Vụ tai nạn thảm khốc thứ 2 trong ngày trên quốc lộ 1A: 7 người thiệt mạng

11/05/2013 15:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau vụ tai nạn kinh hoàng trên Quốc lộ 1A tại Long An làm 6 người chết, 5 người bị thương, khoảng 8h30 phút, trên Quốc lộ 1A thuộc Bình Thuận lại xảy ra vụ tai nạn làm 7 người thiệt mạng và 10 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 8h30 phút sáng ngày 11/5, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Sông Phan, huyện Hàm Tân.

Hai xe bị hư hỏng nặng sau vụ va chạm

Theo Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận, xe khách loại 16 chỗ (biển kiểm soát 86H-4479) của hãng xe Trung Nga (Phan Thiết- Bình Thuận) chạy hướng Phan Thiết-TP Hồ Chí Minh khi qua đoạn cua đã bị xe container biển kiểm soát 51C-06499 tông trực diện khiến 6 người thiệt mạng tại chỗ và 1 nạn nhân bị tử vong tại bệnh viện Hàm Tân do chấn thương nặng.

Vụ tai nạn cũng làm hơn 10 người khác trên xe khách bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hàm Tân và Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng chống ùn tắc và điều tra vụ tai nạn. Các cơ quan chức năng hiện cũng đang khẩn trương xác định danh tính các nạn nhân.

Người dân hỗ trợ cơ quan chức năng cấp cứu nạn nhân thu dọn hiện trường sau khi khám nghiệm

Một số nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn cho biết: trước lúc vụ tại nạn xảy ra xe khách loại 16 chỗ ngồi biển số 86H - 4479 của Công ty vận tải hành khách Trung Nga (Phan Thiết) đang lưu thông hướng Phan Thiết – TP. Hồ Chí Minh thì gặp xe Container biển số 52C – 06499 đi hướng ngược lại và xảy ra va chạm. Tại hiện trường xe khách bị hư hỏng nặng, phần đầu bị nát hoàn toàn. Xe container bị hư hỏng nhẹ phần đầu.

6 người chết tại chỗ trong đó có 3 mẹ con chị: Phan Đình Ánh Vân (ngụ phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết) và cháu Trần Hồng Phương (SN 2007), Trần Tính Trung Nhân (SN 2009). Do bị thương quá nặng nạn nhân Lê Văn Thạnh (SN 1957, ngụ tại phường Phú Trinh, TP.Phan Thiết) đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

2 chiếc xe nát đầu sau cú đâm trực diện. Ảnh Quế Hà - Trung Nguyên (Báo Thanh Niên)

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt cùng với người dân sơ cấp cứu những người bị nạn. Những nạn nhân chết được chuyển đến Bệnh viện Hàm Tân, còn những nạn nhân bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Lúc 10h30, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lúc này đã có 7 nạn nhân được đưa về đây cấp cứu. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết các nạn nhân đều bị thương ở chân, ngực và đầu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động hơn 10 y, bác sĩ phục vụ việc sơ cứu nạn nhân của vụ tai nạn. 

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Ngay khi nhận tin báo về vụ tại nạn, Ban Giám đốc bệnh viện đã huy động các bác sĩ có chuyên môn cao, chuẩn bị những vật dụng, thuốc men cần thiết để cấp cứu các nạn nhân ngay khi đến.

Khoảng 10h45, tài xế xe khách Trung Nga được đưa từ Bệnh viện Hàm Tân về Bệnh viện tỉnh vì tài xế này bị thương khá nặng. Các bác sĩ của bệnh viên nhanh chóng tiến hành đưa các nạn nhân đi chụp X-Quang và làm các thủ tục cần thiết để xác định mức độ bị thương của từng người.

Được biết, những người đi trên xe kháck 86H - 4479 chủ yếu là người dân Phan Thiết, nên ngay sau khi nghe tin vụ tai nạn người nhà nạn nhân đã có mặt tại bệnh viện để nắm thông tin về người thân của mình.

13 giờ trưa 11/5, theo PV TTXVN tại Bình Thuận, đồng chí Lê Tiến Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận thăm hỏi những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn.

Trước mắt, tỉnh Bình Thuận cùng ban ngành hỗ trợ 4 triệu đồng cho mỗi người bị thương và 11 triệu đồng đối với mỗi trường hợp thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng này.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương, thăm hỏi các nạn nhân

Tại bệnh viện, anh T. người nhà nạn nhân tên Thư cho biết: Vợ anh vừa lên xe được khoảng 20 phút thì bạn của anh điện báo có xe khách Trung Nga gặp nạn. Ngay sau đó anh nhờ người quen gần đó đưa vợ anh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Vợ anh T. bị thương ở chân, vùng mông và lưng. Hiện nạn nhân này đang được các bác sĩ tận tình chăm sóc.

Đại diện phía doanh nghiệp vận tải Trung Nga đã đến bệnh viện lo những thủ tục cần thiết cho những hành khách bị nạn trên xe của mình, ngay sau khi nhận được thông tin tai nạn. Trong số các nạn nhân may mắn thoát nạn có một số người là sinh viên đang trên đường từ Phan Thiết về lại trường để học.

Trong ảnh, một sinh viên là nạn nhân bị thương tại bệnh viện đa khoa Bình Thuận

Danh sách các nạn nhân tử vong:

1/Phan Đình Ánh Vân (36 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

2/Trần Hồng Phương (6 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

3/Trần Tín Trung Nhân (4 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận)

4/Võ Trung Nghĩa (57 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh)

5/Dương Xuân Cẩm Mỹ (21 tuổi, ngụ TP Tân An, tỉnh Long An)

6/Lê Văn Thạnh (56 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

7/Một nạn nhân nữ chưa xác định danh tính

Danh sách các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận:

1/Thái Hồng Hiếu (19 tuổi, ngụ P.Phú Tài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

2/Nguyễn Trung Trực (23 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

3/Nguyễn Minh Kiên (28 tuổi, ngụ P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

4/Nguyễn Ngọc Thảo (41 tuổi, ngụ P.Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

5/Trương Phước Hào (27 tuổi, ngụ P.Xuân An, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

6/Trần Thị Bích Nhung (25 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

7/Phạm Chín (50 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM)

8/Lê Văn Lý (34 tuổi, ngụ TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận)

9/Nguyễn Văn Oanh (41 tuổi, ngụ P.Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, tài xế xe khách)

10/Nguyễn Thị Minh Thư (31 tuổi, ngụ huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận)

Công an huyện Hàm Tân đã tạm giữ hình sự để điều tra đối với tài xế xe container là Nguyễn Văn Quý (37 tuổi, ngụ Bình Định).

Đây là vụ tai nạn giao thông kinh hoàng thứ hai xảy ra trong ngày 11/5 trên Quốc lộ 1A. Trước đó vài giờ, một vụ tai nạn tại đoạn qua tỉnh Long An đã cướp đi sinh mạng của 6 người.

Hiện nguyên nhân vụ tại nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Nhóm Phóng viên - Báo Bình Thuận

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm