Thế giới Sao

10 cầu thủ "mặt già" nhất

15/07/2009 18:52 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Trang Goal đã bình chọn 10 cầu thủ được xem là có khuôn mặt “già nhất” trong làng túc cầu thế giới:

10) Trifon Ivanov (Bulgari)

Có nhiều cầu thủ có ngoại hình dữ dằn song hiếm có cầu thủ nào có ngoại hình trông đáng sợ hơn cựu cầu thủ đội tuyển Bulgari, Trifon Ivanov. Cầu thủ này có biệt danh “Chó sói Bulgari” do bộ râu đậm và kiểu tóc khá hài hước. Tại World Cup 1994 ở Mỹ, Ivanov là một trong những cầu thủ góp công đưa đội tuyển Bulgari lọt vào tận vòng bán kết. Rất ít người có thể tin rằng Ivanov mới chỉ 28 tuổi khi tham gia World Cup năm đó.

9) Obafemi Martins (Nigeria)

Một cổ động viên bóng đá ở World Cup 2006 từng cho rằng Obafemi Martin hiện đã ngoài 30 tuổi do khuôn mặt khắc khổ và hiếm khi bày tỏ cảm xúc của anh. Cũng đã có nhiều đồn đoán về độ tuổi của tiền đạo Newcastle United trong những năm qua. Tuy nhiên, một điều chắc chắn rằng hiện nay Martins mới chỉ 24 tuổi.
 
Obafemi Martins
 
8) Sergio Batista (Argentina)

Bastista có vẻ giống như nhân vật Benjamin Button trong bộ phim có tên “Dị nhân Benjamin” nói về một người càng về già càng trẻ ra. Cựu tuyển thủ Argentina hiện đang là HLV đội U20 Argentina, mặc dù đã ở tuổi 46 song Bastista có vẻ trẻ hơn 10 năm trước. Tại World Cup 1986 và 1990, Bastista luôn nổi bật với bộ râu dày khoảng 15cm .

7) Horst Hrubesch (Đức)

Biệt hiệu “Quái thú tiền tuyến” được dành cho cựu cầu thủ của Hamburg, Horst Hrubesch. Cầu thủ này đã ghi cho đội tuyển Tây Đức 2 bàn thắng trong trận chung kết Euro 1980 với Bỉ và tại World Cup năm 1982 ở Tây Ban Nha, Hrubesch đã thi đấu nổi bật với phong cách va chạm “không ngần ngại”, đặc biệt là trên không. Hrubesch hiện là HLV đội U21 Đức và dường như ngoại hình của tiền đạo này 27 năm sau kì World Cup ở xứ sở bò tót vẫn không thay đổi.
 
Horst Hrubesch

6) Giuseppe Bergomi (Italia)

Biệt danh của Bergomi là “Lo Zio” (Ông Chú) đã nói lên ngoại hình của cựu tuyển thủ này. Biểu tượng của Inter từng giành chức vô địch World Cup năm 1982 cùng với đội tuyển Italia sau khi “bắt chết” tiền vệ kiến thiết Karl Heinz Rummenigge trong trận chung kết. Với bộ râu khá nổi bật, cùng phong cách thi đấu rất chững chạc, nhiều bình luận viên và nhà báo không tin rằng Bergomi chỉ là một cầu thủ trẻ khi tham gia World Cup ở Tây Ban Nha. Hiện Bergomi đang là chuyên gia về bóng đá cho kênh SKY Italia.

5) Dieter Eilts (Đức)

Khi được gọi vào đội hình đội tuyển Đức tham dự Euro 1996 tại Anh, Eilts vẫn còn là một cầu thủ khá vô danh. Ngôi sao của Werder Bremen với vẻ mặt cau có và thân hình mỏng mảnh như của một ông già đã thi đấu rất xuất sắc trong vai trò dẫn dắt hàng tiền vệ của “Cỗ xe tăng” Đức.

4) Jeremy Toulalan (Pháp)

Toulalan không phải là cầu thủ đầu tiên có tóc hoa râm, trước anh có những cầu thủ nối tiếng như Roberto Bettega, Antonios Nikopolidis, Fabrizio Ravanelli, và cả David Ginola. Nhưng có một vài điều khiến bạn sẽ phải gọi Toulalan là “ông” khi chứng kiến anh trên màn hình tivi. Bạn sẽ không thể tin được những sở thích của tiền vệ CLB Lyon chính là vàng, cờ vua và nhạc opera, ngoài ra Toulalan vẫn thích sử dụng vợt gỗ khi chơi tennis.
 
Jeremy Toulalan

3) Dieter Hoeness (Đức)

Tại World Cup năm 1986, với phong cách thi đấu có phần khá uể oải cùng chiếc đầu hói và cặp lông mày đáng sợ, Dieter Hoeness khiến khán giả tưởng rằng cầu thủ này đã… ngoài 50 tuổi. Tuy nhiên, chính xác khi đó Hoeness mới chỉ 33 tuổi và ông chính là người đã truyền cảm hứng giúp đội tuyển Tây Đức san bằng cách biệt hai bàn trong trận chung kết với Argentina.
 
Dieter Hoeness

2) Emerson (Milan)

Trong mười năm trở lại đây, Emerson là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, ngoài tài năng của mình, mọi người lại luôn nghĩ đến vẻ ngoài như một ông cụ… 71 tuổi của cựu tiền vệ AS Roma.
 
Tiền vệ Emerson

1) Cuauhtemoc Blanco (Mexico)

Tại World Cup 1998, tiền đạo này đã sáng tạo ra một kỹ năng mới – đó là “điệu nhảy Blanco” với hành động anh kẹp bóng vào giữa hai chân trước khi nhảy qua hai hậu vệ đối phương trong không gian hẹp. Ngoài ra, Blanco còn được tôn vinh tại quê nhờ nhờ thành tích cống hiến cho đội tuyển của mình. Tuy vậy, với khuôn mặt “nhăn nhó”, nhiều người cho rằng Blanco được sinh ra trong thời kỳ diễn ra cuộc Cách mạng của người Mêhicô.
 
Cuauhtemoc Blanco

Anh Hiển (Theo Goal)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm