thành công rất lớn. Có tới 5 đội bóng ở Bundesliga là Bayern, Hamburg, Schalke, Bremen và Dortmund góp mặt trong nhóm 20 câu lạc bộ có doanh thu cao nhất châu Âu mùa giải 2008-2009, theo khảo sát của công ty kiểm toán Deloitte công bố trong một bản báo cáo có tên “Deloitte Football Money League”.
Nhìn vào những khán đài chật cứng khán giả mỗi cuối tuần có thể biết được rằng một phần không nhỏ doanh thu đến từ các cổ động viên nhiệt thành. Trong 5 đội bóng kể trên, Bremen là đội có ít khán giả đến sân nhất cũng thu hút được tới 40.475 người mỗi trận. Đặc biệt hơn, mùa trước Bremen còn không có tên trong nhóm 20 câu lạc bộ có doanh thu hàng đầu châu Âu do Deloitte thống kê. Bốn câu lạc bộ còn lại đều có trên 54.000 khán giả đến sân cổ vũ, trong đó Dortmund là đội có nhiều nhất, 74.830 người. Nhờ có lượng cổ động viên khổng lồ đó nên Dortmund dù thi đấu bết bát mấy mùa qua cũng vẫn lọt vào tốp những câu lạc bộ kiếm tiền giỏi nhất.

Các nhà tài trợ cũng giúp các câu lạc bộ kiếm bộn tiền. Được các đại gia như Addidas, Audi... tài trợ nên Bayern có tiền để trang trải khoản nợ xây sân Allianz nhanh hơn dự tính. Mới đây, Audi đã quyết định chi 95 triệu euro để mua lại 10% cổ phần của Bayern, trở thành thương hiệu thứ hai sở hữu cổ phần của đội bóng này, bên cạnh 10% của Adidas. Và với việc ký hợp đồng tài trợ áo đấu với hãng viễn thông T-Home trị giá 25 triệu euro/mùa, Bayern mới là đội ngự trị ở ngôi đầu bảng về khoản thu hút tiền tài trợ thông qua bán quảng cáo trên áo đấu tại châu Âu, chứ không phải Liverpool hay M.U với những hợp đồng mới ký với ngân hàng Standard Chartered hay hãng bảo hiểm Aon.
Ngoài ra các câu lạc bộ cũng kiếm tiền từ việc bán tên sân vận động. Bayern, Hamburg kết duyên với các ngân hàng Allianz, HSH Nordbank còn Schalke hợp tác với hãng bia Veltins. Dortmund cũng kiếm thêm không ít nhờ đổi tên sân vận động Westfalen danh tiếng thành Signal Iduna Park, tên một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bảo hiểm.
Kiếm được nhiều tiền, nhưng các đội bóng Đức vẫn chưa thật sự đầu tư vào việc nâng cấp đội hình, để có thể tìm được chỗ đứng cao hơn trên sân chơi châu lục. Chỉ mới Bayern là tích cực trên thị trường chuyển nhượng, nhưng mức chi tiêu vẫn chưa thể sánh được với các “đại gia” khác ở Anh hay Tây Ban Nha.
|
666,3 triệu euro Đây là tổng doanh thu của 5 đội bóng Đức nằm trong nhóm 20 câu lạc bộ kiếm tiền hàng đầu châu Âu mùa giải 2008-2009 theo thống kê của công ty kiểm toán Deloitte. Đi đầu dĩ nhiên vẫn là Bayern với 246,6 triệu euro, giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng này, chỉ sau Real Madrid, Barcelona và M.U. |