Xabi Alonso và vị trí khó hiểu nhất ở Bayern Munich

16/09/2015 15:43 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Xabi Alonso đang đóng vai trò gì tại Bayern Munich? Rất dễ dàng để nói rằng anh đang đóng vai trò là một “tiền vệ trụ”. Nhưng như thế chưa thể bao quát hết được tất cả những gì cầu thủ người Tây Ban Nha đang đảm nhiệm.

Và thậm chí, nếu chỉ nói rằng Xabi Alonso đang đá “tiền vệ trụ” thì nhiều khả năng nhiều người sẽ... phản đối. Ngày 14/9 vừa qua, trang tin IB Times UK chắc nịch: “Huyền thoại Liverpool Xabi Alonso đang đá trung vệ ở Bayern Munich”.

Những người ít chú ý tới CLB xứ Bavaria có lẽ sẽ vừa thấy khó hiểu, vừa thấy dễ hiểu trước khẳng định này. Khó hiểu là bởi dĩ nhiên Alonso không phải một trung vệ. Nhưng dễ hiểu, bởi trong một đội bóng mà Pep Guardiola dẫn dắt, chẳng ai biết trước điều gì sẽ xảy ra. Nói gì thì cũng phải khẳng định rằng, cho tới trước khi Guardiola quyết định, hiếm ai nghĩ rằng Lionel Messi sẽ khiến cả thế giới phát sốt với vai trò “số 9 ảo”.

Sau khi trận đấu giữa Bayern và Augsburg ở vòng 4 Bundesliga, Guardiola đã cười vào câu hỏi của phóng viên truyền hình về việc vì sao ông lại liên tục dùng sơ đồ 3-4-3 rất khó hiểu. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha trả lời: “Sơ đồ đâu có quan trọng”.

Trong hàng loạt sơ đồ mà Guardiola đã áp dụng vào Bayern, một điểm nhấn chung là Xabi Alonso gần như chắc chắn có suất đá chính ở vị trí giữa hàng tiền vệ và hàng hậu vệ. Nhiều người đã chỉ vào việc anh thường đứng ngang hàng các hậu vệ để nói rằng Alonso đá hậu vệ. Trên thực tế, anh thực ra vẫn đứng trên sân ở khu vực của một tiền vệ trụ. Chỉ là, các hậu vệ của Bayern thường dâng lên rất cao! Không khó để tìm thấy hình ảnh Jerome Boateng hay Mehdi Benatia lên quá vạch giữa sân, cầm bóng và phân phối.

Đó là một điểm nhấn quan trọng. Pep yêu thích Boateng và Benatia - cũng như David Alaba - chủ yếu vì họ là những cầu thủ có khả năng chuyền bóng nhanh và chuẩn xác, dù là hậu vệ. Cùng Alonso, họ thường giữ vị trí ở giữa sân trước khi “tỉa” bóng xuyên qua các lớp phòng ngự của đối thủ cho đồng đội phía trên.

Alonso chơi gần hàng hậu vệ còn có một tác dụng nữa, đó là anh sẽ nhận bóng nhanh hơn từ các cầu thủ phòng ngự sau khi giành lại quyền kiểm soát. Từ đó, anh có thể phát huy sở trường phất bóng tốc độ và chính xác tuyệt đối, mở ra những pha phản công nhanh chết chóc cho Bayern.

Guardiola đã thể hiện triết lý bóng đá của ông thông qua chính Alonso và những cái tên xung quanh anh. Còn nhớ khi còn dẫn dắt Barcelona, ông khẳng định “ghét cay đắng” cụm từ “tiqui-taca” mà người ta dùng để mô tả lối chơi ông áp dụng cho đội. Có thể, sự phức tạp ở Alonso - một tiền vệ trụ hoàn toàn trái ngược với Sergio Busquets – cũng là cách để Guardiola thể hiện ý đồ ấy.

Alonso: Chân chuyền số 1 của Bayern

Xabi Alonso hiện đang là chân chuyền hàng đầu của Bayern Munich sau thời của Bastian Schweinsteiger và Toni Kroos. Trong một vị trí tương đối phức tạp mà Pep Guardiola sắp đặt, Alonso đang chơi bóng như thể anh vẫn ở tuổi đôi mươi.

Trung bình mỗi trận Alonso thực hiện tổng cộng 92 đường chuyền, trong đó độ chính xác lên tới 89,9%. Trong số 4,8 đường chuyền dài mỗi trận của anh, có tới 2,3 là những cú phất thẳng vào 1/3 sân của đối thủ.

Với việc những cầu thủ có khả năng đua tốc độ, độc diễn tốt như Douglas Costa, Arjen Robben, Thomas Mueller hay Robert Lewandowski trực chờ, Alonso dù thi đấu rất thấp nhưng vẫn tạo ra tới 2,3 cơ hội dứt điểm cho đồng đội mỗi trận. Cần nhấn mạnh rằng Thomas Mueller và Douglas Costa – những cầu thủ trực tiếp kiến tạo nhiều nhất của Bayern hiện tại – cũng chỉ đạt 2,3 đường chuyền quyết định/trận, tức bằng Alonso.


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm