Xăng tăng giá thêm 300 đồng

23/10/2009 18:36 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Theo thông báo mới nhất của Liên Bộ Tài chính - Công thương, bắt đầu từ 0h ngày 24/10 xăng sẽ tăng giá thêm 300 đồng/lit. Riêng dầu diezel sẽ tăng thêm 500 đồng/lit. Tăng cao nhất là dầu hỏa với mức 700 đồng/lit.

Như vậy, từ sáng 24/10, người dân sẽ phải mua xăng A92 với giá 15.500 (giá cũ là 15.200 đồng/lit); dầu diezel lên 13.300 đồng/lit (giá cũ là 12.800 đồng/lit); dầu hỏa lên 14.200 đồng giá cũ là 13.500 đồng/lit).

Đối với xăng, dầu hỏa và dầu mazut, doanh nghiệp sẽ trích ra 200 đồng mỗi lit cho quỹ bình ổn. Riêng đối với dầu diezel sẽ trích ra 300 đồng mỗi lít. Mức trích này được áp dụng cho những lô hàng xăng dầu do các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối bán ra kể từ 0 giờ ngày 24/10.

Quyết định này của Liên Bộ Tài chính - Công thương được đưa ra vào tối ngày 23/10 và đã được gửi đến toàn bộ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên cả nước. Trong thông báo gửi đến các doanh nghiệp Liên Bộ nhấn mạnh việc không được tăng giá trước thời điểm 0 giờ. Việc kiểm soát các đối tượng tích trữ xăng trước giờ tăng giá cũng được đặt ra.

Tuy nhiên, từ hôm qua và sáng nay, 23/10, nhiều người dân đã tranh thủ đi đổ xăng, thậm chí mang can đi mua xăng tích trữ. Họ cho rằng, giá xăng chắc chắn sẽ tăng vì tình hình giá xăng dầu thế giới đang ở mức cao trong một thời gian dài. Như vậy, người dân đã và đang rất quan tâm tới giá xăng và theo sát mọi diễn biến của thị trường thế giới. Có người cho rằng, họ sẽ không bị động như các lần trước, nhất là khi giá xăng tại Việt Nam lên xuống quá nhanh. Hơn nữa, thông tin trên báo chí cũng đã khiến người dân nắm được tình hình thế giới và "quy luật tăng giảm" của xăng dầu Việt Nam.

Theo VnExpress, trong những ngày cuối tuần giá dầu thô giao kỳ hạn tháng 11 tại Sở giao dịch hàng hóa New York có lúc đã vọt lên mức cao nhất trong vòng 9 tháng với 80 USD một thùng.

Tại thị trường Singapore - nơi cung cấp nguồn hàng chính cho các doanh nghiệp Việt Nam, giá xăng dầu thành phẩm vẫn giữ ở mức cao trong hơn một tháng qua. Có lúc, giá xăng A92 thành phẩm đã vọt lên ngưỡng trên 80 USD một thùng; dầu diezel cũng bám sát mức 82 USD một thùng. Tính chung trong khoảng thời gian 20 ngày qua, giá xăng A92 thành phẩm ở mức 74 USD một thùng và các loại dầu là 79 USD một thùng. Theo tính toán của các doanh nghiệp, với giá bán này sau khi trừ đi các khoản chi phí, cước vận chuyển, mỗi lít xăng, dầu nhà nhập khẩu lỗ dưới 1.000 đồng.

Trước diễn biến thất thường của giá dầu thế giới, hôm 22/10, một số doanh nghiệp đầu mối đã đề xuất tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước thêm 500-700 đồng. Sau nhiều lần họp bàn, tính toán thiệt hơn và cân bằng lợi ích giữa các bên gồm doanh nghiệp - Nhà nước và người tiêu dùng, Liên bộ Tài chính - Công Thương quyết định cho phép doanh nghiệp tăng giá bán.

Trước đó, Chính phủ cũng ban hành Nghị định  84 về điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo diễn biến thế giới. Điểm mới trong Nghị định là cho phép doanh nghiệp được tăng giá bán với tần suất dày đặc 3 lần một tháng, thay cho khoảng thời gian 20 ngày như hiện nay. Đối với các đợt giảm giá, tần suất tăng không hạn chế nếu giá thế giới liên tục biến động. Nghĩa là doanh nghiệp được quyền tăng hoặc giảm giá xăng dầu theo thế giới và tự chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của mình mà không cần xin phép.

Trong đó, nếu giá thế giới tăng cao, doanh nghiệp lỗ  đến 7% doanh nghiệp đầu mối được điều chỉnh giá trong phạm vi đến 7%. Nếu tăng 7-12%, doanh nghiệp đầu mối được điều chỉnh tăng thêm 7%, cộng với 60% mức tăng trong dư địa 7-12%, 40% còn lại được bù lỗ bởi quỹ bình ổn. Trong trường hợp tăng trene 12%, Nhà nước sẽ can thiệp. Phần vốn biến động còn lại sẽ xử lý thông qua quỹ bình ổn giá.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm