Xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sĩ Hà Nội tại Chư Tan Kra

20/05/2011 07:15 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Ngày 19/5, tại xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu tưởng niệm Liệt sĩ. Đây là nơi ngã xuống của hơn 200 người lính thuộc Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 209, chủ yếu là con em Thủ đô Hà Nội.

Khu tưởng niệm liệt sỹ Hà Nội Mặt trận Bắc Kon Tum được quyết định xây dựng dưới chân núi Chư Pen và Chư Tan Kra - Nguồn: Hà Nội Mới


Đến nay, lực lượng quy tập đã quy tập được hơn 100 hài cốt liệt sĩ tại các cao điểm M1, M2 thuộc dãy núi Chư Pen và Chư Tan Kra, trong đó có 81 hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 7 tại núi Chư Tan Kra. Trước đó, từ năm 2009, PV TT&VH đã tham gia vào công cuộc tìm kiếm những hài cốt liệt sĩ, và phản ánh qua loạt bài Những vong hồn trên đỉnh Chư Tan Kra.

Khu tưởng niệm được đầu tư gần 25 tỷ đồng với diện tích gần 17.000m2 bao gồm: Khu tưởng niệm và quy tập mộ liệt sĩ, sân vườn cây xanh, khu nghĩa trang, nhà bia, khu nhà văn hóa, đón tiếp... Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào ngày 3/2/2012, đây sẽ là nơi quy tập hài cốt các liệt sĩ là con em Thủ đô Hà Nội đã chiến đấu hy sinh tại mặt trận Bắc Kon Tum.

Sỹ Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm