Vietnam Motor Show 2012: Sức sống mới cho thị trường ô tô

26/09/2012 14:21 GMT+7 | Thế giới


(TT&VH Online) - Ngày 26/9, tại trung tâm triển lãm Giảng Võ - Hà Nội, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Các nhà nhập khẩu ô tô chính thức tại Việt Nam đã khai mạc Triển lãm Ô tô Việt Nam 2012 (Vietnam Motor Show 2012).

13 nhãn hiệu ô tô lớn trên thế giới (Audi, BMW, Ford, Honda, Land Rover, Luxgen, Mercedes-Benz, Mishubishi, Porsche, Renault, Suzuki, Toyota, Vinaxuki) tham gia triển lãm đều kỳ vọng thị trường ô tô Việt Nam sẽ tạo ra sức sống mới. Theo ông Laurent Charpentier - Chủ tịch VAMA - Triển lãm Ô tô Việt Nam 2012 đánh dấu một bước ngoặt mới của ngành ô tô, khi bên cạnh các thành viên VAMA đã có sự góp mặt của các doanh nghiệp nhập khẩu chính hãng. Triển lãm lần này cũng được xem là điểm khởi đầu cho sự hợp tác chặt chẽ của các thương hiệu ô tô tại thị trường Việt Nam.

Audi R8 Spyder xuất hiện tại triển lãm bên cạnh người mẫu đại diện là tiền đạo Lê Công Vinh

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  nhấn mạnh rằng sự kiện này không chỉ có ý nghĩa đối với ngành giao thông vận tải mà còn có ý nghĩa đối với cả nền kinh tế nói chung. Bộ Giao thông Vận tải cam kết cùng với VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô chính thức tại Việt Nam thúc đẩy thị trường phát triển, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp sản xuất ô tô, các nhà nhập khẩu ô tô phát triển, ổn định và mở rộng thị trường để có điều kiện đóng góp vào ngân sách Nhà nước.

Bộ trưởng Đinh La Thăng cũng yêu cầu VAMA và các nhà nhập khẩu ô tô chính thức tại Việt Nam phối hợp cùng các cơ quan ban ngành của Việt Nam hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển thị trường ô tô. Một trong những hoạt động đáng chú ý của triển lãm là hội thảo "Thực trạng và giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển ngành công nghiệp và thị trường Ô tô Việt Nam", được tổ chức vào sáng ngày 27/9/2012.

Ngoài sự tham gia của 13 nhãn hiệu ô tô lớn trên thế giới, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2012 còn có sự góp mặt của khoảng 100 gian hàng thuộc các ngành công nghiệp phụ trợ. Với chủ đề “Hướng tới người tiêu dùng”, các công nghệ và sản phẩm giới thiệu tại triển lãm lần này được đánh giá là thân thiện với con người và môi trường.

Với tư cách là một đơn vị bảo trợ thông tin cho triển lãm, báo Thể thao & Văn hóa sẽ liên tục cập nhật về các hoạt động, cũng như giới thiệu những mẫu xe mới được các hãng mang đến triển lãm tại địa chỉ www.thethaovanhoa.vn.

Triển lãm mở cửa liên tục từ 08h00 đến 19h00 hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 30/9/2012 trại Trung tâm triển lãm Giảng Võ - Hà Nội.

Phạm Thắng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm