Xúc động trước gia cảnh cô bé xương thủy tinh 12 tuổi 'tí hon'

05/10/2015 10:12 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lễ ra mắt chương trình thiện nguyện Cặp lá yêu thương của Trung Tâm tin tức VTV24, những người tham dự không khỏi xúc động trước hoàn cảnh của bé Mỹ Hảo 12 tuổi bị xương thủy tinh. Bệnh tật khiến cô bé trông như chỉ mới lên 5 tuổi.

Hình ảnh hai chiếc lá bồ đề ôm ấp nhau, mang tinh thần "lá lành đùm lá rách" là biểu trưng của Cặp lá yêu thương. Chương trình này cũng là sự phát triển cao hơn của chương trình Việc tử tế.

Cặp lá yêu thương sẽ giới thiệu những cá nhân, những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn, và kêu gọi sự giúp đỡ, bảo trợ của các tổ chức cá nhân.

Tối 4/10, chương trình đã giới thiệu 3 trường hợp cần sự giúp đỡ.

Đó là trường hợp bé Mỹ Hảo 12 tuổi ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng bị xương thủy tinh, cha bị tàn tật. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào mẹ của bé là chị Ninh Thị Vững. Xúc động trước gia cảnh của Mỹ Hảo, Đại sứ của chương trình - nam ca sĩ Tùng Dương đã trao tặng gia đình một món quà là một chiếc tivi. Anh Nguyễn Quang Thạch, người chủ trì chương trình Sách hóa nông thôn đã xuất hiện và tặng bé Mỹ Hảo một bộ sách. Anh Thạch cho biết khi về nông thôn, anh nhận thấy người dân rất thích chương trình Việc tử tế của VTV24, anh cho rằng "Cặp lá yêu thương là một ý tưởng rất hay để lan truyền sự tử tế trong xã hội".


Đại sứ của chương trình là ca sĩ Tùng Dương hát tặng bé Mỹ Hảo ca khúc
"Sống như những đóa hoa" - Ảnh: vtv.vn

Một trường hợp khác là gia đình bà Nguyễn Thị Bát và ông Ngô Văn Đức. Gia đình ông bà có 7 người mà 5 người đã bị mù. Bà Bát rất đau khổ khi bệnh mù của ông Đức không chỉ di truyền đến đời con mà cả đến đời cháu. Ước mơ lớn nhất của bà là hai đứa cháu nội được đi học. Tối qua hai người cháu của bà đã được Hội Người mù tỉnh Bắc Giang nhận vào học, đồng thời đã có một mạnh thường quân đồng ý hỗ trợ cho hai cháu mỗi cháu 500.000 đồng/tháng.

Trường hợp thứ 3 là gia đình có 5 anh chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với bà ngoại nay đã 80 tuổi, ở vùng cao.

Mức hỗ trợ tối thiểu mà Cặp lá yêu thương đặt ra là 200.000 đồng cho một trường hợp cần giúp đỡ. Khán giả có thể vào website của chương trình, theo dõi các trường hợp cần được giúp đỡ, chọn người muốn giúp đỡ và gửi tiền về chương trình thông qua tài khoàn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, và ngân hàng này sẽ chuyển tiền tới tận tay các trường hợp được giúp đỡ.

Những cá nhân, gia đình được giúp đỡ hàng tháng sẽ viết thư lại cho người bảo trợ của mình. Đó cũng là một cách để minh bạch hóa việc cho và nhận. Và đây cũng là nét khác biệt của Cặp lá yêu thương với các chương trình từ thiện khác, khi người cho và người nhận đều biết mặt nhau.

Cặp lá yêu thương sẽ phát sóng 2 phóng sự/tuần vào 11h15 và 18h30 thứ Ba và thứ Năm trong chương trình Chuyển động 24h.

Hàng tháng, vào trưa Chủ nhật tuần đầu tiên, Cặp lá yêu thương sẽ có chương trình truyền hình trực tiếp tại một tỉnh, thành phố với thời lượng 30 phút để kết nối các nhà hảo tâm và những em nhỏ kém may mắn. Các chương trình truyền hình trực tiếp này sẽ lần lượt diễn ra tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm