Lễ ăn mừng chiến thắng của Marc Marquez 93

21/11/2016 10:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Vào 20h ngày 13/11 vừa qua, Honda Việt Nam đã tổ chức tường thuật trực tiếp chặng cuối cùng mùa giải MotoGP 2016 tại 4 điểm cầu trên 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM nhằm mang hoạt động MotoGP đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Khởi động từ tháng 3/2016, MotoGP 2016 tiếp tục là giải đua tốc độ thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông với sự quy tụ những tay đua xuất sắc nhất trên toàn thế giới thi đấu trong 18 chặng.

Sôi động 3 điểm cầu trực tiếp

Khán giả Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã có dịp được hòa mình vào không khí sôi động lễ ăn mừng chiến thắng của tay đua Marc Marquez thuộc đội Repsol Honda Team (đội đua Honda Việt Nam đã chính thức tài trợ từ tháng 1/2016). Chương trình sôi động tại 3 điểm cầu trực tiếp: Phố đi bộ Tạ Hiện (Hà Nội), Cầu Rồng (Đà Nẵng) và AEON Mall (Bình Tân, TP.HCM).

Người xem tại phố đi bộ Tạ Hiện

Những người tham dự không chỉ có cơ hội xem trực tiếp những màn so kè nghẹt thở của các tay đua chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới mà còn có cơ hội tham gia vào màn hỏi đáp kiến thức về giải đua MotoGP để nhận được những phần quà hấp dẫn cũng như thử vận may với chương trình bốc thăm trúng thưởng đầy bất ngờ.

Chiến thắng của Marquez thực sự đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê tốc độ của những người xem. Hòa lẫn trong tiếng pháo hoa và khui sâm banh là những tiếng reo hò chúc mừng của khán giả, đã mang đến cho các điểm cầu một không khí vô cùng sôi động và náo nhiệt.

Trải nghiệm xem trực tiếp trận chung kết MotoGP

Ngoài 3 điểm cầu trực tiếp, Honda Việt Nam còn đưa khán giả TP.HCM đến với trải nghiệm đầy mới lạ bằng việc chiếu trực tiếp trận chung kết MotoGP trên màn ảnh lớn của rạp CGV, Vivo City.

Trước khi chính thức theo dõi trận đua, người xem còn có dịp được chiêm ngưỡng hai mẫu xe phân khối lớn là RC213VS và CBR1000, hòa mình vào không khí âm nhạc trẻ trung và thử vận may với chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Và những hoạt động bên lề thú vị này đã tạo cho người tham dự sự hứng khởi để bước vào màn xem thi đấu đầy kịch tính của các tay đua chuyên nghiệp. Dù được xem trong một không gian kín nhưng khán giả trong rạp ngày hôm đó vẫn có thể cảm nhận được không khí “nóng” và sôi động hơn bao giờ hết của trường đua Barcelona-Catalunya Tây Ban Nha.


Màn ăn mừng chiến thắng tại phố đi bộ Tạ Hiện, Hà Nội

Ngay từ chặng 15 của giải đua, Marc Marquez, tay đua trẻ tài năng của đội Repsol Honda Team đã trở thành tân vô địch sớm của MotoGP năm 2016 với thành tích ấn tượng bỏ xa các đối thủ. Tuy vậy, kết quả này không khiến trận chung kết bớt sôi động. Marc Marquez vẫn thể hiện được phong độ tốt nhất, cống hiến cho khán giả màn so kè nghẹt thở, và cán đích ở vị trí số 2.

Kết thúc 18 chặng đua, Marc Marquez đã ghi 298 điểm, cách biệt 49 điểm so với người xếp thứ 2 và chính thức trở thành tân vô địch của giải đua xe MotoGP 2016 một cách thuyết phục. Với chức Vô địch Thế giới MotoGP 2016, Marc Marquez đã trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử của môn thể thao này đạt được năm giải vô địch thế giới (125cc trong năm 2010, Moto2 năm 2012 và MotoGP vào năm 2013, 2014 và 2016). Trong tương lai, Marc Marquez hứa hẹn sẽ còn mang đến những bất ngờ hơn nữa cho người hâm mộ đội đua Repsol Honda Teamcũng như những người yêu môn thể thao tốc độ này.

Với hoạt động này Honda Việt Nam mong rằng sẽ mang bộ môn đua xe thế giới đến gần hơn với khán giả Việt. Và trong tương lai, Honda Việt Nam sẽ có nhiều hơn nữa những hoạt động đồng hành cùng giải đua MotoGP cũng như phát triển phong trào đua xe thể thao ở Việt Nam.


Khán giả tại Cầu Rồng, Đà Nẵng

Khán giả tham dự tại AEON Mall Tân Bình, HCM

Chụp hình bên mẫu xe phân khối lớn của Honda

Khán giả nhận những phần quà hấp dẫn

TH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm