Vụ xác chết trong khối bê tông: Đối tượng khai nhận là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt

18/05/2019 13:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 18/5, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã xác nhận thông tin trên và cho biết: “4 người bị tạm giữ đều là phụ nữ. Chúng tôi tình nghi các đối tượng này có liên quan đến vụ án mạng giấu hai thi thể trong khối bê tông được phát hiện tại căn nhà ở xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng”.

Tạm giữ 4 phụ nữ nghi có liên quan đến vụ án giấu hai thi thể trong khối bê tông

Tạm giữ 4 phụ nữ nghi có liên quan đến vụ án giấu hai thi thể trong khối bê tông

Rạng sáng 18/5, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Công an tỉnh bất ngờ ập vào khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, thuộc phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một vây bắt khoảng 4 người đang ngồi trong ô tô biển số 51A - 718.30 dừng trước cổng khu dân cư.

Tại cơ quan công an, danh tính 4 người, gồm: Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, quê Tiền Giang), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi) và Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi, đều đăng ký thường trú ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh). Cả 4 phụ nữ đã khai nhận thuê khách sạn ở Khu dân cư Tiamo để ở cách đây một tháng. Trong đó, Lê Ngọc Phương Thảo là người đứng ra thuê phòng; những người này thường xuyên đóng cửa ở trong phòng. Hiện căn phòng của khách sạn cho 4 phụ nữ này thuê đã bị lực lượng chức năng tỉnh niêm phong để điều tra.

Chú thích ảnh
3 trong 4 đối tượng nghi có liên quan đến vụ án giấu hai thi thể trong khối bê tông

Theo nguồn tin riêng của P.V Báo Bình Dương, sau nhiều giờ đấu tranh, 1 trong 4 đối tượng bị bắt giữ bước đầu khai nhận sát hại hai người đàn ông là do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt. Hiện các đội nghiệp vụ đang tiếp tục làm rõ động cơ gây án của nhóm người này.

Trước đó vào rạng sáng 18/5, tại một khách sạn nằm trong Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, thuộc phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, khi 4 người phụ nữ lên xe 7 chỗ biển số 51A-718.30 định rời đi thì bị công an bắt giữ sau khi nhận được tin báo từ nhân viên và bảo vệ khách sạn. 4 phụ nữ cùng chiếc xe 7 chỗ nghi có liên quan đến vụ án được đưa về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để làm việc. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hưng Phước- Báo Bình Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm