(TT&VH) - Lâu lắm rồi, HLV Hoàng Anh Tuấn ít xuất hiện trên mặt báo. TT&VH trao đổi ông về K.KH.
* Cảm giác của ông lúc này, khi K.KH đang xếp thứ 4 sau 12 vòng đấu?
- Tôi không vui cho lắm, thậm chí nỗi buồn trận thua nặng Ninh Bình vẫn còn chưa hết. Khánh Hòa không đáng thua như vậy.
* Vậy thì chẳng lẽ có vấn đề tư tưởng.
- 3 trận gần đây ngoài việc một số cầu thủ mắc sai lầm cá nhân nhiều quá, đã có một số trụ cột mang tư tưởng thiếu tập trung. Thậm chí, thiếu nhiệt tình trong thi đấu. Điều đó tác động mạnh đến ý chí, sự tự tin của các cầu thủ trẻ.
* Vậy chẳng lẽ BHL bất lực trước những ngựa chứng, nếu có?
- Chưa hẳn là vậy, nhưng chúng tôi quan niệm chỉ khi quá quắt lắm mới xử lý kỷ luật, vì với cầu thủ, thu nhập chính của họ là đá bóng, thương hiệu cũng phụ thuộc vào việc có được thể hiện trên sân hay không. Tôi muốn mọi sự minh bạch giữa BHL và cầu thủ. Ai sai thì góp ý một cách dân chủ, và cùng sửa vì lợi ích chung của đội bóng. Đừng chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mà gây rối ren cho đội. Dù lượng mỏng, sử dụng biện pháp mạnh như SHB.ĐN rất khó. Tuy thế, chúng tôi đã tuyên chiến với ai đi trái quyền lợi của đội. Ví dụ, Ngọc Linh bị kỷ luật vô thời hạn rồi đấy. Tôi cũng không ngần ngại nói rằng Linh đã sai, khi cậu ấy tự cho mình quyền phải chơi thế này, thế kia rồi tự ý bỏ về Nam Định mà không báo cáo cho đội. Jonathan cũng đang có vấn đề không hợp tác, chúng tôi đã không đưa vào đá chính, có thể sẽ cắt hợp đồng nếu anh ta tiếp tục trở chứng như mùa giải năm ngoái. Jonathan phải hiểu rằng Simon hoàn toàn có thể thay thế anh ấy, và có thể ghi hơn 1 bàn cho Khánh Hòa.

Các ngoại binh châu Phi ở K.Khánh Hoà đang khiến HLV Hoàng Anh Tuấn (giữa) vô cùng đau đầu.
* Ông có nghĩ việc đối xử với Jonathan như thế sẽ khiến cho các chiến hữu của anh ấy như Mustapha, Issifu sẽ lỏng chân? Bằng chứng cả 2 anh này cũng đang sa sút phong độ.
- Đấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi dù sao họ cũng là đồng hương của nhau, đến từ Ghana. Nhưng, quan điểm của CLB đã rất quyết liệt, không thể để một vài cá nhân lũng đoạn đội bóng. Chúng tôi đã có cách đối phó, chứ không để thụ động như năm ngoái trong trường hợp xấu xảy ra.
* Còn trường hợp Quang Hải, việc đi hay ở cùng phong độ của cầu thủ này đang ảnh hưởng đến nội tình của K.KH, ông có thể thẳng thắn nêu nhận xét?
- Tôi không ngần ngại nói rằng: đi hay ở là quyền của Hải. Chỉ có điều, là đàn ông với nhau, Hải nên thẳng thắn, minh bạch trong mọi vấn đề. Tôi muốn Hải, từ nay đến cuối giải phải đá trận nào cũng hết mình vì anh đang còn hợp đồng với đội bóng. Làm được thế, chẳng ai trách cả, kể cả khán giả Nha Trang. Hải nên biết rằng cùng với Tấn Tài, vai trò của anh rất lớn đến toàn đội. Hải có đáp ứng được điều đơn giản đó không?
* Ông có linh cảm gì về bước tiến của K.KH trong chặng đường còn lại?
- Chúng tôi sẽ có vị trí tương xứng, dù chắc chắn sẽ gặp rất nhiều biến động về tư tưởng. Nhưng như đã nói trên, lãnh đạo CLB cũng như anh em BHL đã có tất cả các phương án để đưa đội vượt qua sóng gió. Bằng chứng chúng tôi vẫn đang có điểm số tốt, vị trí khả quan. Cầu thủ K. Khánh Hòa cơ bản là tốt hết, không phải ai cũng dao động vì tiền bạc, tôi tin điều đó.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
* Cảm giác của ông lúc này, khi K.KH đang xếp thứ 4 sau 12 vòng đấu?
- Tôi không vui cho lắm, thậm chí nỗi buồn trận thua nặng Ninh Bình vẫn còn chưa hết. Khánh Hòa không đáng thua như vậy.
* Vậy thì chẳng lẽ có vấn đề tư tưởng.
- 3 trận gần đây ngoài việc một số cầu thủ mắc sai lầm cá nhân nhiều quá, đã có một số trụ cột mang tư tưởng thiếu tập trung. Thậm chí, thiếu nhiệt tình trong thi đấu. Điều đó tác động mạnh đến ý chí, sự tự tin của các cầu thủ trẻ.
* Vậy chẳng lẽ BHL bất lực trước những ngựa chứng, nếu có?
- Chưa hẳn là vậy, nhưng chúng tôi quan niệm chỉ khi quá quắt lắm mới xử lý kỷ luật, vì với cầu thủ, thu nhập chính của họ là đá bóng, thương hiệu cũng phụ thuộc vào việc có được thể hiện trên sân hay không. Tôi muốn mọi sự minh bạch giữa BHL và cầu thủ. Ai sai thì góp ý một cách dân chủ, và cùng sửa vì lợi ích chung của đội bóng. Đừng chỉ vì sự ích kỷ cá nhân mà gây rối ren cho đội. Dù lượng mỏng, sử dụng biện pháp mạnh như SHB.ĐN rất khó. Tuy thế, chúng tôi đã tuyên chiến với ai đi trái quyền lợi của đội. Ví dụ, Ngọc Linh bị kỷ luật vô thời hạn rồi đấy. Tôi cũng không ngần ngại nói rằng Linh đã sai, khi cậu ấy tự cho mình quyền phải chơi thế này, thế kia rồi tự ý bỏ về Nam Định mà không báo cáo cho đội. Jonathan cũng đang có vấn đề không hợp tác, chúng tôi đã không đưa vào đá chính, có thể sẽ cắt hợp đồng nếu anh ta tiếp tục trở chứng như mùa giải năm ngoái. Jonathan phải hiểu rằng Simon hoàn toàn có thể thay thế anh ấy, và có thể ghi hơn 1 bàn cho Khánh Hòa.

Các ngoại binh châu Phi ở K.Khánh Hoà đang khiến HLV Hoàng Anh Tuấn (giữa) vô cùng đau đầu.
- Đấy là điều hoàn toàn có thể xảy ra, bởi dù sao họ cũng là đồng hương của nhau, đến từ Ghana. Nhưng, quan điểm của CLB đã rất quyết liệt, không thể để một vài cá nhân lũng đoạn đội bóng. Chúng tôi đã có cách đối phó, chứ không để thụ động như năm ngoái trong trường hợp xấu xảy ra.
* Còn trường hợp Quang Hải, việc đi hay ở cùng phong độ của cầu thủ này đang ảnh hưởng đến nội tình của K.KH, ông có thể thẳng thắn nêu nhận xét?
- Tôi không ngần ngại nói rằng: đi hay ở là quyền của Hải. Chỉ có điều, là đàn ông với nhau, Hải nên thẳng thắn, minh bạch trong mọi vấn đề. Tôi muốn Hải, từ nay đến cuối giải phải đá trận nào cũng hết mình vì anh đang còn hợp đồng với đội bóng. Làm được thế, chẳng ai trách cả, kể cả khán giả Nha Trang. Hải nên biết rằng cùng với Tấn Tài, vai trò của anh rất lớn đến toàn đội. Hải có đáp ứng được điều đơn giản đó không?
* Ông có linh cảm gì về bước tiến của K.KH trong chặng đường còn lại?
- Chúng tôi sẽ có vị trí tương xứng, dù chắc chắn sẽ gặp rất nhiều biến động về tư tưởng. Nhưng như đã nói trên, lãnh đạo CLB cũng như anh em BHL đã có tất cả các phương án để đưa đội vượt qua sóng gió. Bằng chứng chúng tôi vẫn đang có điểm số tốt, vị trí khả quan. Cầu thủ K. Khánh Hòa cơ bản là tốt hết, không phải ai cũng dao động vì tiền bạc, tôi tin điều đó.
* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!
Ngọc Hoà (thực hiện)