Adebayor tìm "phần thưởng" sau chiến công trước Tottenham

06/04/2011 20:35 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Cú đúp vào lưới của Tottenham có thể sẽ mang lại phần thưởng lớn cho Adebayor là một bản hợp đồng chính thức vào cuối mùa giải này.

Với hai cú đánh đầu thành bàn, Emmanuel Adebayor đã khai thông thế bế tắc cho Real Madrid và giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha dễ dàng đè bẹp đại diện của nước Anh với tỷ số 4-0. Đây là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo Togo trong tổng số 14 trận khoác áo Real Madrid sau bản hợp đồng cho mượn từ Man City hồi tháng Giêng vừa qua.

Adebayor có thể sẽ được Real mua đứt từ Man City - Ảnh Getty

Chính nhờ phong độ xuất sắc này, Emmanuel Adebayor nhiều khả năng sẽ được "thưởng nóng" với một bản hợp đồng chính thức từ phía Real Madrid. Trong cuộc họp báo sau trận đấu với Tottenham mới đây, đích thân cựu tiền đạo Arsenal đã  thừa nhận anh muốn được gắn bó với đội bóng chủ sân Bernabeu.

"Tất nhiên là tôi muốn ở lại. Ở thời điểm này tôi không biết về tương lai của mình. Tất cả những gì tôi có thể làm là tập luyện chăm chỉ và chơi bóng hết mình. Vẫn còn 2 tháng nữa trong hợp đồng cho mượn và tôi vẫn đang chờ đợi quyết định cuối cùng", Daily Mail (Anh) dẫn lời của chân sút người Togo.

Nhận xét về trận đấu với Tottenham, tiền đạo 27 tuổi cho biết: "Đây là trận đấu tốt nhất của tôi cho Real. Khi bạn gia nhập một CLB mới, điều quan trọng là bạn phải biết ghi bàn. Điều hạnh phúc nhất là ghi được bàn thắng ở sân chơi Champions League. Tôi hài lòng với những gì mình đã thể hiện. Giờ chúng tôi còn trận lượt về để quyết định số phận trận đấu. Real Madrid có một lợi thế lớn khi hành quân tới London".

Với việc vượt qua Tottenham, Real Madrid có cơ hội lần đầu tiên lọt tới bán kết Champions League từ năm 2004. Dẫu vậy, phần lớn các cầu thủ của đội bóng Hoàng gia  TBN vẫn tỏ ra thận trọng cho trận lượt về ở White Hart Lane. "Tôi rất hạnh phúc bởi cả đội chơi tốt và có được chiến thắng 4-0 trước một đội bóng như Tottenham. Dẫu vậy, mọi thứ vẫn còn ở phía trước và chúng tôi buộc phải chơi tốt bởi trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy ra", Cristiano Ronaldo nói trên kênh truyền hình Tây Ban Nha.

Cùng chung quan điểm với CR7, thủ môn Casillas tỏ ra khá thận trọng. "Có một điều trong bóng đá cần phải nhớ là luôn tôn trọng đối thủ. Mọi thứ có thể xảy ra trong trận lượt về. Chúng tôi không thể quá tự tin mà cần phải cố gắng để tiếp tục ghi bàn. Điều đó sẽ khiến Tottenham gặp khó khăn hơn nếu muốn lật ngược thế cờ".

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm