Các cúp châu Âu

02h45 ngày 10/12, Liverpool – Fiorentina (lượt đi 0-2): Fio “được voi, đòi tiên”

09/12/2009 15:20 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Fiorentina đã chiếm được một chỗ trên chuyến tàu đi tới vòng knock-out của Champions League, nhưng họ muốn chỗ ngồi đó phải là ở toa hạng nhất với chiếc vé của đội đầu bảng. Căn cứ vào cục diện ở bảng E hiện tại, giấc mơ “được voi, được cả tiên” của đội bóng Italia là hoàn toàn thực tiễn.

Ở Serie A, Fiorentina đang không có được thành tích tốt bằng cùng kỳ mùa giải trước, khi họ kém hơn thời điểm cách đây một năm 2 điểm và đứng thấp hơn 2 bậc, nhưng không ai có thể trách thầy trò HLV Cesare Prandelli một lời. Thước đo cho tiến trình phát triển của Fiorentina không còn nằm ở “ao làng” Serie A nữa, mà đã được đặt một cách trang trọng ở Champions League, giải đấu họ sớm thất bại ở mùa giải trước. Chẳng những đã chính thức giành vé vào vòng knock-out, Fiorentina đang có cơ hội rất lớn để chiếm được vị trí nhất bảng chung cuộc, nếu họ giành trọn 3 điểm trên sân Liverpool (trong một số trường hợp, Fiorentina chỉ cần hòa là đủ). Đó quả là sự tiến bộ vượt bậc của đội bóng áo tím, nhất là khi họ bước vào mùa giải này với những lo âu về lực lượng sau sự ra đi của tiền vệ trụ cột Felipe Melo.

Fiorentina (áo tím) muốn dẫn đầu bảng E

Sẽ là niềm kiêu hãnh lớn cho Fiorentina nếu như họ kết thúc vòng bảng với chiếc vé hạng nhất, bởi cả Juventus, Inter lẫn Milan đều có nhiều khả năng chỉ về nhì (nếu họ vượt qua được những thách thức ở trận cuối cùng). Nhóm những đội “tiên tiến” ở Serie A như Napoli, Genoa, Sampdoria hay Parma cũng sẽ lấy Fiorentina làm niềm tự hào, đồng thời noi gương thầy trò HLV Prandelli để giành lấy tiếng nói trước sự thống trị của bộ ba “đại gia” phương Bắc. Song mục tiêu thiết thực duy nhất để Fiorentina nỗ lực bảo vệ vị trí đầu bảng của họ là bước thêm một bước tới vòng tứ kết. Nếu đứng đầu bảng, họ sẽ chỉ phải đụng các đội nhì bảng ở vòng 1/8, lại được đá trận lượt về trên sân nhà. Trong trường hợp cả ba đội bóng Italia đều chỉ đứng nhì bảng, tương lai của Fiorentina càng sáng sủa hơn nữa khi đối thủ của họ chỉ là một trong số những đội hạng trung như Wolfsburg, Porto, CSKA Moskva, Olympiakos, Stuttgart hay Urziceni.

Chính vì tiềm năng sáng lạn ấy, toàn đội Fiorentina đã thể hiện quyết tâm chiến thắng rất cao trước chuyến hành quân đến sân Anfield. Thầy trò ông Prandelli có hai cơ sở để tin tưởng vào thành công của mình. Thứ nhất, là họ đang rất hưng phấn sau chiến tích giành vé vào vòng 1/8, đồng thời vừa có chiến thắng khá quan trọng ở Serie A trước Atalanta để trở lại nhóm những đội đầu bảng. Thứ hai, là Liverpool nhiều khả năng sẽ không đá hết sức trận này, bởi đội bóng nước Anh còn vô số vấn đề khác cần phải quan tâm hơn là cố kiết giành một trận thắng vô nghĩa. Liverpool đã chính thức bị rơi xuống Europa League bất chấp kết quả với Fiorentina có như thế nào. Nếu Liverpool quyết thắng đêm nay thì cũng chỉ là họ muốn tạ lỗi với khán giả nhà, muốn trả thù đội bóng Italia, hay đơn là là muốn lấy tinh thần cho trận gặp Arsenal cuối tuần ở giải ngoại hạng. Muốn thế thôi, chứ Liverpool sẽ không dại tung toàn lực ra trận này, khi mà họ đang cần dành những gì tốt nhất Premier League, đấu trường họ cũng đang chơi rất bết bát.

Những động thái ở sân tập Melwood trước trận đấu cho thấy HLV Rafa Benitez không có ý định đưa đội hình A ra “chiến” với Fiorentina. May ra chỉ có tân binh đắt giá Alberto Aquilani là sẽ ra sân từ đầu, trận đá chính đầu tiên của anh cho đội bóng mới kể từ khi chia tay Serie A. Benitez có lẽ muốn tạo điều kiện để cựu tiền vệ Roma này “làm nóng” cho trận đại chiến Arsenal. Chân sút Fernando Torres cũng có thể góp mặt sau hơn 3 tuần dưỡng thương, nhưng nhiều khả năng người đá chính sẽ là tiền đạo trẻ N’Gog. Một số cái tên ít nghe đến như Pacheco, Degen, Kyrgiakos hay El Zhar sẽ thay thế những Carragher, Gerrard, Kuyt, Insua và Mascherano. Trong khi đó, Fiorentina sẽ tung ra lực lượng mạnh nhất, đồng thời hai tay săn bàn Vargas và Gilardino đều đang có phong độ cao. Họ chính là tác giả của hai bàn thắng vào lưới Atalanta cuối tuần qua.

Các cầu thủ trẻ của “de Kop” sẽ chơi hết mình, nhưng họ có lẽ chưa đủ tầm để đánh bại Fiorentina. Suy cho cùng, có mất gì đâu nếu như cả hai cùng đạt được điều mình mong muốn sau một trận hòa nhã ở Anfield? Vé hạng nhất cho Fio, còn Liverpool sẽ có đội hình sung sức nhất cho trận chiến Arsenal.

Dự đoán: 0-1

 

Đối đầu: Mới gặp nhau trận lượt đi, Fiorentina thắng 2-0.

Lực lượng: Liverpool vắng Babel, nhưng sẽ chỉ đá đội hình B. Fiorentina vắng Mutu và Marchionni.

Đội hình dự kiến:

Liverpool: Cavalieri – Kelly, Degen, Kyrgiakos, Dossena – El Zhar, Lucas, Plessis, Riera – Voronin, N’Gog

Fiorentina: Frey – De Silvestri, Gamberini, Kroldrup, Pasqual – Donadel, Montolivo – Santana, Jovetic, Vargas – Gilardino

Phong độ

Liverpool

05/12/09 Blackburn – Liverpool 0-0

29/11/09 Everton – Liverpool 0-2

24/11/09 Debrecen – Liverpool 0-1

21/11/09 Liverpool – Man City 2-2

09/11/09 Liverpool – Birmingham 2-2

Fiorentina

06/12/09 Fiorentina – Atalanta 2-0

29/11/09 Inter – Fiorentina 1-0

24/11/09 Fiorentina – Lyon 1-0

21/11/09 Fiorentina – Parma 2-3

08/11/09 Udinese – Fiorentina 0-1

Cục diện bảng E (BXH)

Do cả Fiorentina và Lyon đã giành vé, nên loạt trận cuối chỉ quyết định vị trí nhất nhì bảng giữa hai đội này, nhưng vẫn khá phức tạp. Thành tích đối đầu giữa hai đội là bằng nhau (1-0, 0-1), nhưng hiện Fiorentina đang hơn Lyon 2 điểm và có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn chút ít (+6 so với +5), đồng thời ghi nhiều hơn Lyon 4 bàn thắng. Fiorentina sẽ giữ được ngôi đầu bảng nếu xảy ra một trong các khả năng sau:

+ Thắng Liverpool

+ Lyon không thắng Debrecen

+ Hòa Liverpool, đồng thời Lyon chỉ thắng Debrecen với cách biệt 1 bàn và không ghi được nhiều hơn quá 3 bàn so với số bàn thắng Fio ghi vào lưới Liverpool (VD Liverpool – Fio 1-1, Lyon – Debrecen 4-3).

Trong các trường hợp khác, Lyon sẽ đứng đầu. Nếu Fiorentina bằng Lyon cả về điểm số (13), hiệu số bàn thắng bại (+6) và số bàn thắng, Lyon sẽ xếp trên nhờ có điểm hệ số UEFA cao hơn (tính trong 5 mùa gần đây).
 
Bách Việt

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm