Xử phạt 312 triệu đồng các đối tượng 'rút ruột' thắng cảnh Vịnh Hạ Long

01/04/2015 20:20 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 1/4, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính 312 triệu đồng đối với chủ 12 phương tiện đã có hành vi khai thác cát trái phép trên vùng biển Hạ Long.

Các phương tiên hút cát trái phép bị thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN

Trước đó vào tối 17 và 18/3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đội Tuần tra kiểm soát - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra và phát hiện 12 tàu mang biển kiểm soát các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh đang khai thác trái phép tại khu vực Hai Hòn, phía Nam đảo Tuần Châu, thuộc vùng biển thành phố Hạ Long (Quảng Ninh). Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng phát hiện mỗi phương tiện sử dụng từ 2 đến 4 máy bơm công suất 20CV để hút cát lên tàu. Tổng số cát thu được trên 12 tàu là 210,12 m3.

Qua đấu tranh, các chủ phương tiện khai nhận đã tổ chức khai thác cát, sau đó vận chuyển bán cho các đầu mối thu gom (chưa rõ lai lịch) với giá 22.000 đồng/1m3. Số cát trên chủ yếu phục vụ cho việc thi công xây dựng cầu nằm trong dự án đường nối quốc lộ 18A với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn đi qua phường Đại Yên, thành phố Hạ Long. Hoạt động khai thác cát tại khu vực này không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định.

​Cùng với việc đề xuất chính quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường còn yêu cầu các chủ phương tiện tiến hành hoàn nguyên toàn bộ số cát đã khai thác trái phép.

Nguyễn Hoàng- TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm