Quảng Ninh: 7 người chết và trọng thương vì bắn nhau

16/12/2008 07:17 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Vào hồi 5h sáng ngày 15/12, một vụ thanh toán nhau theo kiểu giang hồ bằng súng đã xảy ra tại Công ty Cổ phần Cảng Làng Khánh, phường Hà Khánh, TP Hạ Long.


Hiện trường vụ án (ảnh Báo Quảng Ninh)

>>>
Sát thủ Hải Phòng lại dùng súng bắn chết người
>>> Lên mạng rao bán... súng
>>> Dùng súng bắn trúng mông kẻ “nhìn đểu”

Theo báo cáo nhanh của Công an Tỉnh Quảng Ninh, 6 nạn nhân đã chết tại chỗ, 1 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch được cấp cứu tại bệnh viện.

Cơ quan công an cho biết, nhóm 6 người bị bắn chết bao gồm 4 người ở Quảng Ninh là: Phạm Đình Hiệp (SN 1987), tổ 59, khu 4; Lê Văn Tiến (SN 1993), tổ 51c, khu 4A; Nguyễn Văn Hiển (SN 1993), tổ 56 (đều cùng phường Cao Xanh); Bùi Ngọc Đức (SN 1990), tổ 79, phường Bạch Đằng. 2 nạn nhân khác ở Hải Phòng là: Nguyễn Cao Nguyên (1974) ở Quốc Bình; Vũ Mạnh Tùng (1978) ở Hồng Bàng.

Riêng 1 người bị trọng thương đang điều trị tại bệnh viện là Lê Bá Chung. Do chưa hồi tỉnh nên người này chưa thể khai báo bất cứ thông tin gì liên quan đến vụ án.

Vỏ đạn thu được tại hiện trường (ảnh Báo Quảng Ninh)

Vào buổi sáng xảy ra vụ án, 7 nạn nhân kể trên đã vào khu vực Cảng Làng Khánh để vét than. Tại đây nhóm này đã có va chạm với một nhóm thanh niên khác cùng nghề. Cho đến thời điểm xảy ra án mạng, 1 nhóm thanh niên chưa xác định (không rõ có phải là nhóm đã va chạm với 7 nạn nhân hay không) đã vác súng đến hiện trường và bắt đầu bắn giết. Tại hiện trường thu được 6 vỏ đạn hoa cà, hoa cải, 3 xe máy cùng một số vật án khác.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ án.

Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm