Việt Nam xây dựng 'Thủ phủ cà phê toàn cầu'

29/05/2013 16:32 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/05/2013, tại Australia đã diễn ra Hội nghị chuyên đề các nhà lãnh đạo Global Coffee Review.

Đây là sự kiện tập hợp các nhân vật hàng đầu thuộc chuyên ngành cà phê nhằm đưa ra những sáng kiến cũng như thảo luận các vấn đề nổi bật để tìm ra giải pháp đột phá phát triển ngành cà phê toàn cầu.


Đại diện ngành cà phê Việt Nam tại hội nghị cho rằng cần tạo nên một hệ sinh thái cà phê bền vững

Đại diện ngành cà phê Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch Tập đoàn cà phê Trung Nguyên, đã tham gia thảo luận và thuyết trình tại hội nghị này. Với chủ đề “Tầm nhìn Trung Nguyên về một hệ sinh thái phát triển ngành cà phê Việt Nam”, ông Vũ cho rằng ngành cà phê Việt Nam sẽ phát triển bền vững đích thực và trọn vẹn khi kiến tạo nên một Hệ sinh thái cà phê bền vững.

Hiện tại, ông vũ đang cùng các cộng sự đề xuất lên Chính phủ Dự án Cụm ngành cà phê quốc gia, Quy hoạch tổng thể biến Đắk Lắk - Buôn Ma Thuột thành “Thủ phủ cà phê toàn cầu”...

Trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị chuyên đề các nhà lãnh đạo Global Coffee Review còn có Triển lãm Cà phê Quốc tế, Cuộc thi Barista thế giới thu hút hơn 50 quốc gia tham dự.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm