Vụ chìm tàu ở Nga qua ảnh

12/07/2011 09:31 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

Du thuyền mang tên Bulgaria chìm xuống dòng nước lạnh sông Volga mang theo gần 200 du khách hôm qua. Công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn tiếp tục với rất ít hy vọng tìm thấy người sống sót.



Con tàu Bulgaria được đóng từ năm 1955 tại Tiệp Khắc cũ và nằm trong số 36 chiếc cùng loại được đưa tới Liên Xô cũ. Tất cả đều được sử dụng tới ngày nay. Ảnh: RIA Novosti.




Các thợ lặn của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đang chuẩn bị chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích dưới sông Volga. Có khoảng 100 thợ lặn tham gia chiến dịch này - Ảnh: AFP.




Một thợ lặn nai nịt cẩn thận trước khi bắt đầu tìm kiếm tại khúc sông Volga gần làng Syukeyevo, cách thủ đô Matxcơva khoảng 800 km - Ảnh: AFP.




Các nhân viên cứu hộ của Bộ Các tình trạng khẩn cấp mang các thiết bị chuẩn bị cho công tác tìm kiếm. Những thi thể đầu tiên được tìm thấy có mặc áo phao, chứng tỏ vụ tai nạn diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp trở tay - Ảnh: AFP.


Thân nhân của các nạn nhân không giấu được nước mắt khi đứng trên bờ chờ đợi kết quả tìm kiếm. Điều tra ban đầu cho thấy chiếc du thuyền bị lật do chở quá  tải, gần 200 người so với tiêu chuẩn là 140 người - Ảnh: AFP.



Người thân của các nạn nhân vụ chìm du thuyền không kìm nén được cảm xúc, rất nhiều người trong số họ thậm chí đã nổi nóng vì cho rằng công tác tìm kiếm và cứu hộ diễn ra qua chậm - Ảnh: AFP.



Các nhân viên của Bộ Các tình trạng khẩn cấp đến từ cảng Tuapse ở Hắc Hải đang chuẩn bị thiết bị trên bờ sông Volga. Giới chức Nga và nước cộng hòa Tatarstan đã huy động một lực lượng hùng hậu để tham gia công tác cứu hộ đối với một trong những thảm kịch du thuyền tồi tệ nhất từ trước tới nay trên sông Volga - Ảnh: AFP




Các thợ lặn đang ở trên một chiếc thuyền để chuẩn bị lặn xuống nước tìm kiếm. Khi vào phía trong con thuyền, các thợ lặn tìm thấy nhiều nạn nhân trong các phòng ngủ, khu vực nhà hàng và quầy bar - Ảnh: AFP.




Tại thủ đô Matxcơva, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và các quan chức cấp cao nước này dành một phút mặc niệm dành cho các nạn nhân vụ chìm thuyền. Hiện vẫn chưa rõ chính xác có bao nhiêu người trên chiếc thuyền Bulgaria, khi các con số 208, 196 và 188 được nhiều nguồn khác nhau khẳng định. Ảnh: AFP.



Người nhà của các nạn nhân chờ đợi trong vô vọng. Sau tai nạn, chỉ có 79 người được cứu thoát, trong khi 110 được cho là đã chết. Vụ tai nạn của du thuyền Bulgaria xảy ra tại một điểm đen trên sông Volga, nơi từng có một vụ chìm thuyền tương tự vào năm 2007 - Ảnh: RIA Novosti

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm