Xăng đã giảm 1000 đồng/lít từ 10 giờ sáng nay

14/08/2008 11:27 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online)  - 10h sáng nay Liên Bộ Tài Chính - Công Thương họp báo về việc điều chỉnh giá xăng, dầu hỏa. Theo đó cả 2 loại mặt hàng này đều được điều chỉnh giảm đi 1000 đồng so với giá hiện thời. Giờ đây xăng có giá 18.000 đồng/lít; dầu hỏa là 19.000 đồng/lít.

Kể từ cuối tháng 7/2008 đến nay, giá xăng dầu trên thị trường thế giới có xu hướng giảm, đặc biệt trong những ngày đầu tháng 8/2008. Còn giá xăng dầu trong nước sau khi điều chỉnh thì kinh doanh xăng, dầu hỏa đã có lãi. Do đó để giảm thiểu tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống, Chính phủ đã quyết định giảm giá bán xăng và dầu hỏa.
 
Họp báo về điều chỉnh giá xăng và dầu hỏa

Tại buổi họp báo nhiều phóng viên hỏi tại sao chỉ giảm có 1000 đồng, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "Chúng tôi đã tính mức lãi của các Cty xăng dầu, mức giá hiện nay và có đưa ra mức giảm giá từ 1000 đồng đến 2.400 đồng/lít. Nhưng quyết định chỉ giảm 1000 đồng để phần còn lại các Cty xăng dầu còn có lời lãi và bù đắp cho 7 tháng đầu năm".

Ông Trần Xuân Hà cho biết thêm: Giá xăng dầu hỏa giảm chắc chắn cước vận tải sẽ giảm và trước thời điểm hiện nay giá cước taxi các tỉnh thành đã ổn định. Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo giảm giá cước vận tải.

Về cơ chế điều hành giá xăng dầu, ông Nguyễn Cẩm Tú, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: "Bài toán xăng dầu luôn có nhiều biến số. Chính phủ sẽ điều hành mặt hàng này căn cứ trên lợi ích chung của toàn dân. Như đã nói, Chính phủ vẫn giữ vững mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát, điều hành giá cả, kinh tế vĩ mô và giữ vững tăng trưởng, đảm bảo an ninh năng lượng".
 
Ông Nguyễn Cẩm Tú trả lời báo chí

Tại buổi họp báo ngày hôm nay, một lần nữa các lãnh đạo của Liên Bộ khẳng định đối với mặt hàng xăng, dầu hỏa và ma dút Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách không bù lỗ. Tuy nhiên đối với số lỗ 7 tháng đầu năm 2008 đối với mặt hàng xăng và ma dút, Liên Bộ sẽ tiếp tục điều hành cơ chế giá từ nay đến cuối năm 2008 để đảm bảo nguồn bù đắp. Đối với mặt hàng điêden: Nhà nước vẫn tiếp tục bù lỗ (khoảng 70%), doanh nghiệp và người tiêu dùng chia sẻ 30%. Về chính sách thuế, thực hiện theo chính sách hiện hành, tiếp tục giữ thuế nhập khẩu bằng 0%.

Liên quan đến câu hỏi điều tra vụ tung tin đồn thất thiệt xăng tăng giá, ông Nguyễn Cẩm Tú cho biết: "Tất cả chúng ta đều rất muốn "trảm" một ai đó tung ra tin đồn thất thiệt nhưng việc này không đơn giản. Chúng tôi đã truy ra nguồn gốc xuất phát tin đồn nhưng cũng phải phân tích rõ động cơ của người ta. Vì nhiều khi chỉ vì một lời nói nhưng cứ người nọ truyền tai người kia thành tin đồn thất thiệt".

Hải Diệp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm