V.Ninh Bình hậu V-League 2010: Những cuộc chạy trốn

29/08/2010 12:33 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Lê Thụy Hải không muốn tái ký hợp đồng, GĐĐH Trần Tiến Đại tới XT.Quảng Nam theo tiếng gọi của “bầu” Thụy. Hai nhân vật chủ chốt dứt áo ra đi, các cầu thủ V.Ninh Bình mất hẳn sự tin tưởng vào đội bóng. Hậu quả là có rất nhiều người đang tìm đường tháo chạy khỏi cố đô Hoa Lư.

“Thay máu” hay tháo chạy?

Thường thì những đội tân binh như V.Ninh Bình xem việc trụ hạng là thành công. Nhưng với “bầu” Trường, người đã ném hàng chục tỷ đồng vào thị trường chuyển nhượng, thì việc chỉ trụ hạng ở vị trí thứ 11 là thất bại. Ngày họp sơ kết giải, “bầu” Trường đã chỉ ra hàng loạt những yếu kém của đội. Nào là thi đấu thiếu ý chí, nào là chất lượng cầu thủ dường như không tương ứng với số tiền mà đội phải bỏ ra đưa về…


Kèm theo nhận xét ấy ông “bầu” đất Hoa Lư tuyên bố, sẽ có hàng loạt thay đổi về nhân sự được thực hiện cho một cuộc làm lại ở mùa sau. Cũng trong ngày sơ kết, GĐĐH Trần Tiến Đại công khai việc tới XT.Quảng Nam. Đón nhận thông tin này, rất nhiều cầu thủ, cả nội lẫn ngoại, không khỏi sốc bởi họ được chính “cò” Đại đảm bảo chất lượng để có mặt ở V.Ninh Bình.

Những người mà “cò” Đại lấy về có xứng đáng với đồng tiền bát gạo mà “bầu” Trường đã bỏ ra? Tiếng là “đại gia” mua sắm, nhưng thực tế “bầu” Trường chỉ có 2 cầu thủ nội được gắn mác chất lượng cao là Việt Thắng và Như Thành. Tiếng là “cò” giỏi nhất Việt Nam, nhưng lực lượng ngoại binh mà ông Đại đưa về chỉ là những món hàng thải.



Với sự ra đi của GĐĐH Trần Tiến Đại (giữa), V.NB sẽ có nhiều xáo trộn về nhân sự

Trung vệ Junior từng bị HN.T&T sa thải, Mota từng đá tốt ở QK4 nhưng chưa được xếp vào đội ngũ những lính lê dương giỏi nhất. Hoàng Vissai, trung vệ gốc Phi được mang quốc tịch Việt Nam nhờ công của “cò” Đại, cũng đã vất vưởng vài năm ở giải hạng Nhất… Trong số hơn chục tỷ đồng mà “bầu” Trường chi cho ngoại binh, chỉ có Gustavo phần nào đáp ứng được sự kỳ vọng với gần chục bàn thắng.

Nói một cách chính xác thì rất nhiều cầu thủ đã đến V.Ninh Bình với những cái giá không hề rẻ chủ yếu nhờ sự bảo đảm của “cò” Đại, hơn là vì năng lực chuyên môn. Thế nên, HLV Lê Thụy Hải đã hơn một lần nhận xét, ở V.Ninh Bình rất khó để tìm ra được một đội hình ưng ý.  


Nay “cò” Đại đã ra đi, nhiều cầu thủ hiểu rằng chỗ dựa lớn nhất của họ đã mất, thế nên khôn ngoan nhất là tìm đường cuốn gói. Ông Đại tới XT.Quảng Nam, nhưng ông không thể đưa tất cả những người mà mình làm đại diện ở V.Ninh Bình đi theo.


Vì thế, sẽ có nhiều người phải tìm bến đỗ mới. Cảnh Nam – cầu thủ xuất thân từ NH.Đông Á, Xuân Luân – hậu vệ gốc Nghệ An, Tấn Điền người Khánh Hòa hay thủ môn Hoàng Duy của đội Bưu Điện cũ đang khát khao tìm được đội bóng mới. Màn tháo chạy ở lực lượng ngoại binh cũng không kém phần hấp dẫn, bởi V.Ninh Bình chỉ giữ lại tiền vệ Mota, đang cân nhắc trường hợp của Gustavo, số còn lại sẽ phải xách vali rời đất Hoa Lư.


Đã chi đến vài chục tỷ đồng mua sắm cầu thủ nên “bầu” Trường không muốn móc ví thêm nữa, nhưng những cuộc tháo chạy ồ ạt đã buộc ông này phải “thay máu” đội hình thêm lần nữa.


Văn Sỹ trở lại?


Vài ngày nữa, HLV Lê Thụy Hải sẽ hết ràng buộc với V.Ninh Bình. Ông Hải không muốn gia hạn hợp đồng và bản thân V.Ninh Bình cũng không có ý định ấy bởi theo đánh giá của họ, ông Hải “lơ” chưa phải là người thích hợp.


Tính cả cuộc chia tay của ông Hải “lơ” thì trong 3 năm qua, V.Ninh Bình đã dùng đến gần một tá HLV. Ai sẽ tiếp quản chiếc ghế mà ông Hải để lại? Sự thất bại của Robert Lim và Tavares đã khiến V.Ninh Bình từ bỏ ý định thuê thầy ngoại. Nhưng đội bóng của “bầu” Trường có thể tìm ai trong thời buổi mà V-League và cả hạng Nhất đang than trời vì thiếu thầy giỏi?


Theo đánh giá của “bầu” Trường, trong hàng chục HLV đến đất Hoa Lư, Văn Sỹ với thành tích đưa đội vô địch giải hạng Nhất 2009 là “hợp phong thổ” hơn cả. Vì thế ông “bầu” này đang có ý định mời Văn Sỹ trở lại. Sỹ hiện đang thất nghiệp sau khi thất bại ở XT.Hà Tĩnh, nhưng anh chưa đưa ra câu trả lời với “bầu” Trường.


Văn Sỹ là HLV trẻ, việc cầm V.Ninh Bình ở V.League là cơ hội nghề nghiệp, vậy nên dù vẫn còn tự ái khi bị sa thải ngay sau chức vô địch hạng Nhất, nhưng theo thông tin từ V.Ninh Bình, khả năng Văn Sỹ đồng ý trở lại là rất cao.


Chiếc ghế HLV đang được nhắm cho Văn Sỹ, V.Ninh Bình cũng đang cần kiếm thêm khoảng 5 cầu thủ nội. Có vẻ như khi không còn “cò” Đại, V.Ninh Bình đang lép vế trên thị trường chuyển nhượng, và tới thời điểm này họ vẫn chưa có cuộc thương lượng hứa hẹn nào. Việc tuyển chọn ngoại binh cũng vẫn chỉ là kế hoạch trên giấy…


Tính sơ sơ từ ngày khai sinh, V.Ninh Bình đã mua đến gần trăm cầu thủ. Trải qua gần chục vị HLV, V.Ninh Bình vẫn chưa tìm được bản sắc cho riêng mình. Với cách chi bạo tay, có thể “bầu” Trường sẽ đón thêm loạt cầu thủ mới.


Vị HLV mới (nhiều khả năng là Văn Sỹ) vì thế sẽ không phải lo thiếu quân. Thế nhưng, những cuộc đi ở liên miên đã khiến V.Ninh Bình chẳng khác một cái “chợ” cầu thủ. Công việc của vị HLV mới vì thế cũng sẽ rất nhiều, bởi gần như chắc chắn V.Ninh Bình sẽ phải xây dựng lại đội hình cũng như lối chơi, sau những cuộc tháo chạy ồ ạt.


Khang Niên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm