VIDEO: Trò chuyện với Đại tá Trần Hồng - người 20 năm chụp hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp

07/10/2013 13:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Đất nước ta, nhân dân ta vừa mất đi một con người kiệt xuất: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Sinh ra nơi miền gió Lào, cát trắng Quảng Bình, cống hiến trọn vẹn 103 mùa xuân cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, giờ đây Đại tướng lại trở về  với quê hương yếu dấu của mình.

Chọn Quảng Bình là nơi an nghỉ cuối cùng không chỉ là tâm nguyện của chính Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia quyến mà cũng là niềm mong muốn của rất nhiều người trong đó có Đại tá, nhà báo Trần Hồng, người đã có hơn 20 năm chụp hình Đại tướng Võ Nguyên Giáp và số ảnh tư liệu về Đại tướng với hơn 2000 ngàn bức:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm