Vụ ô tô lao xuống vực sâu 200m ở Hà Giang: Nửa ngày mới phát hiện xe và 7 nạn nhân

01/02/2016 13:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) -  Liên quan đến vụ ô tô tải lao xuống vực sâu ở Hà Giang làm 4 người tử vong, 3 người bị thương nặng vào đêm 30/1, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang đã xác định được danh tính của cả 4 nạn nhân tử vong.

4 nạn nhân tử vong là: Nông Văn Quốc (chưa rõ năm sinh) thường trú ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, Hà Giang (lái xe); Nông Văn Hùng (sinh năm 1987), thường trú tại xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê; Nguyễn Văn Báo (sinh năm 1996), thường trú tại thôn Bản Roài, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh, Hà Giang; Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1989), thường trú tại thôn Bản Roài, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh.

Tai nạn thường xuyên xảy ra ở các khu vực đèo dốc nguy hiểm. Ảnh minh họa

Được biết, 7 người đi trên chiếc xe ô tô tải gặp nạn đều là cán bộ quản lý và công nhân thi công công trình nâng cấp tuyến đường từ xã Mậu Duệ (huyện Yên Minh) - Minh Ngọc (huyện Bắc Mê) đang trên đường sang lán trại của công trình.

Nơi xảy ra tai nạn là khu vực vắng người, hơn nữa lại xảy ra vào ban đêm nên sau khi chiếc ô tô lao xuống vực sâu gần 200 mét mãi đến tận trưa hôm sau (31/1) người dân mới phát hiện và báo cho cơ quan chức năng.

Như tin đã đưa, vào khoảng 22 giờ ngày 30/1, xe ô tô tải biển kiểm soát 23C - 00445 do Nông Văn Quốc (chưa rõ năm sinh) thường trú ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang điều khiển đi hướng Du Già - Lũng Hồ, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang; trên xe có 7 người gồm cả lái xe. Xe ô tô lưu thông đến thôn Bản Cáp 2, xã Lũng Hồ, huyện Yên Minh thì bị lao xuống vực sâu khoảng 200 mét.

Vụ tai nạn nghiêm trọng này đã làm 4 người (kể cả lái xe) tử vong và 3 người bị thương nặng./.

Minh Tâm (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm