(TT&VH) - Hôm qua 13/10, Cơ quan CSĐT - CA TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Tú (14 tuổi, trú tại thôn Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) về hành vi giết người.
Khoảng 22h đêm 12/10, chị Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi, trú tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) đã bị một đối tượng dùng rìu và dao phay chém nhiều nhát vào đầu và cổ, gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng Nguyễn Văn Tú (hiện đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh). Đến trưa qua 13/10, Tú khai nhận đã sát hại chị Hiền nhằm mục đích trộm cắp tài sản để có tiền chơi game.
Khoảng một tháng trước đó, Tú đã lẻn vào nhà chị Hiền và lấy trộm được 1 chiếc kiềng bếp, đem bán cho cửa hàng đồng nát được 15 ngàn đồng. Sau khi tiêu xài hết tiền, Tú lại nảy sinh ý định vào nhà chị Hiền trộm tài sản. Lần này, Tú chuẩn bị 1 chiếc rìu làm vật phòng thân. Tối 12/10, lợi dụng trời tối, đường phố vắng bóng người, thấy chị Hiền đang nằm ngủ trên giường một mình, Tú đã trèo tường đột nhập vào nhà chị Hiền với ý định lấy trộm 3 chiếc nồi đang để ở trong nhà.
Tuy nhiên, do vụng về, trong quá trình “thao tác”, Tú lóng ngóng để phát ra tiếng động làm chị Hiền thức giấc. Hốt hoảng vì sợ bị lộ, Tú đã cầm rìu nhằm đầu chị Hiền bổ một nhát. Chị Hiền vẫn cố gắng đỡ gạt và chạy ra sân kêu cứu. Không dừng lại ở đó, quyết thực hiện hành vi phạm tội, Tú chạy theo chị Hiền rồi vớ ngay con dao thường ngày chị Hiền vẫn dùng bổ củi chém liên tiếp nhiều nhát lên đầu và cổ nạn nhân.
Mặc dù đã đã được đưa đi cấp cứu song, do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong sau đó. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
Khoảng 22h đêm 12/10, chị Nguyễn Thị Hiền (40 tuổi, trú tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh) đã bị một đối tượng dùng rìu và dao phay chém nhiều nhát vào đầu và cổ, gây mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Cơ quan điều tra đã khoanh vùng đối tượng Nguyễn Văn Tú (hiện đang là học sinh lớp 8 của một trường THCS ở xã Tiền Phong, huyện Mê Linh). Đến trưa qua 13/10, Tú khai nhận đã sát hại chị Hiền nhằm mục đích trộm cắp tài sản để có tiền chơi game.
Khoảng một tháng trước đó, Tú đã lẻn vào nhà chị Hiền và lấy trộm được 1 chiếc kiềng bếp, đem bán cho cửa hàng đồng nát được 15 ngàn đồng. Sau khi tiêu xài hết tiền, Tú lại nảy sinh ý định vào nhà chị Hiền trộm tài sản. Lần này, Tú chuẩn bị 1 chiếc rìu làm vật phòng thân. Tối 12/10, lợi dụng trời tối, đường phố vắng bóng người, thấy chị Hiền đang nằm ngủ trên giường một mình, Tú đã trèo tường đột nhập vào nhà chị Hiền với ý định lấy trộm 3 chiếc nồi đang để ở trong nhà.
Tuy nhiên, do vụng về, trong quá trình “thao tác”, Tú lóng ngóng để phát ra tiếng động làm chị Hiền thức giấc. Hốt hoảng vì sợ bị lộ, Tú đã cầm rìu nhằm đầu chị Hiền bổ một nhát. Chị Hiền vẫn cố gắng đỡ gạt và chạy ra sân kêu cứu. Không dừng lại ở đó, quyết thực hiện hành vi phạm tội, Tú chạy theo chị Hiền rồi vớ ngay con dao thường ngày chị Hiền vẫn dùng bổ củi chém liên tiếp nhiều nhát lên đầu và cổ nạn nhân.
Mặc dù đã đã được đưa đi cấp cứu song, do vết thương quá nặng, chị Hiền đã tử vong sau đó. Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.
Quang Vũ