'Xem' lại báo Xuân thuộc bộ sưu tập báo chí trong hơn 40 năm

14/02/2015 14:17 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ở TP.HCM có một cặp vợ chồng nhà báo năm nay đều đã bước vào tuổi xưa nay hiếm, nhưng đã có hơn 40 năm cùng nhau sưu tầm báo chí, trong đó có hàng trăm tờ báo Xuân. Đó là vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương – Phan Thu Hương.

Tính đến thời điểm này, ông bà đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập hai kỷ lục: Quyển sưu tập các bài báo có kích thước lớn nhất Việt Nam (2006); Người sưu tầm chân dung và bút tích các nhà văn Việt Nam nhiều nhất (2011). Riêng ông Trần Thanh Phương trước đó đã được xác lập kỷ lục: Người có bộ sưu tập bài báo nhiều nhất Việt Nam (2005).

Trong “kho báu” báo Xuân sưu tầm từ Xuân Mậu Thân (1968) đến nay, vợ chồng nhà báo cao niên này còn kỳ công cắt được hơn 400 bài báo theo chủ đề Bác Hồ với mùa Xuân, mùa Xuân với Bác Hồ, đóng thành tập khổ A3 và để trang trọng trong tủ kính. Dưới mỗi bài báo, ông bà đều “dẫn nguồn” để người xem qua đó biết được bài viết đăng ở báo Xuân nào, năm bao nhiêu?!


Những tờ báo cũ luôn được vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương – Phan Thu Hương  trân quý

Lật xem những trang báo Xuân cũ đã nhuốm màu thời gian thì thấy hầu hết báo Xuân trước đây đều tập trung nhiều nhất vào chủ đề phong tục tập quán của ngày tết, giới thiệu văn hóa, thành tựu về các lĩnh vực của nước nhà với mật độ vô cùng đậm đặc.

Rất hiếm thấy trang bìa báo Xuân trước đây dùng ảnh mà phần nhiều là sử dụng tranh minh họa. Nhiều tờ báo đến nay không còn xuất bản hoặc đã sáp nhập. Đặc biệt, có những số báo Xuân mà dưới tất cả các bài viết không có tên tác giả. Đó là tờ Văn hóa Thể thao Quốc tế số Xuân 1983. Trong số báo này, chỉ có một trang duy nhất thấy có tên tác giả, đó là trang truyện tranh Sự tích một loài hoa Xuân (lời của Liên Tâm, tranh của Vũ Sao Mai).

Đặc biệt, trong bộ sưu tập báo Xuân của vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương – Phan Thu Hương có có một số tờ báo Xuân xuất bản tại Sài Gòn, nổi bật là tờ Phụ nữ mới. Đây là tờ báo Xuân được xuất bản tại Sài Gòn năm 1974, in khổ A3 với ảnh bìa là diễn viên Thanh Lan (phim Ván bài lật ngửa).

Mở tờ báo này ra nhiều người có thể hình dung ra được báo chí Sài Gòn trước năm 1975 “hiện đại” và “sống khỏe” như thế nào, bởi lẽ ngoài chất lượng giấy in, báo đăng quảng cáo, rao vặt rất nhiều, từ thuốc trị đường ruột, trị bệnh gan, kem đánh răng cho đến thuốc lá Bastos đỏ…

Thethaovanhoa.vn mời quý độc giả nhìn lại những đầu báo Xuân xưa trong “kho báu” báo xuân của vợ chồng nhà báo Trần Thanh Phương – Phan Thu Hương.




















Bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên in trên tờ Giải phóng năm 1976

Một bài viết về Xuân in trên tờ Văn hóa Thể  thao Quốc tế (TTXVN) số Xuân


Quảng cáo thuốc lá Bastos trên tờ Phụ nữ mới Xuân 1974

Quảng cáo trên báo Xuân xưa

Tờ Giải phóng Chủ nhật số đặc biệt 30/4 v à 1/5/1976


Tờ Phụ nữ mới - Xuân 1974. Ảnh bìa của báo  là diễn viên Thanh Lan

Trang truyện tranh Tết của tờ Văn hóa Thể thao  Quốc tế (TTXVN) xuân 1983


Tờ Văn hóa Thể thao Quốc tế (TTXVN) - Xuân 1983
Ảnh bìa 4 tờ Giải phóng chủ nhật số đặc biệt in ảnh em Hòa, sinh ngày 30/4/1975

Phạm Huy Ngọc

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm