Xét xử vụ mua 50kg vàng

31/05/2016 21:56 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 31/5, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa xét xử tội danh "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" 50 kg vàng tại Phú Thọ đối với Nguyễn Văn Thuyết, sinh năm 1978, thường trú tại số nhà 62, phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Theo cáo trạng, ngày 16/6/2014, Thuyết đã mua 50kg vàng nguyên liệu 999 tương đương hơn 43,772 tỷ đồng của ông Nguyễn Trung Thành, chủ doanh nghiệp vàng bạc đá quý Nam Thành, ở số 1809 Đại lộ Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tính đến ngày 20/7/2014, Thuyết mới chỉ thanh toán được cho ông Thành hơn 24,2 tỷ đồng, số còn lại hơn 19 tỷ đồng Thuyết không còn khả năng thanh toán.


Quang cảnh phiên tòa (Ảnh: TTXVN)

Tại phần luận tội của phiên xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ giữ quyền công tố đã khẳng định đây là vụ vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, cần được xử nghiêm minh.

Theo đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ, tình tiết áp dụng giảm nhẹ cho bị cáo Thuyết là đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội tại Cơ quan điều tra; đã chủ động đi vay mượn của nhiều người khác để trả nợ cho doanh nghiệp Nam Thành số tiền hơn 24,2 tỷ đồng.

Thẩm phán Tạ Gia Lương, Chủ tọa phiên tòa, Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Phú Thọ đã tuyên Nguyễn Văn Thuyết án tù chung thân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Trung Thành. Thuyết có trách nhiệm hoàn trả 19,5 tỷ đồng tiền mua vàng còn thiếu cho ông Thành.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm